Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch

27/04/2015 13:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với lợi thế sân nhà, tinh thần thi đấu hưng phấn, khát khao thể hiện mình dưới sự dẫn dắt của HLV mới Norimatsu Takashi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang hướng đến mục tiêu vô địch.

Mặc dù thời gian tìm hiểu và làm quen với bóng đá nữ Việt Nam chưa lâu nhưng HLV Norimatsu Takashi đánh giá rất cao tinh thần, thái độ tập luyện của các học trò. Ông thầy người Nhật Bản tin tưởng với vị thế của một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chắc chắn là phải giành chức vô địch.

Chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015, HLV Norimatsu Takashi đã triệu tập 27 cầu thủ, bắt đầu tập trung tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF từ ngày 16/4. Qua nửa tháng tập luyện tại Hà Nội và TP.HCM, thi đấu giao hữu 2 trận với đội nữ Hà Nội (ngày 22/4) và TP.HCM (28/4), các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cho thấy những tiến bộ rõ rệt, đây là điều khiến HLV Norimatsu Takashi hài lòng.

Ngoài tinh thần, thể lực cũng là vấn đề được HLV Norimatsu Takashi tăng cường cho các tuyển thủ. Với sự trợ giúp của chuyên gia thể lực Kubo Shinichi, nền tảng thể lực của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể.

Ông Norimatsu Takashi về cơ bản cũng duy trì bộ khung đội hình đã từng lọt vào bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 17 với các trụ cột Kiều Trinh, Hải Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn và Minh Nguyệt. Phong độ ổn định của những cầu thủ này sẽ là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam đạt mục tiêu vô địch như đã đề ra.

Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam và Myanmar được đánh giá cao hơn Malaysia và Philippines nên  có nhiều cơ hội chiếm 2 vị trí dẫn đầu bảng để vào thi đấu vòng bán kết. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội ngay lượt trận đầu tiên ngày 2/5 sẽ mang ý nghĩa quyết định đến việc phân định ngôi vị nhất, nhì ở bảng đấu này.

Trong khi đó, tại bảng A, đội tuyển Thái Lan và U20 Australia nhỉnh hơn đội tuyển Indonesia và Lào. 2 đội bóng này cũng là ứng cử viên cho những suất chơi bán kết ở bảng đấu.

Thái Lan đã giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ 2015 nhưng ở khu vực Đông Nam Á, đội bóng xứ chùa Vàng vẫn phải cạnh tranh quyết liệt với Myanmar và đội tuyển Việt Nam. Sau khi để tuột tấm vé dự World Cup vào tay kỳ phùng địch thủ Thái Lan một năm về trước, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm đòi lại món nợ cũ bằng việc vượt qua đối thủ để giành chức vô địch Đông Nam Á 2015.

Dưới tay thầy mới Norimatsu Takashi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhiều cơ hội hiện thực hóa giấc mơ vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa.

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 diễn ra từ ngày 1 đến 10/5 trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM) với sự tham dự của 8 đội bóng, chia làm 2 bảng. Bảng A gồm có đội tuyển Thái Lan, U20 Australia, Indonesia, Lào. Bảng B có đội tuyển Việt Nam (chủ nhà), Myanmar, Malaysia, Philippines.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm chọn ra 2 đội dẫn đầu bảng vào thi đấu bán kết. 2 đội thắng tại vòng bán kết sẽ vào chơi trận chung kết còn 2 đội thua tranh HCĐ. BTC quyết định không bán vé, mở cửa tự do cho các CĐV vào sân theo dõi giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015.


Đoàn Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm