Fan SLNA 'tâm phục, khẩu phục'

28/09/2016 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thậm chí ông Trần Hữu Thuật (Chủ tịch  Hội CĐV SLNA) còn thừa nhận, lần đầu tiên BTC trao đúng phần thưởng cho Hội CĐV xuất sắc nhất.

Ông Thuật lý giải, các năm trước, ông và anh em trong Hội CĐV SLNA cảm thấy đây là danh hiệu được ban phát hơn là công nhận thành quả hoạt động của một Hội CĐV trong suốt mùa giải. Đơn cử như mùa giải 2015, khi Hội CĐV Than Quảng Ninh giành được danh hiệu nhiều người không phục vì cảm thấy một sự áp đặt vô lý.

Mùa giải đó trên sân Quảng Ninh không dưới hai trận đấu pháo sáng được đốt lên ngay trong khu vực hoạt động  cổ vũ của Hội CĐV Than Quảng Ninh, nhưng BTC vẫn bỏ qua để công nhận Hội CĐV Than Quảng Ninh tốt nhất thì không thể thuyết phục được ai. Đáng ra năm đó nên cân nhắc giữa hội CĐV Thanh Hóa và Hội CĐV SLNA là xứng đáng hơn. Hoặc trước đó,  khi hội CĐV Hà Nội T&T giành danh hiệu thì ông không hiểu người ta dựa vào tiêu chí gì để bầu bán.


CĐV FLC Thanh Hóa đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khắp các mặt sân tại V.League.Ảnh: Hội CĐV FLC Thanh Hóa

“Còn năm nay, sau 5 lần bầu chọn tôi thấy có chút gọi là công bằng. Hội CĐV Thanh Hóa đã hoạt động cổ vũ rất tốt, rất chuyên nghiệp, mang lại niềm hứng khởi cho bóng đá Việt Nam từ khán đài tuy. Tất nhiên còn một số Hội CĐV khác cũng xuất sắc không kém, như Hội CĐV SLNA chúng tôi”.

Riêng về Hội CĐV SLNA, ông Thuật cho rằng anh em đã có một năm hoạt động tuyệt vời. SLNA đã thi đấu kém dưới phong độ nhưng CĐV chân chính vẫn sát cánh cùng đội bóng để cố vũ cho cầu thủ của mình. Bên cạnh đó, Hội luôn có các hoạt động thiện nguyện ầm thầm do anh em tổ chức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội sống. Đó là mục đích hoạt động của Hội CĐV SLNA.  

Và rồi, ông Thuật bắn đi thông điệp: Mùa bóng 2017, Hội CĐV SLNA sẽ không để vuột danh hiệu cao quý này.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm