Duyên nợ bóng đá Quảng Nam và Đà Nẵng

24/11/2014 12:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày chưa chia tách tỉnh, xứ Quảng là nơi cung cấp nhiều hảo thủ cho CLB Công nhân Quảng Nam – Đà Nẵng. Đến năm 1997, Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách, bóng đá Quảng Đà không còn một khối thống nhất, rồi mất hút trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, nơi đây vẫn không ngừng sản sinh ra cầu thủ giỏi cung cấp cho CLB SHB.Đà Nẵng. Khi CLB QNK.Quảng Nam lên chuyên, và có 2 năm liền tham gia V-League, những người con Quảng Nam – Đà Nẵng đã quay về trợ giúp đội bóng quê hương.

Từ bàn đạp SHB.Đà Nẵng

Kể từ ngày chia tách tỉnh, bóng đá Quảng Nam-Đà Nẵng liền chia đôi giới tuyến. Thành phố Đà Nẵng với những thế mạnh của mình đã tạo ra bước đột phá về kinh tế, trở thành thỏi nam châm thu hút nhân tài xứ Quảng trên mọi lĩnh vực. Chỉ sau hơn một thập niên, bóng đá Đà Nẵng cũng lập tức cất cánh để trở thành một thế lực của bóng Việt Nam, với 2 chức vô địch V-League, 1 Siêu Cúp và 1 Cúp QG…

Thành tích ấn tượng của bóng đá Đà Nẵng có dấu ấn của những người con quê gốc Quảng Nam như Quốc Anh, Thanh Hưng, Cao Cường, Minh Tuấn, Xuân Nam… Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chính Đà Nẵng là nơi tạo điều kiện để những tài năng của bóng đá xứ Quảng có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Mọi chuyện xuất phát từ lò đào tạo trẻ SHB.Đà Nẵng, nơi rất nhiều tài năng nhí ở các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam tìm đến để nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Sau những năm tháng khổ luyện, không phải tất cả đều trở thành ngôi sao, nhưng vẫn phải thừa nhận cầu thủ gốc Quảng đa phần có phẩm chất tốt, ý thức kỷ luật cao,đáp ứng được yêu cầu chơi bóng chuyên nghiệp ở V-League.

Sau lứa Quốc Anh, Hoàng Quảng, Cao Cường ra lò và để lại ấn tượng tốt đẹp, đến lứa Thanh Hưng rồi Minh Tuấn, Phan Văn Long sau này, cầu thủ Quảng Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của SHB.Đà Nẵng và các đội U, được người hâm mộ nơi đây yêu mến.

Đất lành chim đậu, hôm nay vẫn có rất nhiều cầu thủ nhí xứ Quảng nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đều đã tìm đến lò SHB.Đà Nẵng để theo học đá bóng. Cầu thủ gốc Quảng Nam thành công ở Đà Nẵng, tạo được tiếng vang, khiến những người làm bóng đá xứ Quảng càng khát khao tìm lại hình ảnh vàng son một thời.

Đến chân trời mới QNK.Quảng Nam

Luôn xem người anh em SHB.Đà Nẵng là cái đích để phấn đấu, nhưng những người làm bóng đá Quảng Nam lại không lấy mô hình ấy làm kim chỉ nam. Đổi lại, sau khi giành suất thăng hạng V-League, CLB QNK.Quảng Nam liền thực hiện chính sách mua sắm, mang về sân Tam Kỳ nhiều cầu thủ đến từ các địa phương khác. Hệ quả là dù rất muốn tạo dựng bản sắc xứ Quảng trong lòng đội bóng, nhưng HLV Vũ Quang Bảo vẫn bất lực và đành phải ra đi.

Quyết tâm  sửa sai, chuẩn bị cho mùa giải 2015, QNK.Quảng Nam liền thực hiện chính sách thu hút tài năng bóng đá gốc Quảng về phục vụ đội bóng quê hương. Những Quốc Anh, Thanh Hưng, Cao Cường, Minh Tuấn… lập tức được liên hệ, mời mọc với những khoản lót tay hậu hĩnh.

Đáp lại tình cảm ấy, có không dưới 3 tài năng Quảng Nam đã quyết định hồi hương, khoác lên mình màu áo vàng của QNK.Quảng Nam trong mùa giải 2015. Ngoài bộ ba Thanh Hưng, Cao Cường, Minh Tuấn trở về từ SHB.Đà Nẵng,… đội bóng xứ Quảng còn chào đón Văn Thuận (Hải Phòng), thủ môn Xuân Nam, Thanh Điệp trở lại Tam Kỳ.

Số cầu thủ hồi hương này kết hợp với những Văn Việt, Văn Minh, Văn Bửu, Chí Huynh… còn sót lại ở mùa giải vừa qua đủ để HLV Hoàng Văn Phúc có thể xây dựng một đội bóng giàu chất địa phương Quảng Nam.

Một chân trời mới đang mở ra trên quê hương Quảng Nam, với chính những người con Quảng Nam trở về từ nơi tạo dựng tên tuổi cho họ. Đó dường như là cái cách để người Đà Nẵng trả ơn mảnh đất đã sinh thành ra những tài năng giúp bóng đá  họ cất cánh, đồng thời cũng là nhịp cầu để 2 người anh em Quảng Nam – Đà Nẵng thêm gắn bó, keo sơn. Và biết đâu, khi những Thanh Hưng, Cao Cường, Minh Tuấn, hay Văn Thuận… tạo dựng được thành công ở CLB QNK.Quảng Nam, các mùa giải sau, việc cầu thủ gốc Quảng hồi hương sẽ trở thành phong trào thời thượng.

Người Quảng Nam yêu bóng đá, và khát khao bóng đá đẹp là điều đã được kiểm chứng ở mùa bóng vừa qua. Sau một mùa giải thành công ở V-League, bây giờ họ có quyền đòi hỏi, và nói như ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CĐV đội bóng, thì: “Sứ mệnh của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ở V-League 2015 là phải lột xác mạnh mẽ, xây dựng được đội bóng giàu bản sắc, xứng đáng với truyền thống “Ngũ phụng tề phi” của quê hương Quảng Nam”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm