Đội tuyển Việt Nam rèn thể lực tại Nhật Bản

30/09/2014 10:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, đội tuyển Việt Nam với 30 cầu thủ đã đặt chân tới Trung tâm J-Green Sakai thuộc thành phố Osaka (Nhật Bản) để bước vào đợt tập huấn kéo dài 20 ngày, chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014.

Do phải di chuyển một quãng đường khá dài nên HLV trưởng Toshiya Miura cho phép các học trò thoải mái nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ và đến 16h30 cùng ngày mới xỏ giầy ra sân tập.

Trong đợt tập huấn này, mục tiêu của BHL là nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Vì vậy, được sự giới thiệu của LĐBĐ Nhật Bản (JFA), HLV thể lực Fujimoto Heroo sẽ đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong suốt quá trình tập luyện tại J-Green Sakai.

Ngay buổi làm việc đầu tiên, chuyên gia 34 tuổi người Nhật Bản này đã tiến hành khảo sát tình trạng thể lực, chấn thương và tìm hiểu quá trình tập luyện của từng cầu thủ trước khi tập trung để có thể đưa ra các giáo án phù hợp với toàn đội.

Nhìn chung, sau quãng thời gian nghỉ tự do kể từ trận đấu gặp Hong Kong (Trung Quốc), các cầu thủ đều có tâm trạng thoải mái và háo hức bước vào đợt tập huấn mới. Những trường hợp chấn thương ở đợt tập trung trước như Tiến Thành, Văn Long, Xuân Thành gần như đã hồi phục hoàn toàn.

Thời tiết tại Sakai cũng khá nắng nóng vào ban ngày. Nhưng bù lại, điều kiện ăn ở, tập luyện của đội tuyển rất tốt. Theo thông tin từ BHL, Trung tâm J-Green Sakai sở hữu cơ sở vật chất rất khang trang, hiện đại, không gian thoáng đãng với tổ hợp nhiều sân cỏ tự nhiên và nhân tạo. Khu phòng ở của đội tuyển nằm trong Trung tâm nên thuận tiện cho việc di chuyển và tập luyện.

Tại buổi tập đầu tiên, BHL đã triển khai  một số bài tập tăng cường sức mạnh cơ dưới sự hướng dẫn của  HLV thể lực. Sau đó, các cầu thủ rèn sức bền trong vòng 40 phút.

Dù khối lượng vận động ở điểm xuất phát chưa nhiều, nhưng do vừa thay đổi môi trường sinh hoạt nên các cầu thủ cũng phải rất nỗ lực để có thể đáp ứng đòi hỏi của HLV Toshiya Miura. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập trung rèn thể lực kết hợp các bài tập chiến thuật, sau đó đến ngày 8/10, đội sẽ có trận đấu tập đầu tiên tại J-Green Sakai với quân xanh là đội tuyển SV Nhật Bản.

PV
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm