Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: 'Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Đài Loan'

08/09/2015 13:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng cho rằng nếu không giành được 3 điểm trước Đài Loan (Trung Quốc), thầy trò HLV Miura khó có thể thắng được ai ở vòng loại World Cup 2018. Anh tự tin dự đoán rằng trận này đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Đài Loan dễ như "lấy đồ trong túi".

Cựu tiền vệ Quốc Vượng cho biết: “Tôi không chủ quan, vì trình độ bóng đá Đài Loan theo tôi cùng lắm chỉ ngang cơ Lào, Campuchia, Brunei…, những đội bóng yếu ở Đông Nam Á.  Vài năm gần đây, Đài Loan có một vài cầu thủ ngoại quốc thi đấu, nhưng một vài cá nhân đơn lẻ không thể làm nên một đội bóng mạnh.

Theo hiểu biết của tôi, ở Đài Loan bóng chày mới là môn thể thao phổ biến chứ không phải là bóng đá như ở ta. Và hiện tại nếu nhìn trên bảng xếp hạng FIFA thì Đài Loan cũng xếp sau ta vài chục bậc.

Lợi thế sân nhà của Đài Loan không quá quan trọng, bởi sự chênh lệch đẳng cấp của 2 đội bóng là khá rõ ràng. Tôi tin nếu chơi đúng khả năng, Việt Nam sẽ đánh bại Đài Loan dễ dàng, thậm chí là một chiến thắng với tỉ số cách biệt từ 3 bàn trở lên”.  

Vậy với đối thủ được cho là dưới cơ, Việt Nam sẽ sắp xếp đội hình như thế nào? Quốc Vượng khẳng định: “Chắc chắn là đội hình thiên về tấn công. Và theo tôi, với bản tính cẩn trọng của mình, hiệp 1 HLV Miura sẽ sắp xếp đội hình cân bằng 4-4-2. Công Vinh, Đình Tùng lĩnh xướng hàng công, hỗ trợ phía sau sẽ Hoàng Thịnh, Văn Quyết, Minh Tuấn, Huy Toàn, còn dưới hàng thủ sẽ là Ngọc Hải, Tiến Thành, Thanh Hiền, Xuân Thành. Đến hiệp 2, khi đã hiểu rõ đối thủ, HLV Miura có thể sẽ tung Thành Lương, Phi Sơn và Mạc Hồng Quân vào sân nhằm tăng cường hỏa lực.

Tôi lưu ý, dù chơi tấn công nhưng Việt Nam cần phải thận trọng ở những pha bóng cố định, các tình huống bóng bổng vì các tình huống ấy chứa đựng rủi ro rất cao. Mặt khác, chúng ta cũng không thể chủ quan khinh địch và mắc những sai lầm ngớ ngẩn mang tính cá nhân”.

Quốc Vượng cho biết thêm, thắng một đội bóng yếu như Đài Loan thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng đây là thời điểm mà người hâm mộ bóng đá nước nhà đang cạn niềm tin nên một chiến thắng đẹp, thuyết phục là hết sức quan trọng. Đó sẽ cú hích lớn về mặt tinh thần để thầy trò HLV Miura cũng như người hâm mộ Việt Nam hướng đến những trận đấu khó khăn trước các đối thủ mạnh trong thời gian tới, nhất là với đại kình địch Thái Lan.

Cũng theo Quốc Vượng, ĐT Việt Nam đang thua ĐT Thái Lan một bậc về đẳng cấp, còn nền bóng đá của chúng ta xếp sau họ chừng 2 bậc. Thắng Thái Lan thời điểm này là cực khó, chẳng khác nào thời thế hệ vàng của chúng ta luôn thua thế hệ Kiatisuk, nhưng nếu thắng một trận kiểu thăng hoa bất ngờ cũng sẽ tạo ra nguồn cảm hứng rất lớn cho những người làm bóng đá Việt Nam.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm