Giải bóng đá Vinh League tranh Cúp Chương Dương 2015: Kịch tính đến vòng đấu cuối cùng

30/05/2015 05:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giải bóng đá Vinh League 2015 đã trải qua 10 vòng đấu, nhưng hiện vẫn chưa thể xác định được ngôi vô địch cũng như suất xuống hạng sẽ thuộc về đội bóng nào, bởi những bất ngờ diễn ra trong loạt trận cuối tuần qua…

Việc 2 ứng cử viên nặng ký nhất ngôi vô địch là FC Văn Minh và FC Chương Dương bất phân thắng bại trong cuộc đối đầu ở vòng 9 đã tạo cơ hội cho “chú ngựa ô” FC Hùng Lĩnh nuôi hy vọng soán ngôi vương sau khi vượt qua FC Monkey với tỷ số 5-3.

Ở vòng 10, FC Hùng Lĩnh tiếp tục giành thêm 3 điểm trước FC Fire sau cú lội ngược dòng thành công để thắng lại đối thủ này với tỷ số 2-1, qua đó nghiễm nhiên trở thành đội bóng duy nhất còn lại đủ khả năng cạnh tranh Cúp vô địch với FC Văn Minh.

Trong khi đó, dàn cầu thủ chơi tấn công rất hay của FC Văn Minh cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi ở cuộc đua đường dài. Cuối tuần qua, FC Văn Minh phải rất vất vả mới giành được thắng lợi 3-2 trước FC An Thịnh sau khi bị đối thủ dẫn bàn trước (trong trận đấu này FC An Thịnh không có sự phục vụ của dàn sao “bạc tỷ” như Hoàng Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Hồng Việt, Đình Hiệp, Ngọc Tân do bận tập trung ở các CLB chủ quản).

Sau trận hòa 3-3 đáng tiếc trước FC Văn Minh ở vòng trước, FC Chương Dương đã “trút cơn tức giận” vào lưới FC Monkey bằng chiến thắng 6-2, qua đó chắc suất vào tốp 3, nhưng đã hết cửa vô địch.

Vòng 10 Vinh League cũng chứng kiến những bất ngờ ở nhóm cuối bảng với cuộc chạy đua trụ hạng. Bất ngờ lớn nhất là sự “hồi sinh” của FC Hiếu Giang. Luôn xếp cuối bảng từ nhiều vòng đấu trước và tưởng như đã chắc suất xuống hạng, FC Hiếu Giang bỗng vớ được chiếc phao cứu sinh khi thực hiện một cú lội ngược dòng không tưởng đánh bại FC U38 với tỷ số 7-5 sau khi bị đối thủ dẫn trước 4-1.

Vòng đấu cuối cùng Vinh League 2015 hứa hẹn rất hấp dẫn với nhiều cặp đấu đáng chú ý. Cuộc so tài giữa FC Văn Minh và FC Hùng Lĩnh sẽ là một trận chung kết thực sự của giải. Nếu đánh bại đội ĐKVĐ, “ngựa ô” FC Hùng Lĩnh chính thức trở thành tân vương, còn nếu thua hoặc hòa, các cầu thủ FC Hùng Lĩnh đành phải chấp nhận chứng kiến FC Văn Minh lần thứ 3 đoạt Cúp.

Ở chiều ngược lại, cả 6 đội đang xếp nhóm cuối bảng đều đang có nguy cơ rớt hạng. Bởi vậy, những cuộc chiến trụ hạng như FC Hiếu Giang – FC 57; FC Monkey – FC An Thịnh; FC Ý Lan – FC Quang Vinh và FC U38 – FC Free Thành Cổ cũng hứa hẹn nhiều kịch tính.

Hoàng Hảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm