Dứt điểm kém, U19 Việt Nam bị U19 Malaysia cầm hòa 0-0

27/08/2015 19:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay, trước U19 Malaysia, U19 Việt Nam gây thất vọng khi chỉ có được tỷ số hòa 0-0, nguyên nhân là khả năng dứt điểm kém.

Tiền đạo trẻ Đức Chinh là cái tên được tin tưởng ở vị trí đá cắm duy nhất của U19 Việt Nam nhưng trước U19 Malaysia, Đức Chinh có lẽ đã chơi trận cầu đáng quên nhất trong sự nghiệp còn non trẻ của mình.

Anh là người nhận được nhiều bóng nhất, được trao nhiều cơ hội hơn cả nhưng kể từ sút xa, sút gần, dứt điểm một chạm tới cầm bóng đột phá, Đức Chinh đều thất bại. Hàng chục cơ hội Đức Chinh đều bỏ lỡ hết.

Thất vọng vì phong độ của Đức Chinh, người hâm mộ càng lo lắng hơn cho U19 Việt Nam khi tiền đạo này vẫn chơi đủ 90 phút. Việc HLV Hoàng Anh Tuấn không thay Đức Chinh chứng tỏ đội bóng áo đỏ không còn bất kỳ phương án khả dĩ nào đáng kể hơn số 4. Kết quả là dù chơi rất tệ, Đức Chinh vẫn được đá đủ 90 phút còn U19 Việt Nam thì chấp nhận rời sân với chỉ 1 điểm.



Quang Hải (23) chơi nổi bật sau khi vào sân nhưng không thể giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh: Hà Lê

Hai điểm sáng hiếm hoi của U19 Việt Nam ở trận đấu này có lẽ chỉ tới từ sự chắc chắn của hàng thủ và phong độ cao của “tân binh” Quang Hải.

Tiền vệ trẻ của Hà Nội được tung vào sân ở cuối hiệp 1 sau gần 45 phút bế tắc của U19 Việt Nam và ngay lập tức để lại hàng loạt dấu ấn. Phút 58, Quang Hải có pha đảo cánh đầy bất ngờ trước khi đi bóng và cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa khung thành U19 Malaysia. Đó là tình huống tấn công đẹp nhất và nguy hiểm nhất của U19 Việt Nam từ đầu trận.

Sự xuất hiện của Quang Hải tạo điều kiện cho Thanh Hậu được lùi xuống sâu hơn trong vai trò tổ chức. Những miếng đổi biên của Quang Hải và Lâm Thuận cũng khiến hàng thủ U19 Malaysia bối rối.

Không chỉ góp phần làm thay đổi lối chơi và mang tới sức sống mới cho đội bóng, bản thân Quang Hải đã chơi cực hay. Phút 50, tiền vệ này có cú sút phạt đưa bóng đi chìm vào góc xa khung thành U19 Malaysia. Đến phút 65, cú tạt bóng của Quang Hải như đặt trái bóng lên đầu Đức Chinh nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài.

Và đó chỉ là một vài trong số hàng loạt cơ hội mà Quang Hải đã tạo ra khi được tung vào sân. Tiền vệ trẻ của Hà Nội luôn tỏ ra nguy hiểm và khó lường mỗi khi có bóng.

Tiếc cho Quang Hải khi phong độ cao của anh không đủ để mang về thắng lợi cho U19 Việt Nam. Nhưng với hơn 45 phút ấn tượng, Quang Hải gần như chắc chắn sẽ chiếm suất đá chính ở trận tới.

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn - Tấn Tài, Tiến Dụng, Trọng Đại, Văn Hào - Trọng Huy, Thanh Hậu, Duy Khánh, Lâm Thuận, Thế Tài - Đức Chinh.

U19 Malaysia: Hafiz, Ibrahim, Ismail, Saipul, Firdaus Chew, Mohana Raj, Ashraf Abdullah, Jun Jin, Safari, Ramadhan Jalil, Adnan.




Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm