Đáng khen tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam

15/09/2012 18:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Đội tuyển Việt Nam bất phân thắng bại với đối thủ Indonesia trên sân khách, một trận hòa rất đáng khen ngợi của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Vượt qua khó khăn

ĐT Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn ở trận giao hữu gặp Indonesia. Di chuyển một quãng đường dài, phải đá ở một “chảo lửa” đầy tiếng cổ vũ ồn ào lẫn cả khói pháo sáng, ra sân đá sớm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các học trò HLV Phan Thanh Hùng không có được điều kiện thi đấu khả quan nhất.

Khó khăn hơn là khi bước vào trận đấu, dù chỉ là một trận giao hữu nhưng Indonesia đã nhập cuộc khá nghiêm túc, tập trung và có phần quyết liệt ở trận đấu này. Đối thủ thực sự đã nghiên cứu rất kỹ về ĐT Việt Nam, chọn lối chơi nhanh, đá áp sát và không ngại va chạm để phá lối chơi của ĐT Việt Nam.


Hai trận đấu giao hữu với kết quả một thắng, một hòa, ĐT Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu cao

Ở trận này, ĐT Việt Nam đã không cầm được bóng nhiều hơn và giành quyền chủ động, thay vào đó, các mũi nhọn như Thành Lương, Vũ Phong và đặc biệt là Tấn Tài liên tục bị quây chặt, đá rát. Trung phong cắm duy nhất là Việt Thắng đã chỉ có duy nhất một cơ hội ngon ăn trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Ở mặt trận tấn công, Indonesia triển khai bóng với một tốc độ khá cao, họ chọn cách chơi về cơ bản là giống với ĐT Việt Nam với những đường phối hợp nhỏ, ngắn, chuẩn xác ở trung lộ. Bên cạnh đó, Indonesia kết hợp tấn công bằng cách đưa bóng ra cánh, tạt bổng vào hoặc sử dụng các đường chọc khe nhanh để tận dụng tốc độ và sức càn lướt của các tiền đạo

.Điểm sáng nhất của ĐT Việt Nam ở trận đấu này chính là hàng thủ. Bốn cầu thủ trong đội hình ra quân của ĐT Việt Nam là Minh Đức, Đình Luật, Văn Biển và Văn Phong. Minh Đức tiếp tục chứng tỏ được rằng anh thực sự đã trở thành thủ lĩnh của hàng thủ và của cả đội bóng. Minh Đức chặt chẽ và tỉnh táo trong các pha vào bóng. Đình Luật cũng rất tốt trong những pha cản phá, cộng với sự nỗ lực của Văn Biển và Văn Phong ở 2 cánh.

Indonesia liên tục hãm thành theo nhiều hướng nhưng hàng thủ của ĐT Việt Nam đã đứng vững. Ở những cơ hội còn lại mà ĐT Indonesia tạo được, thủ thành Thanh Bình đã chơi tốt, và xuất sắc trong những pha cản phá bóng bổng.

Tinh thần thi đấu đáng khen ngợi

Cả trận, ĐT Việt Nam có 4-5 cơ hội rõ rệt để mở tỉ số với những pha dứt điểm cận thành của Việt Thắng, Thành Lương và Trọng Hoàng. Dù không ghi được bàn thắng nhưng hàng công của đội tuyển cũng đã chơi một trận ở mức khá. Những miếng đánh quen thuộc đã được triển khai tốt, cơ hội ghi bàn của ĐT Việt Nam  đều được tạo ra nhờ những pha phối hợp ăn ý với những đường chuyền bóng nhanh.

HLV Phan Thanh Hùng đã tận dụng trận giao hữu này như một cơ hội kiểm nghiệm cầu thủ. Gia Từ, Văn Quyết, Quang Hải, Trọng Hoàng…lần lượt vào sân. Những nỗi lo ban đầu đã đi qua, giờ đây ông Hùng có trong tay một đội hình đa dạng, các cầu thủ đều phải cạnh tranh quyết liệt mới có thể có được vị trí ở trên sân.

Đúng như lời HLV Phan Thanh Hùng đã phát biểu, tinh thần là điều đáng để hài lòng nhất ở các cầu thủ vào thời điểm này. Xem trận đấu, có nét gì đó gợi nhớ đến ĐT Việt Nam dưới thời ông Calisto, khi các cầu thủ cả đá chính và dự bị đều vào sân với một tinh thần chiến đấu, “fighting” rất cao.

Hai trận đấu giao hữu, một trận thắng 2-0 trước Malaysia và một trận hòa 0-0 với Indonesia đã mang lại nhiều dấu hiệu tích cực. ĐT Việt Nam đã có sự khởi đầu tốt trong chặng đường chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm