FLC Thanh Hóa xếp nhì bảng: Cả xứ Thanh như 'sôi' lên

04/05/2016 08:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Thanh Hóa vòng 8 là lễ hội bóng đá đúng nghĩa. Chiến thắng quý giá 2-1 trước HAGL ở vòng 8 đã giúp đội bóng xứ Thanh trở lại vị trí thứ 2 trên BXH và tiếp tục bám đuổi Hải Phòng trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Cả xứ Thanh như đang sôi lên vì giấc mơ vàng đã được nhen trở lại.

Trước khi bước vào trận đấu với HAGL trên sân nhà tại vòng 8 V-League 2016, FLC Thanh Hóa phải đối mặt với những áp lực không nhỏ sau khi đội bóng xứ Thanh phơi áo trên sân XSKT Cần Thơ khi thua sốc 2-5 trước ở vòng 7. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân khách của FLC Thanh Hóa tại mùa giải năm nay. Trước đó, tại vòng 5, dù được đánh giá cao hơn nhưng FLC Thanh Hóa cũng đã bất ngờ gục ngã 0-2 trước đội chủ nhà QNK Quảng Nam.

2 trận thua đau trước XSKT Cần Thơ, QNK Quảng Nam như những gáo nước lạnh dội vào tham vọng của đội bóng xứ Thanh và khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi sức mạnh của thầy trò Hoàng Thanh Tùng. Tuy nhiên, chiến thắng nghẹt thở trước HAGL ở vòng 8 đã giúp FLC Thanh Hóa trở lại cuộc đua vô địch khi chỉ còn kém đội đầu bảng Hải Phòng 7 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Không có chuỗi 8 trận bất bại như Hải Phòng nhưng nếu đề cập tới nhưng yếu tố tham vọng của BLĐ, chất lượng đội hình, khát khao của cầu thủ và sự ủng hộ của CĐV thì FLC Thanh Hóa cũng không hề kém cạnh.

Nếu nhìn vào mức độ đổ tiền của đầu tư vào đội bóng trước thêm V-League 2016 thì FLC Thanh Hóa mới là đội bóng thuộc dạng chịu chơi bậc nhất hiện nay.

Về mặt nhân sự, FLC Thanh Hóa tậu một loạt hào thủ với tên tuổi và đẳng cấp đã được khẳng định như Hoàng Thịnh, Đình Đồng, Tiến Thành… Ngoài ra, việc giữ chân ngoại binh chất lượng Pape Omar và chiêu mộ thêm tiền đạo Ivan Firer. Đặc biệt, đội bóng xứ Thanh đã mời trở lại HLV lão luyện Lê Thụy Hải với chức danh Giám đốc kĩ thuật.

Văn Toàn cần bình tĩnh hơn,  FLC Thanh Hóa còn kém Hải Phòng 7 điểm

Văn Toàn cần bình tĩnh hơn, FLC Thanh Hóa còn kém Hải Phòng 7 điểm

Dư âm vòng 8 V-League 2016 và chuyển động lực lượng của các CLB có trong bản tin ngày 2/5.


Ông Hải “lơ” vốn được biết đến với chuyên môn thuộc dạng “cứng” nhất V-League và hơn ai hết, với kinh nghiệm, bản lĩnh, cá tính của mình, HLV Lê Thụy Hải hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc của bóng đá Việt Nam. Kết hợp với HLV trẻ Hoàng Thanh Tùng, người từng có thời gian gắn bó với các cầu thủ và giúp đội bóng xứ Thanh cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc V-League 2015.

Tướng tài, quân mạnh là nền tảng tạo nên một tập thể FLC Thanh Hóa đủ sức cạnh tranh cuộc đua đường dài tới ngôi vô địch với các đội bóng mạnh khác như B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng hay Hải Phòng.

BLĐ FLC Thanh Hóa cũng không tiếc tiền khi nâng mức thưởng nóng của đội bóng là 500 triệu cho 1 trận thắng sân nhà và 600 triệu cho một trận thắng sân khách. Với mức thưởng này, FLC Thanh Hóa trở thành đội bóng có mức thưởng nóng cao nhất tại V-League 2016.

Bên cạnh đó, FLC Thanh Hóa cũng đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của người hâm mộ xứ Thanh. Theo thống kê BTC, ở mùa giải V-League 2016, “chảo lửa” Thanh Hóa luôn đón trên 10.000 khán giả tới theo dõi và cổ vũ cho thầy trò Hoàng Thanh Tùng.

Nói về quãng thời gian đã qua và cuộc đua vô địch, HLV Thanh Tùng chia sẻ: “Thời điểm này còn quá sớm để nhận định những ứng cử viên vô địch bởi V-League 2016 mới qua 8 vòng đấu. Những B.Bình Dương, Hà Nội T&T, Đà Nẵng dù chưa có thứ hạng cao nhưng không thể vội gạt họ khỏi cuộc đua vô địch. Trong thời gian qua, đã có những thời điểm FLC Thanh Hóa không có được thành tích tốt bởi nguyên nhân sứt mẻ lực lượng vì chấn thương. Tuy nhiên, rất may các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết, nỗ lực hết mình để đội bóng vượt qua thời kì khó khăn. Trong thời gian tới, FLC Thanh Hóa sẽ thi đấu tập trung, cố gắng giải quyết từng trận một”.

Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa, Doãn Văn Phương khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để ghi nhận nỗ lực của toàn đội. “Trước hết, chúng tôi mong muốn các cầu thủ thi đấu hết mình và thể hiện khát khao, thi đấu cống hiến để phục vụ người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa. Tôi không nghĩ rằng sẽ lập nên một mức tiền thưởng cao để xác lập kỷ lục này nọ mà đơn giản tôi thấy, với những nỗ lực cố gắng chơi bóng hết mình của các cầu thủ thì họ xứng đáng được nhận thưởng. Chúng tôi cam kết sẽ giải phóng một cách nhanh nhất tiền thưởng cho các cầu thủ”.


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm