FLC Thanh Hóa đau đầu vì chấn thương

18/07/2015 05:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa hết vui mừng với chuỗi thành tích 4 trận thắng liên tiếp vừa qua, Ban huấn luyện của FLC Thanh Hóa lại phải đau đầu trước tình trạng liên tục phải vật lộn với sự thiếu vắng các trụ cột do chấn thương. Trước chuyến làm khách tại Long An, đội bóng xứ Thanh có thể mất thêm vài trụ cột nữa.

Mất mát lớn nhất kể từ khi Toyota V-League 2015 trở lại đối với FLC Thanh Hóa là chấn thương của Danny Van Bakel. Trung vệ được xem “lá chắn thép” này đã gặp phải chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với SHB Đà Nẵng.

Ở trận đấu đó, sự thiếu vắng Van Bakel đã khiến các chân sút của đội bóng sông Hàn tha hồ làm mưa, làm gió. Ở vòng 13 gặp ĐTLA, Van Bakel đã phải nén đau để vào sân ở 15 phút cuối trận nhằm bảo toàn chiến thắng cho đội nhà. Tuy vậy, sau khi thi đấu được 45 phút ở trận đấu gặp S. Khánh Hòa, trung vệ này đã sớm rời sân và vắng mặt liên tiếp ở các trận đấu sau đó. FLC Thanh Hóa dù có chiến thắng liên tục nhưng họ cũng để thủng lưới khá nhiều.

Theo thông tin do chính Van Bakel cung cấp thì trung vệ người Hà Lan này bị chấn thương nặng ở mắt cá chân và gặp vấn đề về xương. Trước trận đấu với XSKT Cần Thơ, cầu thủ này còn phải bó bột cả 2 chân và nhận sự chăm sóc đặc biệt. Trung vệ này cũng cho biết, để “lành lặn” 100% cần ít nhất 2 đến 3 tuần nữa. Tuy vậy, sáng 17/7, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Van Bakel đã bắt đầu nhúc nhắc tập nhẹ và nếu phục hồi nhanh, thì cùng lắm có thể ra sân thi đấu được tối đa 20-30 phút. Khả năng ra sân của Van Bakel còn bỏ ngỏ, chúng tôi cần phải có tính toán hợp lý và không thể mạo hiểm”.

Ngoài Van Bakel, Thanh Hóa cũng chịu thêm tổn thất khi tuyển thủ U23 Lê Thanh Bình dính chấn thương khá nặng trong trận đấu ở vòng trước gặp XSKT Cần Thơ và sẽ vắng mặt 3 tuần. Tiền đạo này dù chưa để lại nhiều dấu ấn song vẫn được tin tưởng và cũng là nhân tố quan trọng trên hàng công của FLC Thanh Hóa. Trong khi đó, một trung vệ khác là Đào Văn Phong hiện cũng đang gặp phải chấn thương và Ban huấn luyện FLC Thanh Hóa đang chờ đợi tín hiệu hồi phục tích cực của trung vệ này trước chuyến làm khách trên sân ĐTLA. Lê Văn Tân, cầu thủ đang có phong độ cao, cũng đã phải nén đau để thi đấu trong những trận trước trên thực tế vẫn chưa hết đau 100%, nhưng anh sẽ vẫn là nhân tố quan trọng trong trận đấu tới.

Cũng rất may cho đội bóng xứ Thanh là mùa này họ có lực lượng khá dồi dào, đặc biệt là sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Nếu hàng thủ không có Van Bakel – Văn Phong, HLV Hoàng Thanh Tùng hoàn toàn có thể tin tưởng vào cặp trung vệ trẻ Xuân Hưng – Xuân Anh, những người ít nhiều đã chơi khá tốt trong 2 trận vừa qua. Ngoài ra, sự góp mặt của tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và sự trở lại của tiền vệ Thế Dương sẽ giúp cho Ban huấn luyện FLC Thanh Hóa có những giải pháp cần thiết.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm