ĐT Việt Nam thực sự khủng hoảng hàng thủ

11/09/2012 06:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Sau khi cả Việt Cường và Quôc Long không còn trong danh sách thì nguy cơ HLV Phan Thanh Hùng không có đủ hậu vệ để dùng.

Việc cả HLV thể lực Dylan Kerr đến tiền vệ Vũ Phong phải bất đắc dĩ sắm vai hậu vệ cánh trong các buổi tập vừa qua cho thấy rõ ĐT đang khủng hoảng thế nào ở vị trí này. Quốc Long bị loại và người xin tạm vắng mặt không lên đường cũng lại là một hậu vệ cánh là Việt Cường. ĐT gồm 22 cầu thủ nhưng không đủ hai đội hình với những vị trí “đúng chuẩn” và không đủ người để tập.

Nếu như có thêm ai đó bị đau nữa thì nguy cơ HLV Phan Thanh Hùng không đủ hậu vệ để sử dụng ở 2 trận đấu giao hữu sắp tới gặp 2 đội bóng đều mạnh và khó chơi là Malaysia và Indonesia. Chẳng may ai đó bị chấn thương ở trận đầu thì trận sau chỉ có đúng 2 người và không có phương án thay thế.


Gia Từ sẽ đá chính bên cạnh Minh Đức?


Ở vị trí trung vệ, ông Hùng có 3 người là Minh Đức, Gia Từ và Đình Luật. Ở 2 cánh, giờ chỉ còn lại 2 người chuyên đá cánh và Đình Đồng ở cánh trái và Văn Phong ở bên phải. Cũng may và có lẽ do hoàn cảnh, HLV Phan Thanh Hùng đã gọi Văn Biển. Hậu vệ người Nam Định đang đá ở HN T&T khá đa năng, có thể chơi trung vệ và đá được ở bên cánh trái. Tuy nhiên, Văn Biển không tạo được sự yên tâm ở cả hai vị trí này.

Ở các buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng liên tục bố trí hàng thủ với Đình Đồng – Minh Đức – Gia Từ - Văn Phong ở một bên đội hình, nhiều khả năng đây sẽ là những người đá chính. Ông Hùng hẳn muốn các cầu thủ này đá với nhau nhiều để ăn ý và gắn kết với nhau hơn. Với sức trẻ, khả năng tranh chấp lên chống bóng bổng đều ổn, Gia Từ hỗ trợ rất tốt cho Minh Đức. Trung vệ vừa được trao băng đội trưởng của ĐT Việt Nam với lối đá đầu óc và những pha băng cắt tốt, nhưng với thể hình khiếm tốn, Đức “Sâm” khá hạn chế ở những pha tranh chấp bóng bổng. Ngược lại, kinh nghiệm của Minh Đức sẽ giúp ích rất tốt cho người đàn em lần đầu góp mặt là Gia Từ, dù đã rất tự tin để hòa nhập nhưng chắc chắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Đình Luật vẫn còn bị đau nhẹ và khi HLV Phan Thanh Hùng khẳng định rằng sẽ tạo điều kiện cho những người mới thì Gia Từ sẽ được trao cơ hội. Hy vọng trung vệ đang khoác áo V.NB sẽ là một sự phát hiện mới.

Nếu so với những thời kỳ trước thì hàng thủ của ĐT Việt Nam là tuyến có sự thay đổi nhiều nhất về nhân sự. Khi Huy Hoàng, Như Thành, Quang Thanh, Phước Tứ rồi Chí Công và đến Việt Cường đều vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau, ông Hùng giờ đây phải trông đợi vào Minh Đức và những con người mới. Ở các buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng khá kỹ tính với Đình Đồng khi nhiều lần dừng bóng và uốn nắn cho hậu vệ SLNA này.

Ở AFF Cup 2008, yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của ĐT Việt Nam là sự chắc chắn ở hàng thủ. Sau 2 trận giao hữu này, HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn sẽ phải bổ sung hậu vệ. Những cái tên như Phước Vĩnh, Âu Văn Hoàn, Hồng Tiến nhiều khả năng sẽ được triệu tập bổ sung. Có thêm người, sự cạnh tranh vị trí ở hàng thủ sẽ cao hơn.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm