Đội tuyển Việt Nam: Tập các tình huống đối kháng

22/06/2011 21:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Nội dung chính HLV người Đức Falko Goetz đưa ra trong bài tập cho các học trò của mình trong buổi tập thứ 6 của đội tuyển Việt Nam vào ngày 22/6 chính là tập trung cho các tình huống đối kháng trên sân.

Buổi tập sáng 22/6 của đội tuyển VN vắng mặt hậu vệ Việt Cường (do bị đau bụng). Phước Tứ đã có thể tập nhẹ với bóng bằng các pha tâng bóng, chuyền  bóng cự ly xa qua lại với bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền.

Màn khởi động hôm nay của ĐTVN được thêm phần sinh động do trợ lý Triệu Quang Hà hướng dẫn. Có những động tác khởi động ông Hà đã yêu cầu các cầu thủ đồng thanh hô to rất khí thế.

Bước vào buổi tập sáng 23/6 không có màn đá ma như những lần trước, chỉ có điều giống là 3 thủ môn vẫn tập riêng với sự hướng dẫn của trợ lý Nguyễn Đức Cảnh và ông Goetz hôm  nay đã có màn trao đổi riêng với 3 thủ môn.

Ở bài tập quan trọng nhất của buổi tập sáng 22/6, bài tập chống đối kháng, HLV Goetz phổ biến là bóng sẽ được thủ môn phân phối bóng tới cầu thủ của hàng tấn công. Sau đó, cầu thủ tham gia tấn công sẽ dẫn bóng di chuyển xuống sân đối phương và cầu thủ tham gia phòng ngự ra đeo bám và cản phá.

Nhóm tấn công gồm Công Vinh, Quang Hải, Đình Tùng, Ngọc Anh bên trái, Thành Lương, Ngọc Duy, Hoàng Quãng bên phải, còn Việt Thắng, Ngọc Thanh, Thanh Hưng, Ngọc Anh ở giữa. Nhóm phòng ngự gồm Quang Thanh bên phải, Đình Đồng bên trái, Đình Luật, Duy Nam, Tài Em, Long Giang ở giữa.

Đội tuyển VN tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014

Với nội dung một chọi một, ở cánh phải Quang Thanh hầu như khắc chế được các tình huống khi đối đầu với 2 “đàn em” Đình Tùng, Ngọc Anh. Trong khi đó, Hoàng Quảng lại có màn trình diễn rất xuất sắc khi qua mặt người truy cản mình là Đình Đồng tới 3 tình huống và xử lý thành công khi đối diện với thủ môn. Quảng “hà mã” được HLV Goetz khen ngợi. Đình Đồng đã bị chấn thương nhẹ ở cơ trong bài tập này và anh đã ra sân nghỉ tập sớm. Hoàng Quảng được chuyển xuống thay thế ở vai trò phòng ngự. HLV Goetz đã dặn dò cặn kẽ trong bài tập này với nhóm phòng ngự là khi theo tranh bóng, hay kèm  đối phương hễ bóng lập bập là phải ập vào luôn. Trong khi đó với nhóm tấn công, khi đã đi bóng thành công qua người truy cản mình thì cần bình tĩnh sút bóng chứ không phải vội. HLV Goetz đã đặt ra mức phạt dành cho cầu thủ tấn công khi xử lý bóng không tốt trong vòng cấm địa sẽ phải chạy tăng tốc với quãng đường nửa sân.

Ở nội dung hai chống hai, nhóm tấn công gồm có Công Vinh, Thành Lương, Ngọc Duy, Việt Thắng bên phải và Quang Hải, Ngọc Thanh, Đình Tùng, Thanh Hưng, Ngọc Anh bên trái. Ở nội dung này có một lần thủ môn Mạnh Dũng đã xuất thần khi hai lần đổ người cản phá thành công trước cú sút của Quang hải và HLV Goetz đã rất tinh tế khi ông yêu cầu tất cả các cầu thủ đồng loạt vỗ tay khen ngợi thủ thành gốc Hài Phòng.  Sau đó, Ngọc Duy cũng có một pha xử lý bóng rất kỹ thuật qua người và tiếp đó là pha xổ lỗ kim thủ môn đối phương.

Ở nội dung “ba đánh hai”, nhóm tấn công có Ngọc Duy, Việt Thắng, Thanh Hưng ở giữa, Công Vinh, Thành Lương, Ngọc Thanh bên phải, còn Ngọc Anh, Quang Hải, Đình Tùng ở bên trái. HLV Goetz yêu cầu các cầu thủ tấn công với 3 người khi phối hợp chỉ đuợc 1 lần chuyền về cho đồng đội mình. Với nội dung này, Ngọc Anh đã bị đau ở chân trái sau pha va chạm với thủ môn Mạnh Dũng. May mắn là khoảng chục phút sau, Anh “cò” đã quay trở lại và hăng hái xin vào tập tiếp.

Bài tập cuối cùng trong buổi sáng 22/6 là HLV Goetz chia 2 đội hình "đá game" trong phạm vi nhỏ. Các cầu thủ được yêu cầu khi khống chế bóng chỉ được xử lý tối đa là 2 chạm. Nếu ai vi phạm thì đội đó sẽ bị phạt đền. Có 3 bàn thắng được đội hình 1 ghi trong 20 phút thi đấu. Bàn đầu do Quang Hải xử lý bằng pha sút bồi. Bàn thứ 2 đẹp nhất sau pha lên biên phải của Quang Thanh chuyền vào trong và Ngọc Thanh đã có cú đánh gót vào lưới trong tư thế quay lưng lại với khung thành. Bàn thứ 3 là do Việt Thắng thực hiện thành công từ quả sút 11m.

Buổi tập chiều 22/6, ĐTVN đón hậu vệ Việt Cường tập trở lại. Phước Tứ đã vắng mặt do đi khám chấn thương. Hậu vệ Đình Đồng chỉ chạy nhẹ do anh bị căng cơ ở buổi sáng.

Trước buổi tập, HLV Goetz đã gặp và trao đổi riêng với 3 cán sự hiện có mặt là Tài Em, Thành Lương, Tấn Trường. Sau đó HLV Goetz chia thành 2 đội nhỏ ngay từ đầu. Ông cho các cầu thủ chơi bóng bằng tay với nhiều luật chơi như nhận bóng thì dùng tay nhưng khi đưa bóng đi thì dùng chân, rồi nhận bóng bằng tay nhưng khi đưa bóng đi thì bằng đầu…

Sau đó, HLV Goetz cho đội bài tập đá cầu môn sân nhỏ. Với bài một chống một, Công Vinh nổi bật với pha đi bóng tốc độ qua bóng bên cánh trái rồi tung cú sút bằng chân trái. Điểm chú ý là Hoàng Quảng chơi rất xuất sắc ở bài tập đối kháng này với sức bật và cách xử lý tình huống rất tốt của Quảng “hà mã”.

HLV Goetz chỉ đạo cho các cầu thủ khi thực hiện bài tập đối kháng phải đá rộng ra và phải áp sát vào đối phương. Ở bài tập thi đấu trên sân nhỏ, HLV Goetz đã lên khán đài để quan sát các cầu thủ của mình thi thố. Công Vinh đã có 2 bàn thắng đều từ chấm penalty.

Sáng 23/6 đội nghỉ tập. Buổi chiều đội tập bình thường để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng với Đồng Tâm Long An vào 16 giờ ngày 24/6 trên sân Thống Nhất, còn ông Goezt sẽ đi Hà Nội theo dõi đội tuyển Olympic Việt Nam gặp Olympic Saudi Arabia ở sân Mỹ Đình.                                                                        

Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm