Dẫu sao cũng là lịch sử

23/07/2013 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 tiếng thương thảo các điều khoản hợp đồng giữa 3 bên, Công Vinh, SLNA và đội Consadole Sapporo đã thống nhất và tiến hành ký kết ngay tại trụ sở của CLB SLNA trên đường Đào Tấn. Theo đó, từ ngày 1/8/2013, Công Vinh sẽ sang thi đấu cho đội bóng Nhật Bản ở giải hạng Nhì với mức lương thángvào khoảng 5.000-7.000 USD. Đây cũng là lần đầu tiên CLB SLNA xuất khẩu cầu thủ.

Để tiến tới được bản hợp đồng chính thức, CLB Consadole Sapporo và bản thân Công Vinh cũng như các bên liên quan đã tiến hành trao đổi thông tin qua lại gần 2 năm qua. Đến hôm qua thì bản hợp đồng lịch sử mới được thực hiện do đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

SLNA nhận được không dưới nửa tỷ đồng

Đúng 14h30, các đại diện của CLB Nhật Bản đã có mặt tại trụ sở CLB SLNA cho dù tất cả đã được thương thảo qua e-mail và đã được ghi nhớ. Dẫn đầu đoàn SLNA là TGĐ Nguyễn Hồng Thanh và GĐĐH Hồ Văn Chiêm, HLV Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo Lê Công Vinh, trong đại diện cho phía Consadole Sapporo là Chủ tịch CLB cùng các thành viên khác.


Công Vinh sẽ khoác áo CLB Sapporo từ ngày 1/8/2013 đến ngày 1/1/2014. Ảnh: Đại Nghĩa

Sau gần 2 giờ đồng hồ thảo luận kỹ các điều khoản, 2 bên đã đặt bút ký kết hợp đồng, và hợp đồng giữa Công Vinh và Sapporo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2013 đến ngày 1/1/2014. Mức phí chuyển nhượng, mức lương và các điều khoản tài chính khác không được tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin, Công Vinh sẽ được trả không dưới 7.000 USD/tháng.

Qua thương vụ này, bản thân CLB SLNA sẽ được nhận phí chuyển nhượng không dưới nửa tỷ đồng và Công Vinh cũng sẽ có một khoản lót tay tương xứng. Ngoài ra, trong thời gian thi đấu tại Nhật Bản, các khoản chi phí như vé máy bay, đi lại của Vinh cũng sẽ được CLB Sapporo chi trả.

Bản hợp đồng cho mượn cầu thủ đã có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan để đưa Lê Công Vinh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đến thi đấu cho một CLB chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Sau khi SLNA và Consadole Sapporo đạt được thỏa thuận chính thức, Công Vinh sẽ tiếp tục thi đấu nốt trận đấu với HA.GL ở vòng 17 V-League 2013 cho đội bóng xứ Nghệ.

Cũng trong buổi chiều qua, ngay sau khi 2 bên đã ký xong hợp đồng chuyển nhượng đã tiến hành họp báo thông báo kết quả về việc ký hợp đồng tại KS Mường Thanh Sông Lam (TP.Vinh). 

Đích thân Chủ tịch CLB Sapporo cùng các cộng sự thân tín đã có mặt tại Nghệ An để công bố bản hợp đồng mới và trao áo đấu cho tuyển thủ Lê Công Vinh, qua đó anh sẽ mang áo số 19 trong màu áo của đội bóng mới.

Công Vinh ra đi, SLNA không lo lắng

Trao đổi với TT&VH, tiền đạo Lê Công Vinh tiết lộ, việc anh về đầu quân cho đội bóng Sapporo không có gì bất ngờ, bởi từ mùa giải 2012, khi đang thi đấu cho CLB BĐ Hà Nội, giữa đại diện Consadole Sapporo và Công Vinh đã có những buổi đàm phán về vấn đề này, song do một số trục trặc nên cuối cùng 2 bên vẫn chưa đạt được ước nguyện.

Tại mùa giải này, Sapporo tiếp tục cho thấy quyết tâm có được chữ ký Công Vinh khi cử đại diện sang đàm phán với CLB Hà Nội và cả . Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay giữa SLNA và CLB BĐ Hà Nội đã đạt được thỏa thuận về việc “mua đứt” bản hợp đồng mà Công Vinh đã ký với bầu Kiên trước đó, để Công Vinh trở thành người của SLNA đến ngày 10/10/2014. Vì thế, thương vụ để đàm phán giữa Công Vinh và đội bóng Nhật Bản dễ dàng được tiến hành, bởi đây chỉ là thương vụ “xuất khẩu cầu thủ” bình thường của bóng đá chuyên nghiệp.

Trong khi đó, sự ra đi của Công Vinh là một mất mát lớn đối với SLNA, vì hiện nay anh là tiền đạo chủ lực của đội bóng xứ Nghệ và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Lỗ hổng mà Công Vinh để lại trong những vòng cuối của SLNA ở V-League là rất lớn, nhưng không phải vì thế mà HLV Hữu Thắng lo lắng.

Ông Thắng tâm sự: “Công Vinh là tiền đạo xuất sắc nhất của Việt Nam thời điểm hiện nay, nhưng vì sự nghiệp phát triển của bóng đá Việt Nam ở đấu trường quốc tế nên chúng tôi đồng ý ngay. Đây là lần đầu tiên một CLB Việt Nam thu lợi được từ việc xuất khẩu cầu thủ, tạo danh tiếng cho CLB thì còn gì bằng. Còn về vị trí của Công Vinh thì chúng tôi đã có các phương án thay thế”.

Dù Lê Công Vinh và SLNA đang rất hân hoan với bản hợp đồng mới, nhưng giới chuyên môn lại tỏ vẻ hoài nghi vì cho rằng mục đích thương mại mới là đích nhắm thực sự của bản hợp đồng này. Tại buổi họp báo, ông Chủ tịch CLB Sapporo tiết lộ, hiện nay chưa có một hợp đồng thương mại nào giữa 2 bên được ký kết song trong tương lai, điều đó rất có thể sẽ xảy ra.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm