Cựu tuyển thủ QG Quốc Vượng: ‘Đá sân cỏ nhân tạo sẽ tốt cho tuyển Việt Nam’

26/03/2017 18:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng, đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 tới 2 buổi làm quen là các học trò của HLV Hữu Thắng có thể thích nghi với sân cỏ nhân tạo trước cuộc đối đầu với Afghanistan.

Sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng đã tham gia rất nhiều giải đấu phong trào trên sân cỏ nhân tạo. Theo nhận định của Quốc Vượng, với việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo không phải là trở ngại lớn đối với các tuyển thủ Việt Nam mà trái lại nó còn là lợi thế cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

“Điều khác biệt lớn nhất giữa sân cỏ nhân tạo và sân cỏ tự nhiên là độ nẩy của trái bóng. Chính vì thế, các cầu thủ chỉ cần tập làm quen sân từ 1 tới 2 buổi là họ có thể kiểm soát và xử lý trái bóng như ý muốn của mình.

Theo tôi được biết, đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tập 2 buổi trên sân đấu chính thức nên tôi nghĩ rằng, các học trò của HLV Hữu Thắng hoàn toàn sẽ có thể thích nghi tốt với mặt cỏ sân tạo.

Bên cạnh đó, việc mặt sân cỏ nhân tạo có độ lỳ và rất phẳng sẽ tạo điều kiện rất tốt cho lối đá thiên về kiểm soát bóng, ban bật sệt ở cự ly nhỏ, tốc độ cao mà HLV Hữu Thắng đang áp dụng cho đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, trong đội hình của tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ đã quen với việc tập luyện và thi đấu trên sân cỏ nhân tạo từ bé như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy…nên đương nhiên các em đã có những kinh nghiệm và kỹ năng thuần thục trên mặt sân nhân tạo".

Cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng

Đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện như VIP ở Dushanbe

Đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện như VIP ở Dushanbe

Ở trận đấu vòng loại ASIAN Cup 2019, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo tại Tajikistan.

Đánh giá về cơ hội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Afghanistan, cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng tin rằng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ biết cách giành trọn 3 điểm.

“Tôi đánh giá không cao trình độ của đối thủ của Afghanistan. Các cầu thủ Afghanistan chỉ nhỉnh hơn tuyển thủ Việt Nam về thể hình và thể lực, còn yếu tố kỹ chiến thuật có phần thua kém. Thêm vào đó, trong quá khứ, tuyển Việt Nam thường đạt được kết quả tốt trước các đội bóng đến từ khu vực Tây và Trung Á. Vì thế, nếu thi đấu đúng phong độ và hàng công cải thiện được khả năng dứt điểm so với trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) thì tôi tin tuyển Việt Nam sẽ đánh bại được đối thủ Afghanistan”.

Trận đấu giữa đội tuyển Afghanistan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21h00 thứ Ba, ngày 28/3/2017 và được Truyền hình K+ trực tiếp trên kênh K+PC thuộc hệ thống truyền hình số vệ tinh K+ và ứng dụng xem truyền hình trực tuyến myK+.

Mạnh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm