Dưới lăng kính ban cán sự HA.GL

26/12/2014 08:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một khi bầu Đức đã lựa chọn đặt niềm tin vào lứa U19 ở mùa giải 2015 thì cũng đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng mạo hiểm “đốt cháy giai đoạn” để Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đảm nhận vai trò những thủ lĩnh của HA.GL.

Việc những cầu thủ ở lứa tuổi đôi mươi được đề cử vào vị trí ban cán sự của một đội bóng chuyên nghiệp là chuyện xưa nay hiếm.

Đặt niềm tin vào những “hạt giống đỏ”

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang dần trẻ hoá thì cũng dễ hiểu với những quyết định táo bạo của bầu Đức. Nhưng chiến lược ấy liệu có thể đem lại tín hiệu tích cực cho đội quân vẫn non kinh nghiệm chiến trường như HA.GL?

Xét về lý thuyết, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh chính là những đại diện ưu tú cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Họ được học hành tử tế, có vốn ngoại ngữ, khả năng giao tiếp ứng xử hơn hẳn thế hệ đàn anh.

Còn về chuyên môn, dàn tuyển thủ U19 sẽ là thành phần nòng cốt, quyết định sức mạnh của HA.GL ở V-League 2015. Năng lực của họ ít nhiều cũng đã được kiểm chứng, quan trọng hơn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào họ.

Người hâm mộ háo hức chờ ngày khai mạc V-League, để được ngắm nhìn những cầu thủ của đội bóng bầu Đức thi đấu. Xét trên các phương diện ấy, rõ ràng những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… xứng đáng được thử thách, dù ở bất cứ vai trò nào.

Người trẻ hiện nay thường có câu hỏi ngược các nhà tuyển dụng rất hay: “Không làm lấy đâu ra kinh nghiệm”. Suy cho cùng, tin cầu thủ trẻ, dám tạo cơ hội tuyệt đối vào tay cầu thủ trẻ, hiện nay bầu Đức vẫn là người đi tiên phong, mở đầu.

Tất nhiên, nếu tập dượt thành công trong môi trường này, chắc chắn đấy sẽ là bước đệm thuận lợi để những đứa trẻ nhà bầu Đức, và các đội bóng khác hướng đến nhiệm vụ quan trọng hơn ở đấu trường khu vực, thậm chí châu lục và thế giới. Điều này đồng nghĩa, bóng đá Việt Nam mà cụ thể là các ĐTQG Việt Nam, sẽ được hưởng lợi.

Trẻ người sẽ non dạ, nhưng…

Tuy nhiên, trong đội hình đặc biệt của U19 HA.GL lúc này, để tìm ra một cán bộ xứng đáng, đủ tầm là chuyện chẳng hề đơn giản. Minh chứng là kể từ khi trình làng lứa U19 với công chúng, HLV Guillaume Graechen đã có 3 lần thay đổi đội trưởng.

Đầu tiên người đeo băng đội trưởng của U19 HA.GL là tiền vệ Tuấn Anh, tiếp đó là Xuân Trường, cuối cùng nhiệm vụ này được giao lại cho Công Phượng. Nhìn chung, đây là 3 gương mặt ưu tú nhất, điển hình nhất mà Học viện HA.GL Arsenal JMG khoá 1 sản sinh ra, song vẫn có không ít ý kiến trái chiều về chuyện tấm băng đội trưởng được bàn ra tán vào.

Bên cạnh đó, một số cựu binh còn sót lại của HA.GL như Hoàng Thiên, Văn Long, Hữu Long, Út Cường, Trần Vũ, liệu có lấn cấn, khi dù sao so với lứa U19 họ cũng là những đối tượng “tuổi tác” ở V-League.

Nhìn rộng ra, các đội bóng V-League dù có xu hướng trẻ hoá, nhưng yếu tố kinh nghiệm vẫn được họ chú trọng. Ở các đội như SLNA, SHB.Đà Nẵng, ĐT.LA, hay Sanna Khánh Hoà…, thành phần ban cán sự hầu hết vẫn là các cựu binh. Kinh nghiệm và bản lĩnh đã được thử thách của các cựu binh sẽ góp phần dẫn dắt cầu thủ trẻ.

HA.GL đã từng trải qua cuộc khủng hoảng vai trò người thủ lĩnh, nên hơn ai hết họ là người hiểu rõ điều này nhất. Đó là giai đoạn Lee Nguyễn và Thonglao được mời về đầu quân cho đội bóng phố núi, nhưng lại nảy sinh mâu thuẫn, khiến HA.GL không thể hiện được sức mạnh như bầu Đức mong muốn, để rồi cả 2 phải sớm rời Hàm Rồng.

GĐĐH Huỳnh Mau của HA.GL cho biết, sau chuyến tập huấn Thái Lan trở về, vài ngày tới, HA.GL mới bầu ban cán sự của đội, nhưng nhiều khả năng Công Phượng sẽ làm đội trưởng, còn 2 đội phó sẽ là sự lựa chọn giữa 3 cái tên Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thiên.

Nếu vậy, đấy sẽ là chuyến phiêu lưu kỳ thú, nhưng đầy thử thách với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm