ĐIỂM NHẤN U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: Công Phượng quá tuyệt và hai bộ mặt của U22 Việt Nam

17/08/2017 17:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia. Tất nhiên là chúng ta đã thắng đậm đối thủ nhưng đội tuyển đã chơi không tốt trong hiệp 1 trước khi bùng nổ ở hiệp 2.

Công Phượng tuyệt vời

Chú thích ảnh

Sau khi để “đàn em” Văn Hậu che mờ trong trận mở màn gặp U22 Timor Leste thì trước U22 Campuchia, số 10 của U22 Việt Nam đã tỏa sáng đúng lúc để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Công Phượng lập cú đúp, tạo ra hai tình huống ghi bàn rõ rệt khác và có những pha xử lý bóng đầy kỹ thuật. Với hai bàn thắng ghi được bằng cả bóng sống lẫn bóng chết cùng những pha đi bóng và xử lý kỹ thuật, Công Phượng cho thấy tầm quan trọng của anh với U22 Việt Nam.

Ngôi sao của HA.GL là giải pháp tốt cho chúng ta khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự dày đặc bởi với kỹ thuật đi bóng khéo léo, Công Phượng có thể tạo ra đột biến hoặc mang về những quả đá phạt hàng rào. Và chính Công Phượng cũng sút phạt tốt nên anh trở thành vũ khí cho U22 Việt Nam uy hiếp đối thủ từ các tình huống bóng chết.

“Bỏ quên” cánh trái, tấn công không đa dạng

 U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: Công Phượng lập cú đúp. U22 Việt Nam thắng trận thứ 2 liên tiếp

U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia: Công Phượng lập cú đúp. U22 Việt Nam thắng trận thứ 2 liên tiếp

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1 trước U22 Campuchia tại vòng bảng SEA Games 2017. Công Phượng là cầu thủ hay nhất trận với một cú đúp.

Trận ra quân gặp Timor Leste thì chúng ta đã thấy những pha dâng cao và xử lý bóng rất hay của Văn Hậu ở cánh trái. Nhưng đến trận gặp Campuchia này (đối thủ đá phòng ngự số đông) thì chúng ta gần như lại “bỏ quên” cánh trái và tập trung tấn công ở cánh phải quá nhiều suốt 45 phút đầu tiên. Và cho dù ai cũng biết lối chơi phù hợp nhất với U22 Việt Nam là phối hợp nhỏ ở đoạn ngắn nhưng trước một đối thủ phòng ngự chủ động với số đông trong vòng cấm mà chúng ta vẫn cứ cố thực hiện gần như chỉ duy nhất kiểu đá ấy thì có lẽ là chưa hợp lý.

U22 Việt Nam thiếu hẳn các cú sút xa để gây bất ngờ. Kiểu gì chúng ta cũng cứ phải cố tìm cách đưa bằng được bóng vào vòng cấm rồi có dứt điểm thì mới dứt điểm. Đã chơi lệch cánh lại dứt điểm không đa dạng nên trước đối thủ dù yếu hơn nhưng chơi với chiến thuật rất hợp lí, U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn mới phá vỡ được bế tắc. May mà chúng ta đã kịp ghi bàn ngay trước khi hiệp 1 khép lại nên tâm lí được giải tỏa kịp thời, tạo ra thế trận dễ đá hơn hẳn và ghi bàn liên tiếp trong hiệp 2.

Chú thích ảnh

Dứt điểm nhiều nhưng hiệu quả vẫn thấp

Những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên trước U22 Campuchia cho thấy đội tuyển vẫn chưa hề cải thiện được vấn đề muôn thuở là dứt điểm kém. Gần giống như trước Timor Leste, chúng ta tung ra gần chục pha dứt điểm ngay trong hiệp 1 nhưng hầu hết đều thiếu chính xác, thiếu cảm giác bóng. Quang Hải, Văn Toàn, Đức Chinh, Xuân Trường đều có những pha dứt điểm không chính xác khá đáng tiếc dù họ ở những vị trí tương đối trống trải. Đặc biệt, Văn Toàn bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rõ rệt do xử lý bóng không tốt. Mặt sân có thể chưa đạt chuẩn nhưng chúng ta cũng không thể lúc nào cũng đổ tại mặt sân mỗi khi thực hiện một pha đi bóng hay sút bóng không như ý. Cảm giác bóng của các cầu thủ rõ ràng là chưa tốt.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm