Đưa V.HP xuống hạng, Hải “lơ” có thể được thăng chức

30/06/2012 16:22 GMT+7 | V-League

Thông tin từ nội bộ đội bóng cho biết, HLV Lê Thụy Hải có thể sẽ trở thành nhân vật “trung tâm” của chiến dịch cải tổ bóng đá Hải Phòng trong mùa giải mới.

V.HP chỉ còn 1% cơ hội trụ hạng. Trên lý thuyết là vậy, nhưng với nhiều người, để V.HP trụ hạng trong bối cảnh hiện tại là không tưởng. 

Thế nhưng, một điều ít biết là trong giai đoạn EURO 2012 này, V.HP là một trong những đội bóng “nhồi” thể lực quyết liệt nhất. Các cầu thủ liên tục được yêu cầu phải hoàn thành các bài tập chạy bộ 12 km. Đây chính là lý do để người ta tin vào một cuộc cách mạng của bóng đá Hải Phòng.


HLV Lê Thụy Hải sẽ ở lại cho dù V.HP có xuống hạng? Ảnh: V.S.I

Cuộc cách mạng mà mọi người nhắc ở đây chính là HLV Lê Thụy Hải. Ông Hải sẽ không rời khỏi cương vị HLV trưởng V.HP như là thể hiện trách nhiệm với thành tích bết bát của đội bóng. Mà không đi thì ông Hải phải ở lại với quyền lực lớn hơn.

Theo thông tin có được, HLV Lê Thụy Hải người dù không nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cầu thủ và một bộ phận CĐV Hải Phòng nhưng lại chiếm được niềm tin tuyệt đối của Chủ tịch CLB Trần Duy Sơn. Nhờ có sự chống lưng của ông Sơn nên đến thời điểm này chiếc ghế của HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa đổ. Và cũng vì lý do này mà hiện tại Hải Phòng đang râm ran tin đồn HLV Lê Thụy Hải sẽ được trao thêm quyền quản lý để xây dựng đội bóng theo định hướng cá nhân.

Quyền lực mà người ta nói ở đây chính là chiếc ghế Giám đốc điều hành. Rất có thể, ông Hải sẽ được kiêm nhiệm thêm chức vụ đầy tầm ảnh hưởng này. Điều đó có nghĩa, giám đốc điều hành hiện tại là ông Bùi Đình Hùng sẽ phải rời khỏi cương vị đang nắm giữ. 

Mô hình Giám đốc điều hành kiêm HLV trưởng đã được ông Hải đảm nhiệm khi còn ở Thanh Hóa. Chỉ có điều, sau sự cố thua SLNA, lãnh đạo Thanh Hóa đã phải trảm ông Hải vì cho rằng mình không thể kiểm soát được HLV Lê Thụy Hải.

Theo bongdaplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm