ĐT.Long An không ngại đặt chỉ tiêu cao

24/12/2014 14:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù tiềm lực kinh tế không dồi dào như trong quá khứ, nhưng người làm bóng đá Long An chưa bao giờ lấn cấn trong việc ra chỉ tiêu.

GĐĐH Võ Thành Nhiệm cho biết: “Đã làm bóng đá thì ai không muốn vô địch. Mục tiêu đặt ra cho toàn đội trong mùa giải này là lọt vào Top 6. Nhưng nếu cờ đến tay, chúng tôi cũng không ngại phất. Càng leo cao càng tốt, càng làm phấn khởi CĐV nhà”.

Sau 2 mùa giải trở lại V-League, ĐT.Long An đã mạnh dạn trẻ hóa đội hình từ lứa trẻ do chính CLB đào tạo.

Dấu ấn nhờ “cây nhà lá vườn”

Ông Nhiệm cho biết: “Trong đội hình ĐT.Long An chơi ở V-League 2015 có đến 13 cầu thủ gốc Long An. Chúng tôi tin rằng với lực lượng như thế, các em sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ truyền thống CLB cũng như bản sắc địa phương”.

Trên băng ghế huấn luyện, ĐT.Long An cũng tin dùng 2 HLV gốc bản địa là HLV Ngô Quang Sang và GĐKT Huỳnh Ngọc San, người từng gắn bó với “Gạch” từ giai đoạn 2000-2001.

Tin dùng cầu thủ trẻ, “Gạch” đã gặt hái được vài “quả ngọt” khiến lãnh đạo phấn khởi ra mặt. Đó là trường hợp tuyển thủ Olympic Việt Nam Hoàng Lâm. Trung vệ trẻ này cùng với Chí Công là trái tim nơi hàng phòng thủ ĐT.Long An.

Với thể hình cao to, chịu va chạm, Hoàng Lâm là phát hiện lớn của HLV Toshiya Miura trong năm 2014. Ngoài ra, những sản phẩm khác của “Gạch” như Tài Lộc, Tấn Tài, Thanh Cường... hứa hẹn ngày càng cứng cáp hơn nhờ được sử dụng rất nhiều ở 2 mùa bóng qua.

Vì có nhiều “chất” địa phương trong đội hình nên càng ngày, CLB càng nhận được nhiều tình cảm của CĐV Long An. Ông Nhiệm chia sẻ: “Đó cũng là thứ bóng đá mà chúng tôi hướng đến. Các cầu thủ phải ý thức được điều này, đá hay đá đẹp để phục vụ khán giả”.

So với những đội bóng xóm giềng như XSKT.Cần Thơ hay Đồng Tháp, bộ khung của “Gạch” năm nay tỏ ra cứng cáp hơn. Họ hầu như không có nhiều thay đổi lực lượng so với năm ngoái.

Liệu cơm gắp mắm

Cái hơn của “Gạch” được chỉ ra là sự ổn định qua thời gian của cả tập thể. HLV Ngô Quang Sang không mất nhiều công sức mài giũa từ thể lực đến lối chơi cho các học trò như những người đồng nghiệp Văn Sỹ và Phạm Công Lộc.

Dưới thời ông Sang, “Gạch” có thể sẽ vẫn trung thành với lối chơi 4-4-2. Trong khung thành, Quốc Cường sẽ là sự lựa chọn tối ưu. Hàng thủ 4 người gồm Nhật Tân, Hoàng Lâm, Chí Công, Quang Thanh.

Hàng tiền vệ của “Gạch” không được đánh giá cao, do Tài Em đang ở bên kia sườn dốc, còn Đình Hưng, Hoài Nam, Tài Lộc, Thanh Hải... chưa chứng tỏ được nhiều.

Rafael Silva Lima và Souleymane Diabate là hai ngoại binh được “Gạch” hy vọng đóng vai “bệ phóng” ở mùa giải này. Rafael là cầu thủ thuộc biên chế CLB Capixapa (Brazil). Cầu thủ mang 2 quốc tịch Brazil và Bồ Đào Nha đã có chuyến “chào hàng “khá ấn tượng ở BTV Cup vừa qua với 2 bàn thắng. Rafael có thể chơi tiền vệ trung tâm hỗ trợ cho hàng công và tiền đạo khi cần.

Chơi cao nhất trên hàng công là Diabate. Cựu cầu thủ XSKT.Cần Thơ luôn là chân sút hàng đầu của giải hạng Nhất 3 mùa bóng qua.

Đến thời điểm hiện tại, GĐĐH Võ Thành Nhiệm cho biết ông đã yên tâm hơn rất nhiều sau giai đoạn gian nan tìm tài trợ. Sau nhiều nỗ lực, “Gạch” đã cân bằng được tài chính với số tiền khoảng 35 tỷ đồng để hoạt động trong mùa giải 2015.

Để làm động lực cho toàn đội thi đấu hết mình, ông Nhiệm cũng cho biết năm nay CLB sẽ vẫn duy trì mức thưởng khoảng 350 triệu đồng/trận thắng. Số tiền không kém nhiều CLB khác ở V-League và nếu chơi tốt, lãnh đạo CLB sẽ cân nhắc thưởng thêm.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm