Đồng Nai thua 'chung kết ngược' HLV Trần Bình Sự tuyên bố nghỉ hưu

28/08/2015 20:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua HAGL 1-2, Đồng Nai đánh mất đi lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng và HLV lão làng Trần Bình Sự tuyên bố giã nghiệp sau khi mùa giải này kết thúc, bất luận thứ hạng của đội bóng có như thế nào.

HLV Trần Bình Sự chua chát thừa nhận: “Bóng đá có thắng, có thua, có lên và có xuống, có thất bại mới mong ngày thành công. Phải thừa nhận rằng, hôm nay, Đồng Nai quá đen. Đen thì phải chịu thôi. Nhưng dù đội bóng có trụ hay rớt hạng, thì hết mùa giải năm nay, tôi vẫn sẽ nghỉ.



HLV Trần Bình Sự thừa nhận thất bại cùng Đồng Nai vì quá đen đủi

Tôi đã thông báo điều này với lãnh đạo và được chấp thuận. Mình giờ thất thập cổ lai hy rồi, thân lại mang nhiều trọng bệnh, nên không còn thích hợp với công việc nhiều sức ép này nữa”.

Từ phía HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn không giấu được sự hào hứng: "Một vài sự điều chỉnh để hợp lý hơn, may mắn và yếu tố tinh thần. Tôi cho rằng tinh thần của các cầu thủ giữ vai trò quan trọng. Không có phép màu nào ở đây, bởi chúng tôi đã làm việc cật lực cùng nhau, để có được thành quả.

Tôi cố gắng để học trò thoải mái về tâm lý để khi vào sân, cầu thủ có thể chơi với tất cả khả năng mà họ có, thậm chí là 200% của mình. Cảm giác đón nhận chiến thắng rất tuyệt vời. Chiến thắng này giúp chúng tôi củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tinh thần của đội bóng cũng tốt hơn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong 3 trận còn lại. Trước mắt HAGL là Hà Nội T&T, một đội bóng mạnh, giàu tham vọng và sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng chắc chắn là rất khó khăn.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm