'Đức và Brazil xứng đáng đi tiếp'

06/07/2014 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Đức và ĐT Brazil trở thành chủ nhân sở hữu 2 tấm vé vào vòng bán kết đầu tiên của World Cup 2014. Với nhiều người, trong đó có HLV Võ Đình Tân, đây được xem là chiến tích không mấy bất ngờ. Theo dõi 2 cặp tứ kết này, HLV trưởng CLB Sanna Khánh Hòa – BVN cho rằng cỗ xe tăng Đức và các vũ công Samba hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng bán kết.

HLV Võ Đình Tân nhận xét: “Ở cặp tứ kết đầu tiên, ĐT Đức đã thể hiện đúng phẩm chất của một đội bóng được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Các học trò HLV Joachim Loew bình tĩnh, tự tin triển khai lối chơi cực kỳ chắc chắn của mình. Họ nhập cuộc chậm rãi, không hề có dấu hiệu của sự nôn nóng, mặc cho ĐT Pháp có những tình huống uy hiếp đầu tiên.

Chính cách chơi ấy của người Đức dẫn người Pháp vào trong một cái bẫy. Tất nhiên, bằng sự khôn khéo của mình, Philip Lahm và các đồng đội đã sập bẫy được những chú gà trống Gôloa còn có phần non nớt.



Các chuyên gia Việt Nam, trong đó có HLV Võ Đình Tân, đều cho rằng ĐT Pháp cần thêm thời gian để thực sự trưởng thành.

Chiến thắng dành cho ĐT Đức là hoàn toàn xứng đáng, bởi ngoài lối chơi khoa học, Đức còn có cả sự xuất sắc của các cá nhân, đặc biệt là Hummels và Neuer”.

Đánh giá về màn trình diễn của ĐT Pháp, HLV Võ Đình Tân cũng dành những lời động viên cho các học trò HLV Didider Deschamps.

Ông Tân cho biết: “ĐT Pháp chơi không hề tệ, tuy nhiên Les Bleus chưa đủ kinh nghiệm để có thể làm nên chuyện trước một ĐT Đức già dơ. Họ cầm bóng nhiều song không thể áp đặt được lối chơi, không tạo ra được các cơ hội thực sự nguy hiểm.

Với lứa cầu thủ trẻ tài năng này, ĐT Pháp hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại kỳ EURO 2016 tổ chức trên sân nhà. Còn World Cup 2014, việc dừng lại ở vòng tứ kết trước ĐT Đức là điều không có gì phải tiếc nuối với thầy trò HLV Didider Deschamps”.  

Ở trận tứ kết 2, HLV Võ Đình Tân đặc biệt ấn tượng với những hậu vệ của ĐT Brazil, khi họ đã trực tiếp mang về chiếc vé vào vòng bán kết cho Selecao.

“ĐT Brazil có nhiều thay đổi so với vòng bảng. Ở vòng bảng lối chơi của họ phụ thuộc khá nhiều vào khả năng ghi bàn của Neymar, đến vòng knock-out mọi chuyện lại khác. Trận gặp Chile, người tỏa sáng là David Luiz, đến trận tứ kết trước Colombia, nguyên cặp trung vệ David Luiz-Thiago Silva lại giúp Brazil đi tiếp.

Trung vệ ghi bàn, thậm chí ghi bàn nhiều, là sự khác biệt của Selecao với các ĐT khác. Cũng chính sự xuất sắc, sẵn sàng gây đột biến của mọi vị trí trên sân là chìa khóa giúp Brazil đánh bại Colombia chỉ có duy nhất cánh chim  James Rodriguez tạo được ấn tượng”.

Từ những phân tích của mình, HLV Võ Đình Tân kết luận: “Kết thúc 2 trận tứ kết đầu tiên, ĐT Đức và ĐT Brazil đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng. Xứng đáng không chỉ bởi tên tuổi của họ, mà nó còn phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm