Cựu tiền vệ Quốc Vượng: 'Thay HLV Graechen bằng Lê Thụy Hải không hợp tính cách bầu Đức'

30/06/2015 05:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xem trận thua của HAGL trước B.Bình Dương, cựu tiền vệ Quốc Vượng bảo rằng, đội bóng phố núi như cái cây sắp đến ngày hái quả, cần phải chăm sóc kỹ càng để quả có thể chín thơm. Và với Quốc Vương, nếu được chăm sóc đúng quy trình thì phải 2 năm nữa lứa Công Phượng mới có thể làm nên chuyện ở sân chơi V-League.

Với kinh nghiệm bóng đá của mình Quốc Vượng chỉ ra rằng HAGL đang gặp quá nhiều vấn đề cả chuyên môn lẫn phi chuyên môn.

Nguy cho HAGL

“Ngày xưa các đội bóng tên tuổi như Công an TP.HCM, Công an Hà Nội, Thể Công hễ về làm khách trước SLNA thì đều thua vì “con gà tức nhau tiếng gáy”.

Các cầu thủ HAGL còn trẻ, mới ra ràng, thành tích chưa có gì nổi bật nhưng báo chí lại đưa lên mây nên các đội khác không thích. Vậy nên, HAGL hiện tại còn nguy hiểm hơn, họ chịu thiệt thòi bởi tất cả các đội bóng ở V-League đều muốn cùng nhau đè "đá chết bỏ".

Như trước trận B.Bình Dương chạm trán HAGL, báo chí cứ tập trung vào Công Phượng, Công Vinh thì những cầu thủ khác chắc chắn người ta sẽ tự ái. Phía đội bóng đất Thủ các cầu thủ như Phước Tứ, Âu Văn Hoàn, Tiến Thành, Trọng Hoàng… đẳng cấp đã được khẳng định trên ĐTQG, đầu có sạn cả rồi sao họ có thể chịu thua các cầu thủ trẻ của HAGL.

Còn về chuyên môn thì như đã nói, các cầu thủ trẻ HAGL giỏi đấy, nhưng họ vẫn chỉ như cái cây sắp đến ngày hái quả, cần phải chăm bẵm, chu cấp thêm phân bón, thuốc trừ sâu… để quả có thể chín ngọt và không mang tật bệnh.

Đấy, hiện tại HAGL thiếu hẳn trục dọc, gồm một thủ lĩnh tinh thần có thể giúp các cầu thủ trẻ tự tin, nhìn vào để đá; một người có khả năng quán xuyến khả năng đánh chặn, thu hồi bóng tốt cỡ Moses của B.Bình Dương; một tiền đạo có khả năng hỗ trợ cho Công Phượng cả sự tì đè lẫn những tình huống chơi bóng bổng.

Tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường đương nhiên là tài năng nhưng đặt trong bối cảnh chống lại các cầu thủ dày dạn như Tiến Thành, khỏe như Mosess thì sao đá nổi.

Họ cần thêm 2 năm nữa, 2 năm nữa mới là lúc để lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… làm điên đảo V-League, nhưng vấn đề với HAGL là cần phải trụ hạng để tiếp tục cọ xát trong môi trường V-League, để tránh những dư chấn tinh thần, những hệ lụy không tốt”.

Bầu Đức phải ra tay

Quốc Vượng chia sẻ rằng anh rất thích lứa cầu thủ trẻ này của HAGL vì họ được đào tạo bài bản, một vài cầu thủ còn sở hữu tư chất thiên bẩm, nên chứng kiến HAGL liên tục thua anh cũng khá buồn. Cựu tiền vệ từng khoác áo HAGL mong muốn bầu Đức ra tay để giúp đội bóng phố núi tránh khỏi nguy cơ xuống hạng.

Anh cho biết: “HAGL để lại nhiều cảm tình cho tôi và người hâm mộ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, thua nhiều ai nói sẽ không chán HAGL? Thể thao đỉnh cao là phải gắn liền với thành tích, còn nói đá cho vui thì chiều chiều ra sân chia nhau đá sẽ hay hơn, đỡ bị người ta dèm pha nhức đầu.   

Tôi nghĩ bầu Đức tự tin là lứa cầu thủ của HAGL sẽ không rớt hạng nên chủ quan trong việc mua sắm ngoại binh chất lượng. Còn nếu là tôi (tôi chỉ ví dụ thôi nhé), tôi sẽ sắm khoảng 2 cầu thủ ngoại thật chất lượng, trả lương cao để họ làm chỗ dựa cả về tinh thần lẫn chuyên môn cho các cầu thủ trẻ. Có lẽ đã đến lúc bầu Đức nên ra tay xem xét lại chất lượng ngoại binh, bởi 2 ông Tây của HAGL hiện tại hơi kém”.

Về câu chuyện HAGL có ý định thay HLV, Quốc Vượng cũng đưa một vài góp ý. Anh nói: “Ngày xưa, khi tôi còn ở HAGL, bầu Đức là người nắm quyền tối thượng và thường can thiệp vào chuyên môn của HLV, bởi bầu Đức quan niệm cầu thủ giỏi quyết định chiến thắng chứ không phải HLV.

Vậy nên, nếu thay HLV Graechen bằng HLV Lê Thụy Hải thì có lẽ không phù hợp với tính cách của bầu Đức. Tuy nhiên, nếu bầu Đức thật sự cần một người có chuyên môn và đủ khả năng giúp HAGL tiến bộ, trụ hạng thành công, tôi nghĩ người đó chỉ có thể là HLV Lê Thụy Hải, hoặc HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tôi thì không đủ khả năng để nhận xét các HLV bậc cha chú, nhưng với những chuyên gia, HLV trạc tuổi HLV Lê Thụy Hải bây giờ thì tôi thấy chú Hải là người có tư tưởng cách tân, bắt kịp thời đại nhất”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm