Giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2015: Nở rộ làn sóng cựu tuyển thủ làm HLV

05/03/2015 05:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài sự xuất hiện của một CLB mới là Tao Đàn, nâng số lượng đội bóng tham dự giải bóng đá nữ VĐQG 2015 lên con số 7 thì giải bóng đá nữ VĐQG 2015 còn có một nét mới khác, đó là 2 sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện ở CLB Hà Nội 1 và TP.HCM.

Tại giải VĐQG 2014, Hà Nội 1 vẫn còn đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Quốc Tuấn, một HLV gốc Hà Tây (cũ) và sau khi 2 địa phương sát nhập làm một thì HLV này tiếp tục được tín nhiệm giao vị trí HLV trưởng đội bóng Hà Nội 1, tập trung những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá nữ Thủ đô.

Tuy từng gắn bó với các cầu thủ suốt một thời gian dài và cùng các học trò mang về chức vô địch quốc gia 2014 nhưng sang đến mùa giải năm nay, HLV Đặng Quốc Tuấn không còn tại vị ở vị trí cũ.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL và LĐBĐ Hà Nội đã quyết định bổ nhiệm HLV Nguyễn Duy Hùng, vốn là HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ U19 quốc gia, làm HLV trưởng để dẫn dắt đội bóng Hà Nội 1. Trợ lý cho ông Hùng cũng là những gương mặt mới, trong đó có HLV Nguyễn Thị Nhanh, cựu tuyển thủ của đội nữ Hà Tây.

Trong khi đó, thành phần BHL của đội nữ TP.HCM cũng có thay đổi đáng kể. Với sự xuất hiện của CLB Tao Đàn, thực chất là đội hình 2 của bóng đá nữ TP.HCM, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã được giao dẫn dắt đội bóng này, sát cánh cùng trợ lý Lưu Ngọc Mai.

Ở đội nữ TP.HCM, cựu tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi, nguyên đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, từ vị trí HLV trưởng đội U19 bóng đá nữ TP.HCM được đôn lên huấn luyện đội 1. Các cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Hồng và Mỹ Oanh cũng đồng thời tham gia thành phần BHL CLB TP.HCM, chủ nhà của giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2015.

Mặc dù HLV Đoàn Thị Kim Chi ít nhiều cảm thấy áp lực với nhiệm vụ mới, nhất là khi TP.HCM đang muốn cải thiện thành tích so với vị trí khiêm tốn hạng 5 chung cuộc ở mùa giải năm ngoái nhưng có thể nói, đây là cơ hội để HLV trẻ này thể hiện bản lĩnh, khả năng chuyên môn của mình.

Sau những gì Văn Thị Thanh đã làm được ở CLB PP Hà Nam, Đoàn Thị Kim Chi hoàn toàn có thể trở thành HLV nữ thứ 2 đứng vững trong vai trò HLV trưởng một đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia dành cho các cầu thủ nữ.

Văn Thị Thanh và Đoàn Thị Kim Chi hoàn toàn có thể tự tin thể hiện mình trước các đồng nghiệp nam khác như Nguyễn Hữu Thắng (Tao Đàn), Đoàn Việt Triều (TNG Thái Nguyên), Đoàn Minh Hải (Than KSVN), Vũ Bá Đông (Hà Nội 2), Nguyễn Duy Hùng (Hà Nội 1).

Có một điểm đáng lưu ý là số lượng HLV bóng đá nữ ở Việt Nam không nhiều, tương ứng với số lượng CLB còn hạn chế của bóng đá nữ nước nhà. Chính vì thế, để tuyển chọn những trợ lý tốt, trợ giúp đắc lực cho tân HLV trưởng người Nhật Bản Norimatsu Aksi ở đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, VFF sẽ nhìn vào những gì các HLV này thể hiện ở giải VĐQG để mời họ lên tuyển làm trợ lý cho HLV ngoại. Kim Hồng, Văn Thị Thanh và ai nữa sẽ được chọn mặt gửi vàng, gánh vác nhiệm vụ quốc gia trong thời gian tới?

Một ngày trước lượt trận khai mạc vào chiều nay (5/3), sáng qua (4/3) tại phòng họp SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), BTC giải đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật với sự góp mặt của đầy đủ đại diện của 7 CLB tham dự giải VĐQG – Thái Sơn Bắc 2015. VTV6 cũng đã công bố lịch tường thuật trực tiếp 7 trận đấu ở giai đoạn lượt đi, bắt đầu bằng cuộc đọ sức giữa TP.HCM – Than KSVN lúc 17h15 ngày 5/3.


Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm