Đội tuyển U21 Báo Thanh Niên tập trung: Lửa thử vàng!

07/10/2013 07:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi VCK U21 toàn quốc Báo Thanh Niên 2013 kết thúc, đội tuyển U21 Báo Thanh Niên sẽ được thành lập với các gương mặt chơi nổi bật nhất tại giải, để chuẩn bị cho giải U21 quốc tế  sẽ diễn ra tại Ninh Thuận.

Tham dự giải năm nay, ngoài U21 Báo Thanh Niên còn có 4 khách mời khác ở cùng độ tuổi là Myanmar, Sydney (Australia), Malaysia và Singapore.

Theo tiết lộ của BTC, ĐT U21 Báo Thanh Niên được thành lập sẽ là nòng cốt của ĐT U22 Việt Nam tham dự giải U22 châu Á (dự kiến được tổ chức vào tháng 7 năm sau). Theo kế hoạch, sau khi giải U21 quốc tế ở Ninh Thuận kết thúc, đội tuyển U21 Báo Thanh Niên sẽ vẫn tập trung, trước khi đại diện Việt Nam dự giải quốc tế BIDC tại Campuchia, từ ngày 7 đến 15/11.

Đình Trường, gương mặt tiêu biểu trong đội hình U21 Báo Thanh Niên. Ảnh: Tuấn Phan

Chúng ta đều biết bóng đá trẻ luôn cần nhiều hơn những giải đấu, phép thử để cọ xát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Càng nhiều giải đấu càng tốt, bởi người trẻ, vốn luôn sẵn khát khao và cầu tiến. Lấy ví dụ, nếu như U21 Vĩnh Long không lọt vào VCK toàn quốc lần này, với đội hình ấy, họ chỉ tập trung vài tháng đá giải hạng Nhì trước khi ai lại về nhà nấy. Các đội tuyển trẻ cấp CLB khác cũng không khá hơn, tập nhiều, nhưng rất ít được thử lửa.

Trong đội hình tiêu biểu VCK lần thứ 17, Vĩnh Long góp tới 4/11 cầu thủ và đương nhiên, với 22 cầu thủ được tập trung đồng thời cho đội tuyển U21 Báo Thanh Niên đá các giải quốc tế khác trong thời gian tới, Vĩnh Long đóng góp số lượng đáng kể. Có thể thấy, bóng đá địa phương miền Tây Nam Bộ này được hưởng lợi rất nhiều, thông qua VCK U21 Báo Thanh Niên. Bởi từ đây, những cơ hội thử lửa như thế, bóng đá Vĩnh Long hy vọng sẽ trở lại.

Hiếm một cầu thủ từng khoác áo các ĐTQG như U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam lại chưa từng kinh qua một hay vài giải đấu trẻ. Từ thế hệ vàng sinh sau năm 1976, với những Đức Thắng (HLV U21 HN.T&T), Đặng Phương Nam (HLV U21 Viettel) hay Văn Quyến, Công Vinh, Thành Lương…, đều bắt đầu từ các giải trẻ, trước khi trở thành các tuyển thủ QG. Bóng đá trẻ và các giải đấu là nguồn cội của bóng đá chuyên nghiệp.

Với các VCK U21 QG Báo Thanh Niên, kể từ khi được khai sinh đến nay đã qua 17 năm tuổi, thực sự là giới hạn cuối cùng để cầu thủ và HLV xác định luôn tư tưởng: Chơi tiếp bóng đá chuyên nghiệp hay dừng lại chuyển hướng. VCK năm 2005 mở cánh cổng cho Thành Lương, khi ấy mới 17 tuổi, rồi chúng ta đã có 2 QBV mang tên anh bây giờ. Sẽ không có sự lưỡng lự nào cả, bởi trong bóng đá và ở tuổi 21, quá muộn để bắt đầu lại.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm