Cựu tuyển thủ dự đoán Việt Nam hòa Philippines

28/11/2014 11:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, các cựu tuyển thủ quốc gia đều đánh giá rất cao đối thủ Philippines và một trận hòa để 2 đội cùng dắt tay vào bán kết là điều mà họ dự đoán.

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường: “Sẽ căng thẳng cho Việt Nam”

2 trận đấu vừa qua cho thấy hàng phòng ngự chính là tử huyệt của đội bóng, đặc biệt là ở vị trí thủ môn. Các hậu vệ vẫn còn yếu trong các pha tranh chấp, chưa dứt khoát trong các tình huống ở trước khu vực 16m50, kinh nghiệm xử lý bóng vẫn chưa tốt và nên hạn chế những sai lầm không đáng có.

Ở hàng tiền vệ các cầu thủ vẫn chưa làm chủ được khu vực giữa sân, kiểm soát và phát động tấn công chưa tốt và thiếu sự kết dính giữa tuyến trên và dưới. Trên hàng công, tiền đạo vẫn chưa sắc sảo và nhạy bén, hiệu suất ghi bàn còn thấp.

Tôi nghĩ hiện tại ông Miura vẫn chưa chọn được đội hình tối ưu. Có thể ở từng vị trí trên sân, HLV Miura vẫn chưa an tâm nên ông phải thay đổi đội hình trong trận gặp Lào. Nếu vào bán kết, ông ấy có thể sẽ có những cầu thủ ưng ý nhất và sẽ không thay đổi nữa. Ông Miura là một HLV có tài và chuyên nghiệp. Tôi nghĩ HLV Miura sẽ thành công nếu như chúng ta cho ông ấy thêm thời gian.

Ở trận đấu hôm nay, do Philippines đã chắc vé vào bán kết nên tôi nghĩ họ sẽ chủ động chơi chậm, bảo đảm tỷ số hòa và ngôi nhất bảng. Họ có lẽ cũng đang muốn tránh gặp Thái Lan ở bán kết nên sẽ không dễ cho Việt Nam.

Philippines có lối đá rất hiện đại dựa trên một đội hình gồm toàn cầu thủ nhập tịch có chất lượng. Việt Nam phải đề phòng những đợt phản công của Philippines. Cửa đi tiếp của Việt Nam không chắc chắn như đối thủ nên HLV Miura và các học trò phải tính toán.

Lý trí của tôi bảo rằng trận này sẽ kết thúc với tỷ số hòa nhưng tình cảm của tôi vẫn mong Việt Nam sẽ có chiến thắng và giành vé nhất bảng A.

Cựu trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Phụng: “Sẽ là tỷ số hòa”

Tình thế hiện tại buộc Việt Nam phải vừa đá vừa nghe ngóng diễn biến kết quả trên sân Hàng Đẫy giữa Lào và Indonesia. Với những gì đã thể hiện, tôi nghĩ rằng Thái Lan và Philippines đang là 2 đội bóng nổi trội nhất và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Philippines bây giờ không như trước đây, các ngoại binh nhập quốc tịch của họ chơi bóng rất hiện đại. Chỉ cần vài ba đường chuyền, các cầu thủ tuyến trên đã có cơ hội dứt điểm và Việt Nam phải hết sức đề phòng. Philippines mạnh ở bóng bổng, các tiền đạo lẫn trung vệ đều dứt điểm tốt bằng đầu. Các tiền vệ sút xa tốt nên Philippines có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Dẫu vậy, lối chơi đơn giản của họ có thể là nhược điểm để Việt Nam bắt bài. Các cầu thủ Philippines cũng không nhanh. Tôi nghĩ các cầu thủ có kỹ thuật và nhanh nhẹn như Thành Lương, Văn Quyết, Minh Tuấn nên mạnh dạn đột phá để phá lối chơi của đối thủ. Như ở trận gặp Lào, Văn Quyết vào sân trong hiệp 2 và khả năng đột phá của cầu thủ này đã phát huy hiệu quả tốt.

Việt Nam sẽ phải bảo đảm kết quả thuận lợi để chắc vé vào bán kết trong trận đấu hôm nay. Có thể HLV Miura sẽ chỉ dồn toàn lực tấn công đối thủ trong 20-30 phút cuối nếu trận đấu giữa Indonesia và Lào có kết quả thuận lợi cho chúng ta. Nếu Philippines chủ động phòng ngự phản công, Việt Nam sẽ rất khó khăn để giành 3 điểm.

Việt Nam không mong chạm trán Thái Lan ở bán kết, và Philippines cũng tương tự. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm