Đối thoại cùng Nguyễn Văn Quyết và Lê Quốc Phương: Cầu thủ trẻ ít cơ hội cọ xát

25/05/2012 14:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong danh sách triệu tập ĐT U22 QG, Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T) và Lê Quốc Phương (Thanh Hóa) nhận được nhiều sự kỳ vọng.  Họ đã nói gì về vòng loại U22 châu Á lẫn SEA Games 2013?

TIỀN VỆ VĂN QUYẾT:  SEA GAMES 26 VẪN CÒN ÁM ẢNH

* Văn Quyết, anh có cảm giác rõ áp lực không khi dư luận coi mình cầu thủ quan trọng nhất U22 QG lúc này và thời gian tới?

- Tại SEA Games 26 trên đất Indonesia, nhiều người cũng bảo tôi cẩn thận khó đá bởi nhiều người đặt hy vọng quá. Ban đầu nghe thế cũng tự hào và tự tin lắm, khi mọi người ghi nhận nỗ lực và khả năng của tôi. Ngay những trận mở màn, tôi cũng tự tin thi đấu. Nhưng càng vào sâu, áp lực lớn dần không chỉ cá nhân tôi và nhiều đồng đội. Tôi hiểu rằng để trở thành cầu thủ lớn là rất khó, cần phải nhiều yếu tố, trong đó cần thời gian, những thử thách khắc nghiệt ở đấu trường quốc tế.

Kết quả U23 VN không hoàn thành chỉ tiêu, riêng tôi còn bị đổ là bán độ. Tôi không trách ai đó gieo tiếng ác cho tôi, mà chỉ buồn vì công sức, đóng góp của mình chẳng được xem trọng. Đời cầu thủ mong nhất thi đấu tốt, khán giả thương lại có thành tích cho đội nhà. Nghĩ lại hành trình thất vọng SEA Games 2011, tôi vẫn còn thấy như ác mộng vậy.


Văn Quyết (trái) là cầu thủ trẻ có sự thăng tiến thần tốc nhất của bóng đá VN trong vòng 2 năm qua. Ảnh: VSI

* Từ thất vọng trên giúp Văn Quyết thi đấu bùng nổ, toàn diện hơn hẳn V-League 2012?

- Trước sự nghi ngờ từ dư luận như thế, tôi khó có thể phân trần. Đành lấy nỗ lực cống hiến trên sân thay cho lời nói. Anh thấy đấy, tôi vẫn còn trẻ, mới bước vào giải chuyên nghiệp chưa đến môt năm. Dù dày dạn kinh nghiệm ở các giải U, một số trận xuất thần ở V-League, nhưng SEA Games lại khác ở tính chất và sức ép. HCV SEA Games, đấy như mệnh lệnh của cả một đất nuớc, áp lực khủng khiếp.

Ngay trận CK Champion League vừa qua, Bayern Munich mạnh mẽ, nhiều ưu thế vẫn bị thua đau đớn Chelsea. Người Đức mất đi sức mạnh tinh thần rồi thua chấm penalty từng ví von chỉ dành riêng người Đức. Thế mới thấy, đôi khi vấn đề tinh thần còn ảnh hưởng lớn thành công đội bóng, và chúng tôi thời điểm SEA Games 26 cũng vậy thôi.

* Nhiều người bảo nếu có SEA Games 26, Văn Quyết chơi  thành công, hẳn đã ẵm danh hiệu Quả bóng vàng VN 2011?

- Tôi tự khẳng định lại mình vẫn là cầu thủ trẻ, còn nhiều điều phải chỉnh sửa, hoàn thiện mình. Nỗ lực thi đấu trên sân đầu tiên để khán giả ghi nhận, thương mình. Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc lần thứ 2 liên tiếp cũng là sự khẳng định. Còn việc đoạt Quả bóng vàng VN lúc ấy chưa thực sự là thước đo đúng. Tôi cũng tiếc mình chơi chưa hay, chưa thanh thoát như ở V-League và đó là bài học kinh nghiệm để tôi chỉnh sửa mình.

Nhìn lại SEA Games 26, chúng tôi không làm chủ cảm giác được và khó khăn thích nghi với mục tiêu vô địch. Ai cũng bảo cầu thủ trẻ ăn nhau ở tinh thần. Khi bị căng cứng, khó cầu thủ nào có thể chơi tốt và chơi hay được.

* Nhìn danh sách U22 QG có quá ít cầu thủ đang đá V-League. Nỗi lo sự phân cách trình độ các cầu thủ trẻ đang hiện lên như bài toán bức bách với U22 QG. Anh nghĩ thế nào?

- So với đội hình dự SEA Games 26, U22 QG không còn Đình Tùng, Thành Lương, Trọng Hoàng. Nhưng trong đội ngũ vẫn còn Bửu Ngọc, Thanh Hào, Hoàng Thịnh, Quốc Phương, Tiến Thành đang thi đấu các CLB V-League. Ngoài ra, bộ khung này cũng là đội hình U19 QG từng có thành tích cao ở các giải đấu ĐNA và khu vực. Tôi nghĩ lực lượng trên đầy triển vọng để thu lại thành công ở vòng loại U22 châu Á và xa hơn.

TIỀN VỆ LÊ QUỐC PHƯƠNG: GIỮ CHO CÁI ĐẦU LẠNH LÀ ỔN

* Đang bay cao ở V-League khi chơi xuất sắc trong màu áo CLB Thanh Hóa, liệu Quốc Phương có giữ sự ổn định khi chơi trong đội hình U22 QG?

- Đối với tôi, được ra sân thi đấu và ghi bàn mỗi chiều cuối tuần là một hạnh phúc. Không cần phải nói thì cầu thủ trẻ chưa thể có đẳng cấp, kinh nghiệm ngay được. Muốn có thành công và sự công nhận, tôi hay các đồng đội trẻ khác phải giữ phong độ và sự khao khát. Tôi thấy rằng khi mình gặp các đối thủ mạnh thì mình mới học hỏi và trưởng thành hơn được. Tôi hy vọng sẽ duy trì được phong độ khi khoác áo U22 QG.

* Khả năng chịu đựng áp lực chính là nhược điểm lớn nhất các cầu thủ trẻ VN. Bài học từ thất bại U23 VN SEA Games 26 là ví dụ điển hình. Anh nghĩ sao về chuyện này?

- Quan điểm của tôi khi ra sân thì cố gắng thi đấu hết sức, tận dụng cơ hội mình có được. Ngay khi đọc báo thấy mình được khen tôi cũng coi đó là khích lệ để tiếp tục phấn đấu, chứ không tự thỏa mãn. Tôi may mắn hơn số đồng đội khi được BHL, đàn anh trao cơ hội và niềm tin. Chứ ở V-League, một cầu thủ mới vào nghề ít có cơ hội dụng võ lắm. Đá bóng chuyên nghiệp khốc liệt lắm, không phải cầu thủ trẻ nào cũng giữ được bước đi tốt. Cho nên, chuyện gặp áp lực từ cạnh tranh vị trí, áp lực thành tích, áp lực dư luận, nếu không có người đứng bên giúp đỡ, chuyện bị “stress” có thể xảy ra. May mắn là tôi đã vượt qua được những áp lực, ít ra từ khi khoác áo CLB.

* Lực lượng U22 QG lúc này chủ yếu là cầu thủ chơi ở giải hạng Nhất, một đội hình quá nhiều tên tuổi mà khán giả cả nước phải “vắt óc” tìm hiểu anh ta đá đấm thế nào.

- Cầu thủ trẻ ít có may mắn được các CLB V-League sử dụng. Đa phần HLV dùng ngoại binh, cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thay vì niềm tin với lứa trẻ. Nếu cầu thủ không có vị trí, chưa xác lập được tên tuổi một phần do chúng tôi chưa cố gắng, nhưng phần lớn hơn do chưa được trao cơ hội thể hiện mình. Nếu được ra sân nhiều hơn, các cầu thủ trẻ như tôi mới trưởng thành, hoàn thiện được. Đấy là sự ao ước rất thật của tôi, và có lẽ của nhiều cầu thủ trẻ.


Quốc Phương (19) đang trên đường trở thành một thần tượng mới của người hâm mộ bóng đá Thanh Hoá. Ảnh: VSI

* Quốc Phương có lo hàng công U22 QG lại “cùn” như các giải đấu vừa qua không?

- Khó nói trước điều gì nhưng tôi thấy cặp tiền đạo U19 VN là Đình Bảo (Trẻ Hà Nội)-Minh Tuấn (Trẻ SHB.ĐN) từng chơi ăn ý và có thế mạnh riêng. Minh Tuấn từng đá V-League có thể hình, lối chơi sức mạnh và thích đâm thẳng vào trung lộ. Về phần Đình Bảo cũng chơi khá hay ở ĐT trẻ, đội U17, 21 SLNA rồi Trẻ Hà Nội. Mỗi người thế mạnh riêng và cũng có kinh nghiệm chơi cạnh nhau nhiều giải đấu đã qua. Có thể tin tưởng 2 chân sút này sẽ là “cặp bài trùng” của U22 QG nếu được khơi gợi khả năng.

* Anh có tự tin U22 QG sẽ có một trong 2 tấm vé dự VCK U22 châu Á tới đây không?

- U22 Hàn Quốc là đội bóng hàng đầu khu vực, U22 Myanmar là chủ nhà và từng đánh bại VN ở SEA Games 26. Còn U22 Malaysia là ĐKVĐ SEA Games 2 lần gần nhất... Các đối thủ này đều mạnh và khó chơi đối với chúng tôi. Dù thế nào, U22 QG vẫn phải cố gắng thi đấu để đạt thành tích tốt nhất qua từng trận. Bản thân khi tôi, Văn Quyết, Hải Huy, Hoàng Thịnh… từng chơi U19 QG từng chơi ngang ngửa Hàn Quốc, rồi thắng Malaysia, Myanmar… nên việc có thành tích tốt đối thủ này là có thể xảy ra.

* Còn SEA Games 27 được tổ chức Myanmar vào năm 2013, anh có tin rằng U23 QG sẽ thỏa cơn khát vàng của cả dân tộc suốt nhiều năm qua?

- Không phải lúc nào U23 QG có đội hình mạnh nhất là có thể vô địch. Ngoài sự cố gắng trau dồi những cầu thủ như chúng tôi, may mắn cũng là yếu tố song hành. Tôi chỉ nghĩ mình và các đồng đội cần phải chơi gắn kết, ổn định trong thời gian tới đây. Còn khát khao đứng đỉnh cao ĐNA như giấc mơ của tôi và nhiều đàn anh đi trước. Có lẽ khát khao quá lớn khiến áp lực với các cầu thủ U23 QG mới lớn như vậy. Tôi cũng mong mình tiếp tục phát triển năng lực để cùng đồng đội hoàn tất giấc mơ vàng ở SEA Games 27 này.

* Xin cảm ơn Văn Quyết, Quốc Phương về cuộc trao đổi! Chúc 2 anh cùng U22 QG sẽ có những bước phát triển thần tốc.

MỘC MIÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm