Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: Mãn nhãn 'đại tiệc' bóng đá

27/11/2014 15:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người Đà Nẵng có tình yêu đặc biệt với bóng đá. Khi bóng đá chuyên nghiệp đang lắng xuống nhường chỗ cho những sân chơi phong trào hồn nhiên, tinh khôi thì tình yêu của người hâm  mộ Đà Nẵng càng cho thấy sự nồng nàn. Tại giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014, người yêu thể thao bên bờ sông Hàn đã có dịp mãn nhãn với những “đại tiệc” bóng đá phong trào.

Suốt những ngày qua, anh Kim Lợi, một fan bóng đá cuồng nhiệt tại Đà Nẵng đều có mặt ở sân để theo dõi các đội bóng thi đấu. Sân chơi bóng đá phong trào tại Đà Nẵng gần đây đang chuyên nghiệp hóa rất nhanh, kéo theo chất lượng các đội bóng cũng được tăng lên rõ rệt. 

Bóng đá phong trào Đà Nẵng đang phát triển rất nhanh

Đó chính là lý do mà anh Lợi cho rằng các trận đấu đều rất đáng xem: “Bóng đá phong trào ở Đà Nẵng rất sôi nổi với rất nhiều đội bóng mạnh và những cầu thủ giỏi. Giải đấu này có quy mô và tầm cỡ lớn nhất năm nên hội tụ đầy đủ những tinh túy của bóng đá phong trào nơi đây. Đó chính là lý do mang đến sự hấp dẫn. Trận đấu nào cũng rất đáng xem. Chẳng mấy khi có được dịp được xem các trận đấu đỉnh cao như thế này nên nếu bỏ qua thì thật là đáng tiếc”.

Trong khi đó, anh Văn Tiến, một fan ở quận Sơn Trà “giải mã” sức mạnh của bóng đá phong trào Đà Nẵng: “Sự đam mê và sự chịu chơi của các đội bóng nơi đây có lẽ ít nơi nào sánh bằng. Các đội bóng được đầu tư rất tốt về lực lượng. 



Khán giả bên bờ sông Hàn "mãn nhãn" với ngày hội đỉnh cao

Không chỉ quy tụ những cầu thủ phong trào xuất sắc, nhiều đội bóng còn có trong đội hình những cầu thủ từng nằm trong lứa năng khiếu trẻ của thành phố, hoặc những cầu thủ đã từng thi đấu chuyên nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao.

Chính vì vậy mà theo dõi các trận đấu rất sướng. Những pha bóng đẹp hay những bàn thắng đẹp xuất hiện thường xuyên. Cầu thủ thì khéo léo và trình diễn thứ bóng đá ngẫu hứng, giàu cảm xúc”.



Đội Thắng Lợi FC sẽ là niềm hy vọng của Đà Nẵng ở VCK toàn quốc

Sự chuyên nghiệp của bóng đá phong trào Đà Nẵng đã trở thành chất men say với người yêu thể thao nơi đây. Chính vì vậy mà trong những ngày diễn ra giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn vừa qua, các khán đài luôn chật kín chỗ ngồi.

Đó là hình ảnh mà ngay cả sân chơi chuyên nghiệp gần đây cũng không dễ xuất hiện. Khi giải đấu kết thúc, niềm tiếc nuối đã để lại và người yêu thể thao bên bờ sông Hàn chỉ mong giải đấu sẽ sớm trở lại, để bóng đá phong trào Đà Nẵng lại tiếp tục chìm đắm trong niềm đam mê bất tận.

Giành chiến thắng trong trận chung kết với tỉ số 1-0, đội Thắng Lợi FC đã giành ngôi vô địch và nhận phần thưởng 40 triệu đồng.

Đội Á quân NPCO FC nhận 20 triệu đồng. Các đội Bến Xe Trung Tâm FC, Lâm Chinh FC giành hạng Ba và Tư với giải thưởng lần lượt là 10 và 5 triệu đồng.

Hai đội Thắng Lợi FC và NPCO FC sẽ đại diện Đà Nẵng tham dự VCK toàn quốc diễn ra tại Bình Thuận vào tháng 12 tới.

Sau Đà Nẵng, giải sẽ tiếp tục đến Gia Lai.


Tuấn Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm