GĐĐH Trần Tiến Đại (XMXT.SG): “Vấn đề tiền bạc ở CLB này rất sòng phẳng”

10/01/2013 07:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau rất nhiều lùm xùm về chuyện CLB XMXT.SG dù đã trả lương thưởng cho toàn đội nhưng vẫn bị nhiều cầu thủ lên báo chí “tố” ngược lại lãnh đạo, TT&VH đã có cuộc trao đổi với người trong cuộc là GĐĐH Trần Tiến Đại về vấn đề này.

Ông Trần Tiến Đại (phải) khẳng định ở XMXT.SG có những khoản tiền được chi
trên tinh thần “tin tưởng” nhau. Ảnh: VSI

* Vừa qua, sau khi nhận được tiền lương thưởng, đã có không ít cầu thủ phản đối lên mặt báo về chuyện lãnh đạo CLB không rõ ràng chuyện tiền lương, thưởng cho họ. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

- Tôi chắc chắn là không nhiều cầu thủ phản đối chuyện này đâu. Vấn đề tiền bạc ở CLB này rất sòng phẳng. Có lẽ mọi vấn đề phát sinh ở trận đấu với HN.T&T ở mùa giải trước, trận đấu mà SG.XT cần phải thắng để đoạt chức vô địch V-League 2012.

Bầu Thụy tỏ ra rất quyết tâm đoạt cho được chiếc Cúp này nên trước trận đấu, anh Thụy đã đưa tiền trước cho các cầu thủ để họ có tinh thần cao nhất. Đây cũng là biện pháp chúng tôi xem là để “đề phòng” những chuyện tiêu cực khác phát sinh từ cầu thủ.

Trận đấu đó, có những cầu thủ quan trọng như Kesley, bầu Thụy đã đưa trước đến 20.000 USD, bạn thử nghĩ số tiền đó có nhỏ không? Khi đưa tiền, anh Thụy cũng đã nói rõ là nếu thắng trận, tiền thưởng sẽ còn nhiều hơn số tiền mà cầu thủ nhận được, nhưng nếu không thắng được thì phải trả lại.

Cuối cùng, SG.XT chỉ hòa HN.T&T và mất luôn chức vô địch. Theo đúng quy định, trận hòa 0-0 đó thì toàn đội chỉ nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng.

Thế nên, đợt nhận lương thưởng vừa rồi, các cầu thủ bị trừ số tiền đã nhận được trước đó từ bầu Thụy. Chưa kể, có không ít các cầu thủ đã ứng trước tiền để phục vụ cho mục đích của họ. CLB đã cho họ ứng trước số tiền thậm chí nhiều hơn số tiền đội bóng nợ họ. Thế nên, việc các cầu thủ nợ tiền lại CLB cũng là chuyện tôi có thể xác nhận.

* Nếu cầu thủ hỏi bằng chứng nào họ đã nhận tiền từ lãnh đạo thì CLB sẽ trả lời thế nào với họ, thưa ông?

- Không có bằng chứng nào cho việc nhận tiền đó, chỉ là các thành viên trong CLB tin tưởng nhau. Những khoản tiền như thế không có hợp đồng nào ghi lại đâu.

* Là người gần gũi với đội bóng, quan sát những biểu hiện hàng ngày của các học trò, ông có thấy có nhiều dấu hiệu phản đối của họ quanh câu chuyện tiền nong này?

- Nếu còn là thành viên của CLB thì anh em biết và sẽ thông cảm với những khó khăn mà CLB đang gặp phải thôi. Còn những người đã không còn là người của đội bóng này thì việc họ ấm ức là điều có thể hiểu được. Quan điểm làm bóng đá của Tập đoàn chúng tôi là không muốn làm ảnh hưởng thương hiệu mình đã gây dựng. Chúng tôi sẵn sàng đối chất với cầu thủ về những gì họ chưa hài lòng về CLB.

* Chỉ câu chuyện tiền nong mà CLB XMXT.SG đã gây không ít lùm xùm cho dư luận trong thời gian qua. Có phải đây là chiêu đánh bóng thương hiệu nhà tài trợ?

- Chúng tôi không chủ trương làm thương hiệu theo cách đó. Khi đọc thấy những thông tin báo chí những ngày gần đây, anh Thụy đã điện cho tôi yêu cầu giải tán đội bóng ngay. Tính anh ấy nóng như lửa, sẵn sàng làm ngay và tôi phải bình tĩnh can ngăn.

Tôi và bầu Thụy đã rất nhiều lần bị khủng hoảng tinh thần bởi những thông tin không tốt cho CLB, ảnh hưởng đến thương hiệu của nhà tài trợ. Tôi nghĩ thời điểm này, chắc chưa CLB nào trả lương tháng 12 đâu. Nhưng từ khi có Chủ tịch mới, XMXT.SG đã giải quyết dứt điểm cho anh em để tránh điều tiếng.

Cho đến giờ tôi có thể khẳng định những người đang làm bóng đá đều là những người có tâm huyết cả.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Việt Hòa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm