Đua trụ hạng V-League: Cuộc đấu của tiền và quan hệ

31/08/2015 17:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2015 xem như xong bởi B.Bình Dương đã nới rộng khoảng cách với FLC Thanh Hóa lên 5 điểm. Mùa giải chỉ còn hấp dẫn với cuộc đua trụ hạng khi Đồng Nai, HAGL và XSKT Cần Thơ là 3 nhân vật chính. Ai sẽ nhận vé đi “tàu ngược”?

XSKT Cần Thơ nhiều lợi thế

Không những đang xếp trên HAGL và Đồng Nai, XSKT Cần Thơ còn có lợi thế rất lớn về lịch thi đấu ở 3 vòng đấu cuối.

Vòng 24, đội bóng xứ Tây Đô đón tiếp SLNA trên sân nhà. Đây là trận đấu mà với nhiều người dự báo, đoàn quân của GĐKT Vũ Quang Bảo sẽ có điểm. Thứ nhất, SLNA hiện đã hết mục tiêu phấn đấu nên động lực của thầy trò HLV Ngô Quang Trường cũng khó hừng hực. Thứ hai, XSKT Cần Thơ có lợi thế sân nhà và sự trở lại của trung vệ Nguyễn Rodgers nên tâm lý của họ sẽ khác so với trận thua SHB Đà Nẵng vừa qua. Đặc biệt, trong thế buộc phải có điểm, chắc chắn nhà cầm quân xứ Nghệ, Vũ Quang Bảo phải có cách để XSKT Cần Thơ giành 3 điểm.

Nếu giải quyết được trận SLNA, nhiệm vụ của thầy trò ông Vũ Quang Bảo trở nên dễ dàng khi vòng 25 họ lại được chơi trên sân nhà và đón tiếp Đồng Tháp, một đội bóng láng giềng. Vòng đấu cuối, XSKT Cần Thơ có chuyến làm khách Tam Kỳ của QNK Quảng Nam. Đây là chuyến trở về đong đầy cảm xúc của ông Bảo. Rõ ràng, lịch thi đấu đang ủng hộ XSKT Cần Thơ.



Đồng Nai (trái) đổ tiền treo thưởng vẫn không đánh bại được HAGL. Ảnh: Phạm Tuân

Đồng Nai khó nhất

Thất bại ở trận “chung kết ngược” với HAGL, Đồng Nai xem như đặt một chân xuống hạng Nhất năm sau. Nói vậy là bởi, không thắng được HAGL ngay trên sân nhà ở thời điểm nước sôi lửa bỏng thì thầy trò HLV Trần Bình Sự biết có thể thắng được ai lúc này?

Trước trận gặp HAGL, lãnh đạo và HLV Trần Bình Sự đã làm hết cách, từ bơm “doping” tiền thưởng cho đến những phát biểu công kích nhưng cuối cùng Đồng Nai vẫn thua. Có lẽ, HLV Trần Bình Sự đang bất lực với Đồng Nai.

Một suất xuống hạng đang ở gần thầy trò HLV Trần Bình Sự hơn bao giờ hết khi HAGL xoay chuyển cục diện chỉ sau 2 vòng đấu. Trước vòng 22, Đồng Nai vẫn đứng trên HAGL và hơn đến 3 điểm. Thế nhưng, sau vòng 23, HAGL đã hoán đổi vị trí khi dìm Đồng Nai xuống đáy bảng và tạo khoảng cách 3 điểm.

Trong thế khó khăn, Đồng Nai còn đối diện với lịch thi đấu không hề dễ dàng khi lần lượt gặp ĐTLA (sân khách), S.Khánh Hòa BVN (sân nhà) và Than Quảng Ninh (sân khách) ở 3 vòng đấu cuối.

HAGL tự quyết định số phận

Con đường trụ hạng của HAGL đã sáng hơn rất nhiều sau trận thắng Đồng Nai. Thế nhưng, lịch thi đấu ở 3 vòng đấu cuối không mang đến lợi thế cho họ.

Ngày mai (1/9), thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đón tiếp Hà Nội T&T trên sân Pleiku. Đây là trận đấu cực kỳ khó khăn với Công Phượng và đồng đội bởi họ khó so bì với Hà Nội T&T về lực lượng, kinh nghiệm lẫn phong độ. Hơn nữa, đây là thời điểm Hà Nội T&T cần điểm để nuôi hy vọng đua tranh danh hiệu nơi họ khó lơi chân. Bởi thế, HAGL chỉ còn cách nỗ lực hết để tự cứu chính mình ở trận đấu khó khăn này.

Vòng 25, HAGL tiếp tục được đá sân nhà và đón đối thủ ĐTLA. Khi “Gạch” đã hết động lực và đang có nhiều dấu hiệu bất ổn thì có thể đây là trận đấu để quân bầu Đức bỏ túi 3 điểm. Tuy nhiên vòng cuối, HAGL phải làm khách trước S.Khánh Hòa BVN, là trận đấu khó khăn vô cùng. S.Khánh Hòa lượt đi thua trên sân Pleiku nên lượt về này chắc chắn họ quyết tâm đòi nợ. Hơn nữa, đội bóng phố biển luôn thi đấu đầy quyết tâm và cống hiến.

Xem ra, HAGL cũng chẳng dễ dàng hơn là bao so với Đồng Nai ở cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, với lợi thế tinh thần cũng như điểm số, được tự chủ số phận của mình bao giờ cũng hơn.

1. Không chỉ bất lợi vì đứng cuối bảng, Đồng Nai còn gặp khó vì 3 vòng cuối họ chỉ có 1 trận đấu trên sân nhà gặp S.Khánh Hòa BVN. Trong khi đó, các đối thủ XSKT Cần Thơ và HAGL có 2 trận trên sân nhà.

4. Sau trận thua SLNA, Đồng Tháp gia nhập vào nhóm 4 đội đua trụ hạng. Hiện chỉ hơn đội bét bảng Đồng Nai 6 điểm, nếu 3 vòng cuối Đồng Tháp trắng tay, họ sẽ đối diện với nguy cơ rớt hạng.

3. Lịch sử các cuộc đua trụ hạng đang không ủng hộ 2 đội bóng miền Tây là XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp. 3 mùa giải gần nhất Đồng Tháp (2012), K.Kiên Giang (2013), HV An Giang (2014) đã phải nói lời chia tay V-League.


Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm