Đã “có chuyện” ở AFF Suzuki Cup ?

20/12/2008 15:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Có công ty cá cược thể thao, không có nghĩa là khuyến khích cá độ. Vì cá độ rất khó ngăn chặn, nên tốt nhất là tìm cách kiểm soát nó. Đôi khi thông qua những biểu hiện từ những người chơi, mà người ta phát hiện ra những điều nghi vấn.

Ho Kwang Hock nói rằng, cho tới lúc này, AFF Suzuki Cup đã diễn ra rất thú vị, nhưng có một trận đấu mà người ta đã nói về nó như một sự trùng lặp không ngẫu nhiên. Singapore Pools đã thấy một lượng lớn số người chơi đổ vào đánh trận Myanmar và Campuchia đông đột biến. Có rất nhiều người đánh cửa sẽ có 5 bàn thắng trong cả trận đấu, và cuối cùng đúng là 5 bàn thật. Myanmar thắng là điều bình thường, nhưng việc Campuchia ghi được tới 2 bàn quả là điều bất ngờ.

Tuy nhiên, Ho Kwang Hock không kết luận, chỉ coi đó là một thông tin đơn thuần: “Khi nói với sếp của mình, tôi cũng chỉ nói thế. Hoặc giả, nếu trước trận đấu, có thông tin về một cầu thủ nào đó làm sao, tôi cũng chỉ thông báo cho sếp của mình. Chứ tôi không kết luận”.
 
Các trận đấu ở AFF Cup liệu có những sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Cá cược thể thao với Singapore Pools là hoạt động khá phổ biến ở đất nước có tên Sư tử. Tối hôm đầu tiên đến Singapore, khi chúng tôi, nhóm phóng viên Việt Nam đầu tiên đi tác nghiệp trận bán kết lượt về, kéo nhau đi ăn món cháo ếch nổi tiếng ở khu Geylang, dù đã 22h00, nhưng những người đi bán vé cá cược dạo cho trận đấu giữa Singapore với Việt Nam vẫn còn nhan nhản ngoài đường.

Người chơi có thể tiếp cận với 2 hình thức, qua mạng internet hoặc mua vé, kiểu như vé số dạo ở Việt Nam.

Hiện tại, có tin Việt Nam cũng đang xem xét việc có nên cho phép thành lập công ty cá cược thể thao hay không. Dự án này liên quan tới Tổng cục TDTT trước kia (nay thuộc Bộ VHTT&DL) cũng như cả Bộ Tài chính. Một trong những đối tác mà các nhà lập dự án tính tới chính là Singapore Pools, bên cạnh các đối tác châu Âu.

T.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm