Đoàn Văn Hậu có thể khoác áo 3 ĐTQG chỉ trong hai tuần

02/09/2017 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ cùng đội tuyển U18 Việt Nam tham dự giải U18 Đông Nam Á 2017. Nếu điều đó xảy ra, Văn Hậu sẽ lập kỷ lục khoác áo 3 đội tuyển quốc gia chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tuần.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, vừa tròn 18 tuổi và đủ điều kiện tham dự giải U18 Đông Nam Á 2017 sẽ diễn ra tại Myanmar vào ngày 5/9 tới đây.

Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định trường hợp của Văn Hậu hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển U18 Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại ông vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

“Trong danh sách đăng ký cho AFC và AFF thì có Đoàn Văn Hậu, còn cậu ấy có đi hay không thì lại là chuyện khác vì Hậu cũng làm nhiệm vụ quốc gia. Các bạn cũng biết là V-League đá lại vào ngày 8/9. Chính xác là chưa có quyết định chính thức”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Chú thích ảnh
Đoàn Văn Hậu mới 18 tuổi nhưng đã được tập trung và thi đấu ở nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mới đây nhất, anh khoác áo U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Ảnh: Quốc Khánh.

Nếu Văn Hậu ra sân ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia ngày 5/9. Sau đó, ngay lập tức khoác áo đội tuyển U18 Việt Nam gặp U18 Brunei vào ngày 7/9 thì anh sẽ là cầu thủ Việt Nam lập kỷ lục khoác áo 3 đội tuyển quốc gia trong thời gian ngắn nhất: 2 tuần.

Đoàn Văn Hậu đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia thuộc vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 5/9. Trước đó, Văn Hậu vừa trải qua hai tháng tập luyện cùng U22 Việt Nam và thi đấu tại SEA Games 29.

Trận đấu cuối cùng của Hậu tại kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp là cuộc đối đầu với U22 Thái Lan vào ngày 24/8.

 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Đoàn Văn Hậu là sản phẩm của sự khổ luyện'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Đoàn Văn Hậu là sản phẩm của sự khổ luyện'

HLV Hoàng Anh Tuấn không mấy bất ngờ về phong độ chói sáng của học trò cưng Đoàn Văn Hậu bởi lẽ, theo đánh giá của HLV U18 Việt Nam, Đoàn Văn Hậu là “sản phẩm của chăm chỉ tập luyện”.

Không những thế, ngày 8/9 tới đây, V-League 2017 sẽ trở lại. CLB chủ quản của Văn Hậu là Hà Nội FC đang thiếu thốn nhân lực ở cánh trái sau khi hậu vệ Sầm Ngọc Đức nhận án phạt treo giò 8 trận. Bản thân HLV Chu Đình Nghiêm cũng không muốn những cầu thủ trẻ như Văn Hậu, Quang Hải thi đấu quá nhiều mà cần có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng và cảm hứng chơi bóng.

Do bận tập trung với đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa có buổi tập luyện nào cùng U18 Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không phải vấn đề lớn vì Văn Hậu cho thấy anh là mẫu cầu thủ hòa nhập rất nhanh và tuân thủ chiến thuật. Nếu U18 Việt Nam có được Văn Hậu thì chắc chắn sức mạnh ở hàng phòng ngự sẽ tăng lên đáng kể.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã để dư một suất trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ cuối cùng tham dự giải U18 Đông Nam Á. Ông hiện tại chỉ giữ lại 22 cầu thủ và nói bóng gió rằng “lý do tại sao lại làm như vậy tôi sẽ trả lời trong vài ngày tới”. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang ngóng chờ cậu học trò cưng từ lúc dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam.

3 trận đấu của 3 đội tuyển quốc gia mà Văn Hậu có thể thi đấu:

24/8, U22 Việt Nam – U22 Thái Lan (SEA Games 29): Văn Hậu đá chính.

5/9, Việt Nam – Campuchia (Vòng loại Asian Cup 2019): Văn Hậu trong danh sách tập trung.

7/9, U18 Việt Nam – U18 Brunei (Vòng bảng U18 Đông Nam Á 2017): Văn Hậu đủ tuổi tham dự.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia ngày 5/9. Video: Hiếu Lương.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm