FIFA đồng ý điều chỉnh lịch thi đấu trận Thái Lan – Việt Nam

26/04/2015 09:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo những thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đồng ý với đề xuất của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chuyển trận đấu Thái Lan – Việt Nam từ ngày 11/6 lên 24/5.

Đây là trận đấu trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu ban đầu, trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra chiều 11/6 tại sân Rajamangala ở Bangkok.

Tuy nhiên, do trong thời gian này, đội tuyển U23 Việt Nam cũng như đội U23 Thái Lan đều tham gia thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 và nằm cùng bảng đấu với nhau nên Liên đoàn bóng đá hai nước đã có đề xuất lên FIFA xin thay đổi ngày thi đấu.

Ban đầu, VFF và FAT muốn trận đấu giữa hai đội tổ chức vào ngày 3/10 nhưng FIFA không chấp thuận vì thứ tự các trận đấu theo lịch đã bốc thăm là không thể thay đổi.



Ông Miura cũng có thể nở nụ cười khi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 được điều chỉnh. Ảnh: Phạm Tuân

Chính vì thế, phương án cuối cùng được đưa ra là trận đấu diễn ra ngày 24/5, khoảng 1 tuần sau khi đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung tại Hà Nội.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Lê Hoài Anh, TTK VFF cho biết đã nhận được văn bản đồng ý điều chỉnh lịch thi đấu trận Thái Lan – Việt Nam của LĐBĐ Thái Lan (FAT) vào ngày hôm qua. “Ban đầu chúng tôi định hoãn trận đấu này tới ngày 3/10 là lúc giải VĐQG của cả 2 nước đều đã kết thúc, nhưng quy định không cho phép đảo ngược thứ tự các lượt trận, nghĩa là lượt trận đầu tiên không thể diễn ra sau lượt trận thứ 3.

Vì thế chúng tôi đã quyết định chọn thời điểm khác, và ngày 24/5 có lẽ thích hợp nhất, vì giải VĐQG Thái Lan tạm nghỉ từ ngày 10/5 và thời điểm đấy V-League cũng tạm ngừng thi đấu nên FAT đã nhất trí với đề xuất của VFF”, ông Lê Hoài Anh khẳng định.

Theo đánh giá của ông Lê Hoài Anh, có tới 90% khả năng AFC sẽ đồng ý với đề xuất này của “liên danh” VFF-FAT, và ông Hoài Anh dự kiến VFF sẽ nhận được câu trả lời từ AFC vào ngày mai (27/4). VFF đang nỗ lực vận động để sớm có phản hồi từ AFC.

Ông Hoài Anh giải thích: “Chúng tôi cần phải hoàn tất việc này càng sớm càng tốt vì nó liên quan tới kế hoạch tập trung đội tuyển. Bản thân AFC cũng phải làm sớm việc này vì họ sẽ phải bổ nhiệm gấp một tổ giám sát trọng tài cho trận đấu Thái Lan – Việt Nam”.

HLV Kiatisuk Senamuang đã có kế hoạch sử dụng một số cầu thủ xuất sắc của bóng đá Thái Lan cho cả hai cấp độ đội tuyển của bóng đá nước này dự SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018.

Theo Siamsport, khoảng 40 cầu thủ thuộc quân số của ĐTQG cũng như đội U23 Thái Lan sẽ hội quân từ ngày 11/5 để HLV Kiatisuk trực tiếp huấn luyện và sàng lọc.

Trong đó, những tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Tanabook Keesarat, Peerapat sẽ được Zico Thái sử dụng cho cả hai đội tuyển.

Sau khi cùng đội tuyển Thái Lan thi đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 24/5, số cầu thủ này sẽ tập trung đội U23 Thái Lan dự SEA Games 28 với vòng bảng môn bóng đá nam, khởi tranh từ ngày 29/5 ở Singapore.

Không chỉ Thái Lan mà đội tuyển Việt Nam cũng được hưởng lợi. Ngoài việc nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 2 bảng F, chỉ thi đấu lượt đầu tiên, khi thời điểm trận đấu với Thái Lan được đẩy lên sớm hơn nửa tháng, HLV Toshiya Miura còn có thể sử dụng những cầu thủ xuất sắc nhất mà không phải chia quân cho cả hai đội tuyển.

Bản thân ông thầy người Nhật cũng không phải chịu áp lực quá lớn khi dẫn dắt đồng thời hai đội tuyển dù người đồng hương Norimatsu Takashi ở đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã sẵn sàng trợ giúp.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 5/5 để chuẩn bị cho SEA Games 28 còn đội tuyển quốc gia Việt Nam hội quân dự kiến ngày 18/5.

VFF đã thành lập hai BHL để giúp HLV trưởng Miura có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở hai đội với những mục tiêu khác nhau là lọt vào bán kết SEA Games và giành vé dự VCK ASIAN Cup 2019.

Thành Đạt- Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm