Đội tuyển Việt Nam chờ tái lập chiến tích

20/11/2012 12:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 3 kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á gần đây nhất, AFF Cup 2012 có lẽ là giải đấu mà ĐT Việt Nam đến với giải trong tâm trạng khó tả nhất. Nói thế là bởi trong thâm tâm mọi người đều mong thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và trở về với chiến thắng trọn vẹn, nhưng thực tế sau những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện trong thời gian vừa qua thì không ai dám chắc vào khả năng ĐT Việt Nam sẽ lặp lại chiến tích như cách đây 4 năm.

Khả năng ghi bàn của hàng tấn công vốn bị xem là nhược điểm chí tử của các ĐTQG ở giải khu vực mấy năm qua, nhưng ở AFF Cup 2012 sắp tới, bên cạnh nỗi lo về hàng tấn công thì người hâm mộ cũng chẳng có thể yên tâm khi nhìn vào nhân sự ở hàng thủ.

Trong số các hậu vệ mà HLV Phan Thanh Hùng hiện có, đội trưởng Minh Đức là người duy nhất hội tụ đầy đủ cả kinh nghiệm cũng như đẳng cấp, nhưng vấn đề của Minh Đức lại là tiền sử chấn thương gối khá nghiêm trọng, và không ai dám chắc ở một giải đấu dài ngày song lại có mật độ thi đấu khà dày như AFF Cup 2012 thì Minh Đức liệu có thể duy trì phong độ và thể lực đỉnh cao trong suốt cả giải?


ĐT Việt Nam tại lễ xuất quân dự AFF Cup 2012 vào tối qua. Ảnh: V.V

Sự vắng mặt vào giờ chót của trung vệ Phước Vĩnh thực sự là một tổn thất vô cùng to lớn với ĐT Việt Nam, bởi Vĩnh là cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong số các hậu vệ dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, nên đây sẽ là quân bài cực kỳ hữu hiệu trong nhiệm vụ không chiến.

Không những thế, với xuất thân là một tiền vệ trung tâm, Phước Vĩnh được xem là trung vệ có lối chơi thiên về bọc lót tương tự như Như Thành thời kỳ đỉnh cao, nên sẽ là sự kết hợp rất hoàn hảo với đội trưởng Minh Đức hay tân binh Gia Từ hoặc hậu vệ đa năng Đình Luật.

Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng chéo của Phước Vĩnh đã khiến mọi kế hoạch về nhân sự ở hàng thủ của HLV Phan Thanh Hùng buộc phải thay đổi, và trong số 23 cầu thủ mà ông Hùng mang tới Thái Lan, không phải tất cả đều đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của BHL, nhưng sau chấn thương của Phước Vĩnh thì ĐT Việt Nam đã không còn nhiều lựa chọn.

Đấy còn chưa kể tới việc 2 trụ cột khác là Công Vinh và Tấn Tài cũng chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. Trong khi Công Vinh gần như chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý để khống chế của các hậu vệ đối phương tại AFF Cup 2012, thì Tấn Tài với chấn thương đầu gối mới lành rất có thể sẽ khiến tiền vệ này không dám thi đấu với 200% nhiệt tình như mọi khi.

Tuy nhiên, như người ta vẫn nói: “Gian nan tỏ mặt anh tài”, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành được thành tích cao mới là điều đáng quý. Và việc ĐT Việt Nam đến với AFF Cup 2012 bằng một hành trang không thực sự ấn tượng có khi lại là lợi thế với các học trò của ông Hùng, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ không phải chịu áp lực thành tích quá lớn từ phía người hâm mộ.

Từ trước tới nay, những kỳ giải khu vực mà ĐT Việt Nam có thành tích tốt nhất đều diễn ra trên sân khách và đây cũng có thể được xem là yếu tố mang tính duy tâm để chúng ta tiếp tục hy vọng vào một điều kỳ diệu trong hành trình sắp tới của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012.

Nút thắt của ĐT Việt Nam tại giải năm nay sẽ là cuộc chạm trán với ĐT Myanmar trong trận ra quân vào ngày 24/11/2012, và nếu thắng ĐT Myanmar như tại ngày khai mạc vòng bảng AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam sẽ nhìn thấy phần nào cánh cửa lọt vào bán kết.

Không thể sử dụng các trận đấu giao hữu để dự đoán về kết quả của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012, nhưng nếu các tuyển thủ dưới trướng HLV Phan Thanh Hùng chơi được với phong độ như ở trận hoà U23 Hàn Quốc tại VFF Cup 2012 hay trận thắng Malaysia ở Hà Nội hồi đầu tháng này thì chúng ta không phải là không có cơ hội làm nên một chiến tích lịch sử.

Bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, và chính ông Hùng cũng như các cộng sự và học trò của mình ở ĐT Việt Nam đều phải chịu ảnh hưởng nặng nề của sự khó khăn ấy, nên AFF Cup 2012 và ĐT Việt Nam lúc này với họ chẳng khác nào sự cứu rỗi, bởi trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất, sức mạnh tinh thần có thể sẽ được phát huy ở mức độ tối để tất cả vượt lên giới hạn của chính mình.

Mai An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm