ĐT Việt Nam sẽ bổ sung 3 cầu thủ ở hàng phòng ngự

20/09/2012 20:58 GMT+7 | Các ĐTQG

HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN Phan Thanh Hùng vừa cho biết BHL thống nhất gọi bổ sung trung vệ Phước Vĩnh (Đà Nẵng), Xuân Hiếu (HAGL) và Hồng Tiến (Hà Nội T&T) trong đợt tập trung tháng 10 tới.

Sau khi Indonesia hủy trận giao hữu, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã được HLV Phan Thanh Hùng cho phép xả trại. Ngày 20-9, 22 tuyển thủ cùng với ban huấn luyện đã rời Hà Nội về nghỉ phép cùng gia đình.

Giải thích về lý do nghỉ phép sớm, HLV Phan Thanh Hùng cho hay: “Sau hai trận đá tập huấn khá thành công với Malaysia (2-0), Indonesia (0-0), toàn đội đang rất hưng phấn, tập luyện hăng say chờ đá trận lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình vào chiều 22-9. Nào ngờ đội bạn gặp trắc trở, không sang đúng lịch trình nên tôi quyết định cho cả đội nghỉ ngơi sớm. Bởi tập luyện mà không có mục tiêu thì khó có thể đòi hỏi về chất lượng chuyên môn như mong đợi…”

* Đến lúc nào thì đội tuyển Việt Nam sẽ tụ hội trở lại, thưa ông?

Ngày 1-10, toàn đội sẽ hội quân ở Nha Trang. Một ngày sau đó sẽ bước vào chu kỳ huấn luyện căng thẳng và quan trọng nhất trong việc chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012. Đó là giai đoạn huấn luyện về sức bền thể lực - chủ yếu là các bài vận động dưới biển và cát.



Trợ lý thể lực Dylan Kerr sẽ có những bài tập chuyên biệt cho các cầu thủ trong thời gian tập huấn tại Nha Trang


* Liệu rằng trận cầu giao hữu lượt về với Indonesia có được tiếp diễn vào tháng 10 tới?

Cả đội bạn lẫn chúng ta đều rất cần những trận đấu mang tính cọ xát như trên. VFF lẫn chúng tôi đều mong rằng Indonesia sẽ đến vào giữa tháng 10 tới, như lời hứa trong một văn bản vừa được gửi đến VFF vào trưa 20-9.

* Nếu trận lượt về với Indonesia diễn ra vào bối cảnh tuyển Việt Nam đang tập nặng về thể lực, e rằng lối chơi sẽ không thanh thoát?

- Điều đó là đương nhiên. Nhưng kết quả của các trận giao hữu chỉ mang lại đôi chút giá trị tinh thần nào đó thôi. Kết quả trong giải AFF mới là điều quan trọng hơn cả. Do tập nặng nên rất có thể tuyển Việt Nam sẽ không có được kết quả như mong muốn tại cúp quốc tế VFF sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây trên sân Thống Nhất. Cần phải xác định rằng mục tiêu quan trọng nhất và chỉ tiêu thành tích của đội Việt Nam từ đây đến cuối năm là điểm nào. Tôi sẽ dùng ba trận đấu trong cúp quốc tế VFF để thử nghiệm đội hình, kiểm tra năng lực của toàn bộ tuyển thủ. Tôi không đặt nặng chuyện thắng thua giải đấu quốc tế này.

* Vì sao lại là những sự tăng cường nơi hàng phòng thủ?

- Nếu để ý mọi người sẽ thấy đội tuyển Việt Nam vừa mất đi toàn bộ hàng phòng ngự khi không có Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh. Đó là chưa kể cặp tiền vệ trung tâm chơi rất ăn ý từ chục năm qua là Tài Em - Minh Phương. Tôi cần gia cố hàng thủ chắc chắn, bởi tôi luôn trung thành với quan điểm trước lúc ghi bàn vào lưới đối phương thì cần phải giữ sạch mành lưới đội nhà.

* Nói như ông thì Việt Cường không còn cơ hội quay lại đội tuyển Việt Nam?

- Anh ấy đang vướng bận chuyện gia đình nên không thật sẵn sàng làm nhiệm vụ với đội tuyển. Gọi một người mà tâm trí không thật ổn thì không nên chút nào. Thôi thì hẹn dịp khác vậy. Tôi đã gọi Âu Văn Hoàn trám vào chỗ trống của Việt Cường.

* Vậy còn trường hợp của cựu tuyển thủ Minh Phương thì sao, thưa ông?

- Minh Phương vừa ghi danh học lớp HLV quốc tế bằng A do AFC tổ chức để lo cho tương lai sau khi treo giày. Một quyết định đúng đắn cần được tôn trọng. Sau hai trận đá với Malaysia và Indonesia, tôi nhận thấy hàng tiền vệ đang hết sức ổn định, có nhiều nhân tố mới, trẻ - khỏe và luôn sung mãn nên tôi đi đến quyết định không cần phải bổ sung cho hàng tiền vệ và tiền đạo nữa.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm