Dwight Yorke không thể chiến thắng Ronny Johnsen

27/06/2016 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hai cựu danh thủ Man United đã có thêm trải nghiệm thú vị trên đất Việt Nam bằng trận giao hữu với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Chân sút thượng thặng một thời Dwight Yorke đã không thể chiến thắng người trung vệ từng được Sir Alex đánh giá rất cao.

Trước trận đấu, cả Yorke lẫn Johnsen đều tuyên bố sẽ nỗ lực chơi hết mình để cống hiến cho các CĐV có mặt ở sân Quân khu 7 những pha bóng đẹp. Cả 2 cựu danh thủ cũng kiêm luôn vai trò HLV trong trận đấu này để chỉ đạo các đồng đội thi đấu hiệu quả nhất.

20 cầu thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 3000 thí sinh sau 2 tháng ở 6 tỉnh thành chứng tỏ họ không phải tay mơ để lọt đến trận đấu này. Với sự bổ sung những tuyển thủ chất lượng của ĐTQG hiện tại như Nguyên Mạnh, tuyển thủ U23 Hồ Tuấn Tài bên đội của Yorke và những thủ thành Văn Tiến, Văn Toàn trong đội Johnsen, cả 2 đội chơi rất cống hiến, trận đấu diễn ra gây mãn nhãn người xem.


Yorke tranh bóng cùng Văn Toàn.Ảnh: B.M

Bằng chứng đã có đến 6 bàn thắng được ghi. Tuấn Tài góp 1 bàn thắng cho đội của Yorke. Bên kia chiến tuyến, Văn Toàn dù không ghi bàn nhưng tiền vệ HAGL với tốc độ của mình đã không ít lần dọn cỗ cho các đồng đội. Kết quả đội bóng nhận được 100 triệu tiền thưởng, 1 năm sử dụng sản phẩm Clear Men miễn phí là đội của HLV Johnsen. Họ đã thắng đội của HLV Dwight Yorke 4-2.

Tuy vậy, kết quả thắng thua không quan trọng với những cầu thủ nghiệp dư tham gia trận đấu này, hành trình thử thách đầy khắc nghiệt thời gian qua của họ đã được trả giá xứng đáng. Không chỉ được chơi bóng với các thần tượng để duy trì lửa đam mê đến với con đường bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ Phùng Xuân Nguyên còn có niềm vui lớn khi được lựa chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và được ký hợp đồng thử việc tại CLB HAGL. Trước đó, Ban huấn luyện HAGL đã “chấm” cầu thủ này khi thử thách ở đại bản doanh Hàm Rồng.

Trước giờ chia tay, Dwight Yorke và Ronny Johnsen đã dành nhiều lời khen cho các đồng đội. Dù không cùng đồng hành với tất cả trong thời gian dài nhưng trải nghiệm cùng người trẻ với họ là khoảng thời gian thưởng thức bóng đá.

Thay vì những giờ phút hồi hộp, căng thẳng khi còn chơi bóng đỉnh cao, cả 2 được đóng vai trò huấn luyện và cùng chia sẻ niềm vui với các cầu thủ trên sân. Vinh dự này theo họ không dễ có được trong đời cầu thủ chuyên nghiệp nào sau khi giải nghệ.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm