Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: Điểm đến thú vị

21/11/2014 10:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ ngày 20/11, lần đầu tiên trong năm 2014, giải bóng đá phong trào – Cúp Bia Sài Gòn 2014 đến một tỉnh Tây Nguyên. Thành phố Pleiku sẽ là điểm đến thú vị của giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014.

Cộng đồng bóng đá phong trào và người yêu thể thao phố Núi đang rất háo hức được có những phút giây tưng bừng cùng giải đấu có quy mô và tầm vóc lớn nhất trong năm này.


Tiết mục biểu diễn ấn tượng của Đoàn ca múa nhạc tổng hợp Đam San

Tính đến thời điểm hiện tại, giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014 đã trải qua 7 tỉnh, thành với những đặc trưng khác nhau cả về điều kiện địa lý, thời tiết cũng như văn hóa, con người.

Ở mỗi điểm đến, giải đều tạo ra những không khí rất riêng và những nguồn cảm hứng cũng rất riêng. Tại Pleiku, thành phố mờ sương nằm ở miền núi cao, giải đang hứa hẹn sẽ thổi bùng lên ngọn lửa bóng đá đang âm ỉ từ lâu.


Giải đấu quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh

Nhiều đội bóng ở Gia Lai đã chờ đợi rất lâu để đến ngày được bước vào ngày hội bóng đá phong trào lần này. Các đội bóng đều đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và đều hạ quyết tâm chinh phục ngôi vô địch, giành quyền đại diện Gia Lai tham dự VCK toàn quốc vào tháng 12 tới.

Các fan bóng đá phong trào ở Gia Lai cũng đã sẵn sàng cho những màn “tiếp lửa” cuồng nhiệt trên các khán đài.



Đại diện BTC giải và Nhà tài trợ tặng kỷ niệm chương cho các đội bóng

“Tại Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An,..đều đã xác định được những đội giành quyền dự VCK toàn quốc. Chúng tôi cũng đã rất háo hức chờ đến ngày giải đấu đến Gia Lai để có thể tranh tài cùng các đội bóng khác trong tỉnh.

Nếu giành quyền vào đến trận chung kết thì chúng tôi cũng sẽ được đại diện tham dự VCK toàn quốc cùng các đội bóng mạnh khác. Đó chắn chắn sẽ là một kỉ niệm rất tuyệt vời” – Văn Thanh, một cầu thủ dự giải chia sẻ.



Hai đội xuất sắc nhất sẽ đại diện Gia Lai dự VCK toàn quốc

Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014 khu vực Gia Lai sẽ kết thúc bằng trận chung kết vào tối ngày 22/11. Đội vô địch sẽ nhận được phần thưởng 40 triệu đồng. Á quân nhận 20 triệu đồng.

Các đội hạng Ba và Tư cũng sẽ nhận được phần thưởng trị giá lần lượt là 10 và 5 triệu đồng. Sau Gia Lai, giải sẽ tiếp tục đến Quảng Nam.

Trọng Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm