Dịch vụ ăn theo trận Việt Nam - Indonesia tăng giá chóng mặt

07/12/2016 16:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là bắt đầu nhưng dân phe vẫn kiên quyết giữ mức giá trên trời với các loại vé.

Trước SVĐ QG Mỹ Đình, dân phe vẫn rất đông và hoạt động nhộn nhịp, công khai mời chào người hâm mộ. Họ mời chào với mức giá 1,6 đến 1,8 triệu đồng cho một cặp vé khán đài C, D có giá 150.000 VNĐ/vé, 2,5 đến 2,7 triệu đồng cho một cặp vé khán đài A có giá gốc 400.000 VNĐ/vé.

Nhiều người hâm mộ cho rằng mức giá quá cao và không thể mua. Khi đặt vấn đề với dân phe rằng đợi đến 18h30, tức là trước trận đấu nửa tiếng thì vé có giảm sâu không, một dân phe thẳng thừng trả lời: “Lúc đó thì làm gì còn vé, có mà đi hớt cuống vé”.

Dân phe khá kiên quyết trong việc giữ vững giá trên trời dù nhu cầu của người hâm mộ muốn vào sân thưởng thức trận đấu là rất lớn.


Phe vé hoạt động công khai trước SVĐ QG Mỹ Đình và rao giá vé trên trời với người hâm mộ. Ảnh: Hiếu Lương

HLV Hữu Thắng tin tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế

HLV Hữu Thắng tin tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế

HLV Nguyễn Hữu thắng muốn các học trò của mình tập trung vào mặt tích cực trong trận thua trước Indonesia ở bán kết lượt đi giải AFF Cup. Nhà cầm quân người Nghệ An tin rằng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể lật ngược tình thế trong trận lượt về.


Không chỉ có giá vé, các dịch vụ ăn theo như đồ ăn, nước uống, trông xe, đồ cổ động cũng tăng giá gấp rưỡi đến gấp đôi. Một chiếc bánh mỳ bình thường có giá 10.000 VNĐ tăng lên 20.000 VNĐ, 1 chiếc xúc xích 8.000 VNĐ tăng lên 15.000 VNĐ. Giá trông xe máy rơi vào mức 20.000 VNĐ/xe, ô tô là 80.000 VNĐ/xe. Đến khi sát giờ thi đấu khoảng 1 tiếng đồng hồ giá trông xe có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Indonesia vào 19h00 tối nay (7/12) tại SVĐ QG Mỹ Đình. Nếu thắng tối thiểu 1-0 trong trận bán kết lượt về đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào chơi trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016.

Dân phe đến trước ô tô của nhiều người hâm mộ để rao bán vé. Ảnh: Hiếu Lương.

1,7 triệu cho 1 cặp vé giá 150.000 VNĐ/vé, 2,7 triệu cho một cặp vé giá 400.000 VNĐ/vé là cái gái dân phe rao bán. Ảnh: Hiếu Lương

Các dịch vụ khác cũng ăn theo trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Những điểm trông xe tự phát được mọc lên với mức giá trông giữ đắt gấp 10 đến 20 lần bình thường. Ảnh: Hiếu Lương.


Đồ cổ động cũng được bán rất nhiều phía trước SVĐ QG Mỹ Đình. Ảnh: Hiếu Lương.



Cờ lớn, cờ nhỏ, băng rôn, nón, miếng đề can dán mặt có in quốc kỳ Việt Nam được rất nhiều người bán. Ảnh: Hiếu Lương.


Một chiếc cờ lớn có giá 100.000 VNĐ, băng rôn có giá 10.000 VNĐ. Ảnh: Hiếu Lương.

2 miếng đề can dán này có giá 10.000 VNĐ. Ảnh: Hiếu Lương.


Các xe đẩy bán đồ ăn như bánh mỳ, xôi cũng được dịp làm ăn.
Ảnh: Hiếu Lương.


Một chiếc bánh mỳ patê ruốc bình thường như thế này có giá 20.000 VNĐ, đắt gấp đôi bình thường. Ảnh: Hiếu Lương.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm