Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dồn sức cho trận gặp Jordan

12/05/2014 06:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không tiếp xúc với giới truyền thông, đó là yêu cầu mà HLV Trần Vân Phát đưa ra đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trong những buổi tập vừa qua của ĐT Việt Nam tại sân Thống Nhất, các phóng viên chỉ được phép vào sân xem đội tập trong 15 phút đầu. Hết thời gian quy định, tất cả phải ra về để đội bóng của HLV Trần Vân Phát “yên tâm” tập kín. Trong khoảng 2 giờ đồng hồ (từ 17h00 đến 19h00), HLV Trần Vân Phát cho các cầu thủ sút cầu môn, sau đó chia đôi đội hình thi đấu đối kháng. Sau đó, cả đội cùng tập sút phạt hoặc 11m.

Dù được dư luận quan tâm trong những ngày này nhưng không một tin tức nào trong nội bộ đội bóng được đưa ra. Các cầu thủ nữ thậm chí cũng không nghe điện thoại khi phóng viên gọi tới.

HLV Trần Vân Phát muốn toàn đội tập trung hoàn toàn và các cầu thủ không phải bận tâm về những chuyện bên lề. Hiệu quả của những biện pháp "thiết quân luật" này sẽ cho ra kết quả ngay ở trận khai màn với Jordan tới đây.

Điều đáng mừng nhất với ĐT Việt Nam lúc này là các cầu thủ không gặp chấn thương. So với đối thủ Jordan, ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị dài hơi tương đương đối thủ nhưng có thể thấy rõ, đội chủ nhà thua đối thủ về đối tượng cọ xát. Khi ĐT Việt Nam tập huấn ở Trung Quốc và Hàn Quốc, Jordan đá giải nhiều hơn thi đấu giao hữu.

Jordan cho thấy quyết tâm làm hết sức để có vé dự World Cup 2015. Thế nên, thầy trò HLV Okiyama đã đến Việt Nam từ giữa tuần trước để làm quen với điều kiện thi đấu ở Việt Nam, thể hình của đội bóng này là khá lý tưởng. Với tâm thế cửa dưới, Jordan biết mình biết ta và họ chắc hẳn không bị tâm lý khi đối đầu với những đội bóng trên cơ. HLV trưởng Okiyama cho biết đội bóng của ông đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng chinh phục chiếc vé dự World Cup.

Jordan đang có phong độ đang lên cao trong thời gian gần đây và đội bạn cho thấy những dấu hiệu hết sức hưng phấn. Nhưng xét về trình độ, Việt Nam (hạng 28 thế giới) hơn hẳn đối thủ (hạng 53 thế giới). Song với bản tính thường thấy, HLV Trần Vân Phát rất thận trọng. Thiết quân luật mà ông áp dụng cho ĐT Việt Nam lúc này cho thấy sự tôn trọng đối phương. Muốn thắng đối thủ, điều đầu tiên các cô gái Việt Nam phải chiến thắng được chính bản thân mình.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm