Gia đình cầu thủ U15 Hà Nội bị kỷ luật tố ngược đội bóng cũ

10/06/2017 18:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – TTK VFF Lê Hoài Anh mới nhận được đơn tố cáo CLB Thanh Hóa của gia đình Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà, 2 cầu thủ của U15 Hà Nội vừa bị nhận án kỷ luật treo giò 1 năm do gian lận tuổi ở vòng loại giải U15 QG năm 2017.

Trong đơn tố cáo, ông Lê Sỹ Thước, cha đẻ 2 cầu thủ Sỹ Hồng, Sỹ Hà, khẳng định gia đình 2 cầu thủ này không có ý kiến gì với án phạt của VFF, nhưng ông Thước cho biết tại giải U11 toàn quốc năm 2015, Sỹ Hà đã thi đấu cho đội U11 Thanh Hóa và U11 Thanh Hóa đã đoạt chức vô địch vòng bảng tổ chức tại Thanh Hóa, mà theo hồ sơ lưu của CLB Thanh Hóa thì ở thời điểm này Sỹ Hà đã 15 tuổi (Sỹ Hà sinh năm 2000 – PV) nên ông Thước nêu câu hỏi không biết vì sao Sỹ Hà lại được thi đấu ở giải U11 năm 2015.

Ông Thước cũng khẳng định không hề hay biết sự việc này và ông Thước cho rằng việc Sỹ Hồng, Sỹ Hà bị kỷ luật khi tham dự vòng loại giải U15 năm 2017 trong màu áo CLB U15 Hà Nội là không công bằng với các con của ông.

Đội U15 Hà Nội bị loại khỏi giải U15 QG 2017

Đội U15 Hà Nội bị loại khỏi giải U15 QG 2017

Với việc sử dụng cầu thủ không đúng tuổi tại vòng loại giải U15 QG 2017, đội U15 Hà Nội đã phải nhận án kỷ luật là bị loại khỏi giải.

Trước đó, ngày 25/5/2017, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của VFF tại giải bóng đá U15 QG năm 2017. Cụ thể, CLB Hà Nội bị phạt 20 triệu đồng và bị loại khỏi giải do đăng ký 2 cầu thủ Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà tham dự giải không đúng độ tuổi theo quy định của điều lệ giải bóng đá U15 QG năm 2017.

Còn 2 cầu thủ Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà bị đình chỉ tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn 01 năm do đã thi đấu tại giải bóng đá U15 QG năm 2017 không đúng độ tuổi theo quy định của điều lệ giải bóng đá U15 QG năm 2017.

Sáng nay, trả lời Thethaovanhoa.vn về vấn đề này, đại diện CLB Thanh Hóa cho biết hồ sơ của các đội trẻ thuộc CLB Thanh Hóa trước đây do cựu Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ phụ trách nên họ không nắm được thông tin về trường hợp của Sỹ Hồng, Sỹ Hà. Còn sau khi FLC tiếp nhận đội bóng, công tác hồ sơ giấy tờ của các đội trẻ đã được quản lý rất chặt.

Đại diện CLB Thanh Hóa cũng cho biết trong trường hợp VFF xác minh và yêu cầu CLB Thanh Hóa trả lại chức vô địch vòng bảng giải U11 năm 2015 thì đội bóng xứ Thanh sẵn sàng trả lại. Hiện tại VFF đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc này.

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm