FLC Thanh Hóa bén duyên với cầu thủ Việt kiều

12/01/2016 11:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từng là đội bóng đầu tiên mà tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân khoác áo và bây giờ FLC Thanh Hóa vẫn tiếp tục thử vận may với một gương mặt Việt kiều mới là Nguyễn Hoàng Andray, cầu thủ gốc Thanh Hóa từng được huấn luyện tại lò đào tạo của Spartak Moskva.

Vốn dĩ là người gốc Thanh Hóa (quê tại huyện Thiệu Hóa), sống với cha từ nhỏ ở thành phố Volgagrad, nước Nga xa xôi, Nguyễn Hoàng Andray sớm bén duyên với bóng đá khi anh được trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của CLB Spartak Moskva tuyển mộ.

Và cầu thủ này đã có khoảng thời gian 4 năm chơi cho các đội trẻ của Spartak Moskva. Bản thân bố của Nguyễn Hoàng Andray cũng là một người đam mê bóng đá và cũng là fan cuồng nhiệt đội bóng xứ Thanh. Trước làn sóng có nhiều cầu thủ Việt kiều về thi đấu ở giải V-League, ông cũng mong muốn con trai mình được thi đấu cho đội bóng quê hương. Vì vậy, ông luôn tìm kiếm cơ hội để đưa Nguyễn Hoàng Andray về thi đấu cho Thanh Hóa.

Trên thực tế, với những thành viên của đội bóng xứ Thanh ở mùa trước, cái tên Nguyễn Hoàng Andray không có gì xa lạ lắm, bởi cầu thủ sinh năm 1995 này đã từng có cơ hội chơi cho đội bóng quê hương kể từ thời điểm HLV Mai Đức Chung còn chèo lái.

Tuy nhiên, ở thời điểm mùa giải 2014, đội bóng xứ Thanh đã có lực lượng cầu thủ khá dồi dào cả nội lẫn ngoại và kể cả cầu thủ trẻ đôn lên, do vậy cầu thủ này chưa có cơ hội thi đấu cho đội bóng quê nhà.

Tuy vậy, cơ hội lại thêm một lần nữa tới với Nguyễn Hoàng Andray khi anh thêm một lần nữa đến với FLC Thanh Hóa từ cuối mùa giải 2015. Đội bóng xứ Thanh đã tạo điều kiện để cầu thủ này tập luyện cùng đội trẻ U21.

Việc được tập luyện cùng đội U21 FLC Thanh Hóa từ cuối mùa giải trước là dịp tốt để Nguyễn Hoàng Andray thể hiện chính mình. Anh cũng là thành viên của đội U21 FLC Thanh Hóa tham dự vòng loại giải U21 toàn quốc 2015 với vị trí hậu vệ cánh. Sau đó, cầu thủ này còn được HLV Triệu Quang Hà mượn cho đội FC Phù Đổng thi đấu tại giải hạng Ba quốc gia với vai trò là tiền đạo.

Cho tới khi FLC Thanh Hóa trở lại tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, Nguyễn Hoàng Andray được Ban Huấn luyện đưa lên đội 1, thử việc và có mặt cùng các đồng đội từ những buổi tập đầu tiên. Cầu thủ đá được cả 2 chân này có thể chơi cả vị trí hậu vệ cánh phải, cánh trái thậm chí là tiền đạo khi cần thiết.

U23 Việt Nam có 'nhà' mới, FLC Thanh Hóa thử việc ngoại binh 'khủng'

U23 Việt Nam có 'nhà' mới, FLC Thanh Hóa thử việc ngoại binh 'khủng'

Những thông tin xung quanh đội tuyển U23 Việt Nam trước ngày khởi tranh VCK U23 châu Á 2016 sẽ có trong bản tin ngày 11/1.


Nhận xét về Nguyễn Hoàng Andray, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Nguyễn Hoàng Andray có kỹ thuật cơ bản tốt, tác phong sinh hoạt và tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ. Thời gian được tập luyện, thi đấu trong đội U21 và đội 1 là điều kiện tốt để cầu thủ này hòa nhập với lối chơi của đội nói riêng và tìm hiểu thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam.

Sau khi Tấn Đạt ra đi và Đức Tuấn giải nghệ, FLC Thanh Hóa đang rất cần những gương mặt mới cho 2 vị trí hậu vệ biên. Dù vậy, Nguyễn Hoàng Andray vẫn chưa có kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường V-League do vậy, vẫn cần thêm thời gian rèn giũa”.

Với vẻ bề ngoài từ tốn và phần nào là ít nói: Nguyễn Hoàng Andray tâm sự: “So với thời gian ở bên Nga, yêu cầu và khối lượng tập luyện tại CLB FLC Thanh Hóa nặng hơn rất nhiều, đòi hỏi em phải luôn cố gắng. Dù còn gặp khó khăn về giao tiếp khi chưa sõi tiếng Việt nhưng Ban huấn luyện và các đồng đội tạo điều kiện rất tốt để em được hòa nhập, được thể hiện khả năng của mình với hy vọng sẽ được chơi ở V-League 2016.

Với một cầu thủ còn trẻ tuổi như em, việc được chơi cho đội bóng quê hương thực sự là một vinh dự lớn. Đây cũng chính là động lực để em cố gắng từng ngày”.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm