Giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: Hà Nội muốn thăng hạng sớm

15/08/2015 07:18 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng Thủ đô sẽ thăng hạng sớm 2 vòng đấu nếu họ đánh bại Phú Yên trên sân nhà và TP.HCM cùng Huế không có điểm vòng này.

Cục diện giải hạng Nhất từ đầu lượt về đã "nhàm chán" bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hà Nội. Được lãnh đạo CLB bật đèn xanh, kèm theo việc Huế và TP.HCM chủ động buông xuôi, đội bóng Thủ đô gần như “bất chiến tự nhiên thành”.

Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ chính thức lên hạng trước 2 vòng đấu nếu họ đánh bại Phú Yên tại Hàng Đẫy chiều nay và Huế và TP.HCM không có điểm. Xét về thực lực, Hà Nội hoàn toàn có thể hiện thực hóa điều đó nếu họ thể hiện đúng khả năng.

Từ đầu mùa giải, Hà Nội chưa thua trận nào ở Hàng Đẫy. HLV Đức Thắng đang có trong tay sát thủ Duy Long rất “mắn” bàn thắng, khi cầu thủ này đang dẫn đầu danh sách dội bom với 6 bàn.

Chưa biết Hà Nội có khát khao lên hạng sớm để khỏi “đêm dài lắm mộng” hay không, nhưng sẽ không dễ để đội bóng Thủ đô làm được khi hôm nay Phú Yên cũng quyết thắng để trốn chạy vé rớt hạng. Trên bảng tổng sắp, Phú Yên dù đang hạng 5 nhưng 12 điểm hiện có của CLB này chỉ hơn đội cuối bảng Nam Định đúng 1 điểm. Con tạo sẽ xoay vần bất cứ lúc nào. Vì thế đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh biết phải làm gì tại Hàng Đẫy chiều nay.

Dự đoán: 1-0

Giải hạng Nhất tới thời điểm này chỉ hấp dẫn ở chuyện cạnh tranh vé trụ hạng. Còn 3 vòng đấu và trên lý thuyết chỉ có Hà Nội là đảm bảo số điểm trụ hạng. 7 CLB còn lại, đặc biệt từ vị trí thứ 4 của Bình Phước với 14 điểm hiện có, vẫn nằm trong vòng nguy hiểm.

Thế nên, trận chiến trên sân Bình Phước giữa chủ nhà và đội áp chót Đắk Lắk hôm nay hứa hẹn không khoan nhượng. Bình Phước dù được đánh giá cao hơn với lợi thế sân nhà nhưng với việc mất 2 trụ cột Thanh Hải và Viết Phú, thủ thành Lâm Ấn Độ sẽ phải làm việc nhiều hơn.

Đắk Lắk với 2 trận thắng liên tiếp gần nhất bất ngờ hồi sinh. Dù vậy, 2 chiến thắng mà đội bóng cao nguyên có được cũng phải đón nhận nhiều hoài nghi. Trước một Bình Phước cũng cần điểm để trụ hạng hôm nay, người ta sẽ cảm nhận rõ hơn về năng lực của Đắk Lắk.

Dự đoán: 1-0

Đối thủ cạnh tranh của Đắk Lắk là Nam Định hôm nay sẽ đối đầu với thử thách khó khăn là Huế. Đội bóng của GĐKT Đoàn Phùng đang xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp.

Sau trận thắng đội đầu bảng Hà Nội tuần trước, Huế cho thấy họ sẵn sàng “dằn mặt” bất cứ đối thủ nào ở giải hạng Nhất mùa này. Vấn đề của đội bóng miền Trung là TIỀN.

Không tiền nên tham vọng của Huế không đến đâu. Dẫu vậy, thầy trò Đoàn Phùng biết chọn trận mà đá. Họ sẵn sàng cho đội bóng Thủ đô một bài học để nói lên năng lực thực sự của mình. Nhưng trước đội bóng bét bảng Nam Định chiều nay, chưa rõ Huế sẽ thể hiện bộ mặt nào của họ.

Dự đoán: 1-0

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm