Đại hội VFF khóa VII mang tính lịch sử

01/04/2013 11:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đại hội BCH VFF khoá VII diễn ra vào ngày 5/6/2013 sắp tới dự kiến sẽ là kỳ Đại hội mang tính lịch sử với bóng đá Việt Nam, bởi đây là kỳ Đại hội đầu tiên có nhiều cái mới được áp dụng, chẳng hạn như ứng viên cho các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và TTK VFF dự kiến phải trình bày kế hoạch hành động, hay hiểu đơn giản là cương lĩnh tranh cử, hoặc Đại hội sẽ được xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp để khán giả cả nước có thể theo dõi nếu có nhu cầu…

Ở những nước có nền bóng đá phát triển hơn chúng ta thì đây là chuyện bình thường, nhưng với bóng đá Việt Nam thì lại rất mới mẻ, và bởi thế mà những thay đổi này đang rất được chờ đợi. Bóng đá Việt Nam dù đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, nhưng không phải vì thế mà mức độ quan tâm của người hâm mộ dành cho bóng đá bị giảm sút.

Bởi thế, nhiều người hy vọng kỳ Đại hội BCH khoá VII tới đây của VFF sẽ mang lại những thay đổi tích cực thật sự để giúp bóng đá Việt Nam vượt qua khó khăn và vươn lên một tầm cao mới trong tương lai gần. Chỉ có một chức vô địch bóng đá Đông Nam Á sau hơn 20 năm hội nhập trở lại với đấu trường khu vực là thành tích không hề tương xứng với một quốc gia có tới gần 90 triệu dân như Việt Nam.

Vì vậy, chẳng có gì bất ngờ khi BCH VFF khoá VII được chờ đợi sẽ giúp bóng đá Việt Nam tạo nên một sức bật mới, đặc biệt là trong hoàn cảnh một số nền bóng đá trước đây vẫn bị xem là trung bình của khu vực như Philippines, Lào hay thậm chí cả Timor Leste đều đã có sự thay đổi đáng kể. Nếu không kịp thời làm mới mình, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu, bởi ngay cả ở sân chơi khu vực thì chúng ta cũng chưa bao giờ được xem là số một thực sự.

Thế nên, chẳng quá lời khi nói Đại hội BCH VFF khoá VII tới đây sẽ là kỳ Đại hội có tính lịch sử với bóng đá Việt Nam, cả ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm