Futsal Việt Nam lên đường du đấu Nhật Bản

20/04/2016 09:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển futsal Việt Nam sau kỳ tích lọt vào World Cup đang nhận được sự đầu tư rất kỹ lưỡng cho ngày hội lớn nhất hành tinh và trong mắt bạn bè, vị thế của futsal Việt Nam đã nâng tầm đáng kể.

Đó là chia sẻ của ông bầu Trần Anh Tú khi đội tuyển futsal Việt Nam liên tiếp nhận được những lời mời du đấu và tập huấn nước ngoài. Theo ông Tú, đó là bước phát triển rất đáng lạc quan của futsal Việt Nam. Tối qua 19/4, đội tuyển futsal Việt Nam với 30 thành viên đã chính thức lên đường sang Nhật Bản để tập huấn ngắn ngày.

Chuyến đi này được thực hiện bởi lời mời của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA), một phần bởi Nhật Bản rất muốn tái ngộ Việt Nam sau khi bị chính đối thủ gây ra cú sốc ở Uzbekistan mới đây. Nhật Bản sau đó cũng mất luôn vé dự World Cup futsal ở Colombia và họ đang rất quyết tâm làm lại vì ở World Cup 2020, nước này là chủ nhà của World Cup futsal lần thứ 9.

Ngay sau kết thúc lượt đi giải VĐQG 2016 tại Đà Nẵng, ngày 11/4, đội tuyển futsal Việt Nam đã được tập trung với 20 cầu thủ ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8.


Đội tuyển futsal Việt Nam đã đến Nhật Bản sáng 20/4.Ảnh: Quang Thắng

Trong lần chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản với lời mời của Liên đoàn bóng đá nước này, HLV Bruno Garcia đã triệu tập 20 cầu thủ, trong đó có 4 tân binh dưới 20 tuổi lần đầu khoác áo đội tuyển là Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Ngọc Lân, Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam) và Dương Ngọc Linh. Các cựu binh kinh nghiệm như Văn Vũ, Thái Huy, Đức Hòa vì nhiều lý do phải ở nhà.

HLV Bruno cho biết: “Lần tập trung này có một số cầu thủ chấn thương nên tôi đã quyết định trao cơ hội cho một số tân binh. Lực lượng hiện tại có 80% là tuyển thủ quốc gia và khoảng 20% là cầu thủ lứa tuổi dưới 19. Những cầu thủ trẻ sẽ được tạo cơ hội cho họ thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để hướng đến giải U20 châu Á do AFC tổ chức năm 2017”.

Bầu Tú cũng cho biết lực lượng nòng cốt mà Việt Nam tham dự giải năm sau có thể là dàn cầu thủ trẻ do CLB Thái Sơn Nam đào tạo lâu nay.

Trước giờ lên đường sang thành phố Nagoya, HLV Bruno cho biết: “Khó khăn lớn nhất mà futsal Việt Nam đang gặp phải chính là các cầu thủ ít được cọ xát liên tục ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG như các nước có nền bóng đá phát triển.

Những chuyến tập huấn với đối thủ mạnh như chuyến đi Nhật Bản rất có ích cho chúng tôi. World Cup là sân chơi cực kỳ khắc nghiệt khi các đối thủ đều rất mạnh, nhưng nếu có sự chuẩn bị kỹ và biết tính toán thì Việt Nam có thể làm nên bất ngờ”.

Sau kỳ tích lọt vào World Cup, tuyển futsal Việt Nam được chào đón tại Việt Nam

Sau kỳ tích lọt vào World Cup, tuyển futsal Việt Nam được chào đón tại Việt Nam

Chiều 23/2, nhiều CĐV Việt Nam đã không quản ngại thời gian đã đến sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón thầy trò HLV Bruno Formoso trở về sau kỳ tích lọt vào bán kết châu Á, giành quyền tham dự World Cup futsal 2016.


Chuyến tập huấn tại Nhật kéo dài 5 ngày và tuyển futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu chất lượng trước chủ nhà Nhật Bản vào ngày 22/4 và sau đó 1 ngày là gặp á quân châu Á Uzbekistan.

Sau chuyến đi Nhật, các cầu thủ sẽ trở về Việt Nam tiếp tục thi đấu lượt về giải VĐQG và họ sẽ được cọ xát liên tục. Trước giờ lên đường đi Colombia, các cầu thủ sẽ thi đấu ở giải đội mạnh TP.HCM mở rộng và giải các CLB vô địch Đông Nam Á.

Ở giải đấu hàng đầu khu vực, CLB Thái Sơn Nam với nòng cốt là ĐTQG sẽ tham dự giải và bầu Tú đang trên đường hoàn tất lời mời chân sút lợi hại nhất ĐTQG Nhật Bản, tiền đạo Morioka về thi đấu. Năm ngoái, CLB Sanna Khánh Hòa đại diện Việt Nam tham dự giải này đã thất bại toàn diện (xếp 5/5 CLB tham gia).

Sau đó, đội tuyển quốc gia lại tập trung chuẩn bị tập huấn ở 2 quốc gia có nền futsal mạnh là Tây Ban Nha và Peru. Lộ trình đã được bầu Tú tính toán với HLV Bruno từ sau khi có vé tham dự World Cup.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm