Đua vô địch V-League 2016 khó ngã ngũ sớm

27/08/2016 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về cơ hội vô địch của các đội bóng tại V-League 2016,  chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Thành Vinh và HLV Phan Thanh Hùng đều cho rằng, Hải Phòng đang nắm giữ quyền tự quyết trong tay, thế nhưng cơ hội vô địch vẫn còn nguyên đối với SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh hay Hà Nội T&T.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hải Phòng nắm quyền tự quyết

Tôi đánh cao nhất khả năng vô địch của Hải Phòng. Rõ ràng, với lợi thế nhỉnh hơn 1 điểm so với 2 đội đang bám sát là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu chỉ nói đến vấn đề chuyên môn thuần túy không vướng mắc những chuyện nọ, chuyện kia thì đội bóng đất cảng vẫn đang rất sáng cửa vô địch.

Sở dĩ tôi nói chuyện nọ, chuyện kia là vấn đề 1 ông chủ liên quan tới nhiều đội bóng cùng chơi tại V-League. Nhiều người vẫn lo ngại về bầu Hiển có quan hệ tới các CLB Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng hay QNK Quảng Nam. Chính vì thế, nếu các đội không thi đấu với tinh thần sòng phẳng, fair play thì cơ hội vô địch Hải Phòng ít nhiều sẽ bị giảm đi.

Bên cạnh đó, các đội bóng bám đuổi phía sau là SHB Đà Nẵng hay Than Quảng Ninh cũng đang gặp những khó khăn nhất định. Ở 4 vòng đấu cuối, những đối thủ trực tiếp của Hải Phòng là Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T, FLC Thanh Hóa sẽ phải đụng độ lẫn nhau, trong khi đó Hải Phòng sẽ chỉ phải chạm trán những đối thủ không quá mạnh là XSKT Cần Thơ, QNK Quảng Nam, ĐT Long An, SLNA.


Khoảng cách điểm số đã bị thu hẹp nhưng Hải Phòng (phải) vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.Ảnh: V.S.I

Lực lượng của Hải Phòng khá là đầy đủ để họ có đủ sức chinh chiến  tại 4 vòng cuối. Đội bóng đất cảng có sự trở lại của cặp tiền đạo ngoại binh Fagan và Stevens dù không phải cả hai đều đá tốt. Ngoài ra, những cầu thủ nội binh cũng cũng đang có phong độ cao như Văn Thắng, Xuân Hùng, Quốc Trung…

Và điều quan trọng hơn cả là tâm lí của BHL cũng như các cầu thủ đã được cởi bỏ khi BLĐ “bật  đèn xanh” vô địch. Tôi đánh giá vấn đề này là rất quan trọng. Bởi trong những thời điểm nước rút như thế, đây sẽ là nguồn động viên tinh thần cực lớn vào đúng thời điểm để các cầu thủ có thêm động lực và khát khao thi đấu. Trong 4 vòng đấu cuối, Hải Phòng sẽ được chơi trên sân nhà 2 trận và với sự cổ động máu lửa của CĐV, đội bóng đất cảng sẽ tận dụng tối đa cơ hội để lên ngôi vô địch.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: SHB Đà Nẵng sáng cửa vô địch

Trước đây, tôi cũng đã có một vài lần dự đoán Hải Phòng sẽ vô địch V-League 2016 bởi họ đã và đang sở hữu những yếu tố thiên thời địa lợi. Lãnh đạo máu vô địch, anh em cầu thủ có khát khao lớn và họ nhận được sự ủng hộ tuyệt vời của CĐV đất cảng.

Tuy nhiên, kể từ giai đoạn lượt về và cụ thể hơn là mấy vòng trở lại đây, Hải Phòng đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém rất nhiều. Tôi ví dụ như sự sa sút thê thảm của cặp tiền đạo ngoại binh Fagan và Stevens. Stevens đã tịt ngòi 7 trận gần đây (không kể 3 trận treo giò). Còn về Fagan kể từ vòng đấu 14 tới giờ, cậu ta mới chỉ đóng góp 1 bàn thắng. Trong khi đó, hàng thủ của Hải Phòng lại quá tệ. 5 vòng đấu gần nhất họ thủng tới 9 bàn.

So với Hải Phòng hay Than Quảng Ninh, tôi đánh giá SHB Đà Nẵng là đội có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn khi họ đã 2 lần đăng quang V-League. Hải Phòng và Than Quảng Ninh đều chưa một lần được nếm trải cảm giác của nhà vô địch. Trong khi đó HLV Lê Huỳnh Đức hay tiền đạo Merlo đã được tận hưởng cảm giác này và họ đều quá hiểu con đường tới ngôi vô địch cần phải có những gì.

Hơn nữa, lịch thi đấu của SHB Đà Nẵng nhẹ hơn nhiều so với các đối thủ Than Quảng Ninh, Hải Phòng hay Hà Nội T&T. Ở 4 vòng đấu cuối, họ sẽ chỉ phải đối đầu với những đội bóng chiếu dưới ở nửa cuối BXH là Sana Khánh Hòa, Sài Gòn FC, HAGL và Đồng Tháp. Nếu giữ vững được sự ổn định và tinh thần máu vô địch thì nhiều khả năng, SHB Đà Nẵng sẽ có lần thứ 3 giương cao chiếc Cup vô địch V-League.

HLV Phan Thanh Hùng: Đừng vội gạt tên Hà Nội T&T

Rõ ràng nếu nhìn vào BXH trước vòng 23 thì Hải Phòng, SHB Đà Nẵng hay Than Quảng Ninh đang là những đội bóng nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ rằng, chỉ khi nào tới vòng đấu cuối cùng mới xác định được cơ hội của ai nhiều hơn ai. V-League 2016 vẫn còn 4 vòng đấu nữa và điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần Hải Phòng, SHB Đà Nẵng hay Than Quảng Ninh sảy chân 1 trận thì rất có thể cơ hội lại rơi vào tay người khác.

Hà Nội T&T đang xếp vị trí thứ 4 nhưng chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng 3 điểm và thua 2 đội xếp nhì, ba 2 điểm. Chính vì thế, nếu Hà Nội thi đấu đúng phong độ và đẳng cấp vốn có của họ thì đội bóng Thủ đô hoàn toàn có cửa vô địch.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ‘Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ‘Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, tại AFF Suzuki Cup 2016, Việt Nam rơi bảng đấu khá dễ dàng khi chỉ phải chạm trán với các đối thủ là Myanmar, Malaysia và đội xếp nhất vòng loại.


Hà Nội T&T sở hữu dàn ngoại binh và nội binh có chất lượng cao. Đội hình của họ là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những cầu thủ thành danh như Văn Quyết, Thành Lương đủ khả năng dìu dắt và là điểm tựa cho các tài năng trẻ phát triển vượt bậc như Quang Hải hay Hùng Dũng… Thế mới có chuyện không phải bỗng dưng mà họ từ đội bóng thi đấu lẹt đẹt bết bạt ở giai đoạn đầu nhưng có sự hồi sinh mạnh mẽ để góp mặt trong cuộc đua vô địch vào cuối mùa.

Hải Phòng đang nắm quyền tự quyết tới ngôi vô địch. SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh cũng đã cho thấy tham vọng vô địch nhưng đừng ai sớm vội gạt Hà Nội T&T khỏi cuộc đua. Rõ ràng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm luôn nhận được sự tôn trọng và dè chừng nhất định của mọi đội bóng tham dự đấu trường V-League.

Ở vòng 23, Hà Nội T&T sẽ so tài với Sài Gòn FC và sau đó là những trận cầu có tính chất quyết định tới thứ hạng với Than Quảng Ninh hay FLC Thanh Hóa. Với binh hùng tướng mạnh, đội bóng Thủ đô sẽ là kẻ ngáng đường cực kì khó chịu và không dễ sớm loại họ khỏi cuộc đua vô địch V-League 2016.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm