Giải bóng đá U15 quốc gia 2014: Gay cấn bảng B

23/08/2014 10:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với 2 trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa hôm qua , cục diện bảng B giải bóng đá U15 quốc gia 2014 đang rất khó đoán.

Sau trận thua U15 Viettel trước đó, các cầu thủ U15 SHB.Đà Nẵng tỏ ra rất quyết tâm trong trận đấu với đội chủ nhà TP.HCM. Được đánh giá cao hơn, đội bóng trẻ đến từ sông Hàn chơi lấn lướt và sớm có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 6 do công của Văn Hưng. Những phút sau đó, U15 SHB.Đà Nẵng vẫn làm chủ thế trận nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ phải trả giá.

Phút 67, trong thế không còn gì để mất, nỗ lực tấn công của U15 TP.HCM đã được đền đáp. Văn Được là người có bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà. Hòa 1-1, U15 TP.HCM đã có 2 điểm, hơn chính đối thủ 1 điểm.

Còn ở trận đấu sau đó, U15 Viettel đã bất ngờ bị U15 Đồng Tháp cầm chân. Dù được đánh giá cao hơn nhưng trước lối chơi chặt chẽ của đội bóng miền Tây, U15 Viettel không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương. Thậm chí, sơ suất của các hậu vệ gần cuối trận đã khiến U15 Vietel phải trả giá bằng bàn thua. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với thắng lợi 1-0 cho U15 Đồng Tháp thì ở cơ hội cuối cùng của trận đấu, Anh Đức đã có bàn quân bình tỷ số cho U15 Viettel.

Hòa trận này, U15 Viettel vẫn dẫn đầu bảng với 4 điểm. U15 TP.HCM và U15 Đồng Tháp cùng có 2 điểm sau 2 lượt trận và cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên cho 4 đội bóng trước lượt trận cuối ngày 24/8.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm