Cựu tuyển thủ quốc gia Châu Lê Phước Vĩnh: 'U20 Việt Nam quá ngoan cường'

23/05/2017 12:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Châu Lê Phước Vĩnh cho biết từ ngày chơi bóng đến nay thì đây là một trong những trận đấu để lại trong anh quá nhiều rung động tuyệt vời.

Chỉ biết nói tuyệt vời

Vui sướng song tiếc nuối, đó là cảm giác của cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng này. “Thực sự chưa bao giờ tôi lại cảm thấy tiếc nuối nhưng vô cùng sung sướng khi xem một trận đấu của bóng đá trẻ Việt Nam đến vậy. Các em ấy có trận đấu vô cùng quả cảm, ngoan cường”, Phước Vĩnh không giấu nổi cảm xúc.

Trung vệ của TP.HCM chia sẻ anh đã nhiều lần “vò đầu, bứt tai” vì sự vô duyên của các chân sút. “U20 Việt Nam lên công về thủ nhịp nhàng, đeo bám tốt với đấu pháp hợp lý, tinh thần trên cả tuyệt vời. Dù thể hình nhỏ nhưng khả năng tranh chấp không thua kém đối phương. HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra đấu pháp hợp lý khi cho các học trò đánh phủ đầu đối phương trong hiệp 1 bởi lẽ, U20 New Zealand không có gì nổi trội. Họ không đặc sắc, chỉ biết chơi bóng bổng, nhiều tình huống đỡ bước 1 còn lỗi và kỹ thuật cơ bản thua xa U20 Việt Nam. Ban đầu áp đặt đối phương rồi khi thể lực có sự sụt giảm thì bắt đầu giảm tốc độ để có thể duy trì đến phút cuối trận, khả năng chuyển thế trận linh hoạt. Đáng tiếc là chúng ta lại thiếu sự nhạy bén ở khâu dứt điểm”, trung vệ này tiếc nuối.

Hòa U20 New Zealand, U20 Việt Nam gây tiếng vang lớn trên truyền thông quốc tế

Hòa U20 New Zealand, U20 Việt Nam gây tiếng vang lớn trên truyền thông quốc tế

Nhiều trang báo điện tử quốc tế đã ngợi ca màn trình diễn của U20 Việt Nam sau trận hòa 0-0 với U20 New Zealand ở vòng bảng U20 Thế giới.

Trong những tình huống hỏng ăn, trung vệ gốc Đà Nẵng cảm thấy tiếc nuối cho pha bỏ lỡ ở cuối trận của Hoàng Đức. “Đáng tiếc nhất là pha bóng Đức Chinh chuyền ra cho Hoàng Đức ở cuối trận đấu. Đây là tình huống ăn bàn trông thấy rõ. Tuy nhiên, có thể vì mới vào sân chưa lâu nên Hoàng Đức không có cảm giác bóng tốt nhất cũng như chân phải không phải là chân thuận. Nếu dứt điểm tốt cơ hội đó, U20 Việt Nam sẽ có chiến thắng”, anh lý giải.

Theo trung vệ này, hàng phòng ngự đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc. “Thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu rất ấn tượng, ra vào hợp lý, giữ sự tập trung cao độ và cản phá những đường lên bóng của đối phương. Bên cạnh đó, hàng hậu vệ bọc lót tốt, đảm bảo cự ly đội hình, vị trí”.

Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển: 'Hàng thủ U20 Việt Nam chơi xuất sắc trước U20 New Zealand'

Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển: 'Hàng thủ U20 Việt Nam chơi xuất sắc trước U20 New Zealand'

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá, U20 Việt Nam đã có một trận đấu rất đáng khen ngợi và việc không thể giành chiến thắng trước U20 New Zealand là điều đáng tiếc.

Cần giữ đôi chân trên mặt đất

Giành được 1 điểm trước đối thủ không quá mạnh là U20 New Zealand, song U20 Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. “U20 Việt Nam có sự nhịp nhàng giữa công và thủ song chúng ta vẫn chưa có nhiều giải pháp để tiếp cận khung thành đối phương. Muốn tạo nên bất ngờ ở hai trận đấu tới, chúng ta cần nhiều hơn những phương án tấn công rõ nét hơn nữa. Hạn chế lớn nhất của U20 Việt Nam là khả năng dứt điểm. Nếu tinh tế và biết chắt chiu cơ hội thì chúng ta đã có bàn thắng, qua đó gỡ nút thắt cho trận đấu”, cựu trung vệ của SHB Đà Nẵng cho biết.

Theo trung vệ này, U20 Việt Nam đã có sự tự tin và giữ được thể lực xuyên suốt trận đấu song vấn đề là U20 Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu trước mắt, bài toán giữ lửa sẽ rất quan trọng ở thời gian tới. “Cần phải giữ tinh thần, thể lực và có sự nhạy bén hơn nữa thì mới có thể có kết quả khả quan trước những đối thủ mạnh hơn là U20 Pháp và U20 Honduras”, Phước Vĩnh bày tỏ.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm