ĐT bóng đá nữ VN tập huấn tại Trung Quốc: Thử nghiệm đội hình

02/10/2011 11:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sang Côn Minh (Trung Quốc) từ ngày 26/9, sau 4 ngày ổn định tổ chức, kỷ luật sinh hoạt cũng như tập luyện, củng cố thể lực, chiều 30/9, ĐT bóng đá nữ VN đã có trận đấu tập đầu tiên gặp đội U14 nam của tỉnh Vân Nam.

Với bàn thắng duy nhất của tiền đạo trẻ Huỳnh Như ở phút 27, ĐT nữ VN đã giành chiến thắng sát nút 1-0. Đây có thể coi là một kết quả tích cực với ĐT đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng và hơn hết, thời gian tập luyện cùng nhau cũng chưa đầy một tháng. Trong trận đấu này, HLV Trần Vân Phát đã có 2 thử nghiệm ở đội hình khi bố trí cầu thủ trẻ Chương Thị Kiều đá trung vệ dập cùng Hải Hòa, còn Huỳnh Như thay thế Thanh Hương chơi cặp với Nguyễn Thị Hòa trên hàng tiền đạo.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện

Về cơ bản, cả 2 sự thử nghiệm này đều đem đến sự hài lòng cho ông thầy người Trung Quốc khi 2 cầu thủ trẻ Chương Thị Kiều cùng Huỳnh Như (đều của đội nữ TP.HCM) nắm bắt nhanh ý đồ chiến thuật và thi đấu tốt, trong đó Huỳnh Như chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dẫu rằng vẫn còn đôi chút hạn chế ở tính tập thể, khả năng tổ chức phòng ngự cũng như tấn công, liên kết giữa các tuyến, nhưng nhìn chung, BHL hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện.

Điều quan trọng là cơ hội chỉnh sửa những khiếm khuyết còn tồn tại trong lối chơi của đội vẫn còn vì ngay chiều nay là trận đấu giao hữu thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc. 2 ngày sau khi kết thúc trận đấu này, ĐT bóng đá nữ VN về nước để tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải VĐ Đông Nam Á 2011.

Theo kế hoạch, trong 9 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, đội sẽ được bố trí thêm 3 trận giao hữu nữa với mục đích để BHL rà soát đội hình, kiểm tra lực lượng thêm một lần nữa. Các đối thủ U14 nam HN, Viettel hay HN.T&T sẽ là “thuốc thử” vừa sức với ĐT bóng đá nữ VN. Trước khi lên đường sang thủ đô Vientiane (Lào) ngày 14/10, HLV Trần Vân Phát sẽ chốt danh sách đội tham dự giải VĐ Đông Nam Á. Do bóng đá nữ không được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 26 nên đây là giải đấu quan trọng bậc nhất với ĐT bóng đá nữ VN trong năm 2011.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm