Cựu danh thủ Triệu Quang Hà: 'Đi lâu sẽ thành đường'

27/11/2014 11:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có được 4 điểm sau 2 trận đầu tiên, cửa vào bán kết đang rộng mở với thầy trò HLV Miura. Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận, lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo ra được sự yên tâm, nhất là khi hàng công chưa sắc, hàng thủ vẫn mắc sai lầm.  

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng chúng ta cần kiên nhẫn với đội tuyển Việt Nam, đồng thời phải có niềm tin vào chân lý “người ta đi lâu sẽ thành đường”.

“Chưa ổn định bộ khung”

Đánh giá về 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2014, Triệu Quang Hà thẳng thắn nhìn nhận rằng màn thể hiện của các học trò HLV Miura là chưa thuyết phục, khiến nhiều chuyên gia hoài nghi về khả năng của đội tuyển.

Anh cho biết: “Trận ra quân gặp Indonesia, lối chơi của đội tuyển tạo được cảm xúc, nhưng những sai lầm cá nhân ở hàng thủ đã phá hỏng kết quả.

Còn ở trận thắng Lào, đội bạn xác định xếp cửa dưới nên chủ động chơi phòng thủ, nhưng chúng ta lại thiếu các phương án đa dạng nhằm tiếp cận khung thành thủ môn đối phương. Trận này chúng ta gần như không tấn công biên, mà chủ yếu sử dụng các đường bóng dài, tính đột biến không cao, đội bạn dễ dàng bẻ gãy ở khoảng 15m cuối.

Sự thiếu lửa, thiếu kết dính trong các pha phối hợp, nhất là bên phần sân đối phương tạo cho người xem cảm giác tẻ nhạt, chất lượng không cao. Cũng may đội tuyển Lào yếu và thiếu tốc độ, nếu không, những quả phản công ở hiệp 2, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Chúng ta thắng Lào 3-0 chủ yếu khi đội bạn đã kiệt sức, không thể duy trì khả năng đeo bám, điều đó lý giải vì sao ở 2 pha lập công cuối trận, cầu thủ chúng ta không biểu lộ sự vui mừng. Nếu đội tuyển Việt Nam cứ đá với phong thái đó, tôi cho rằng họ rất khó để chinh phục người hâm mộ, trong bối cảnh thời gian qua niềm tin bị phai nhạt khá nhiều”.

Theo cựu danh thủ này, sở dĩ đội tuyển Việt Nam chơi thiếu thuyết phục là do HLV Miura vẫn đang trong quá trình thử nghiệm con người, nên lối chơi chưa có sự ổn định. Cựu tiền vệ Thể Công phân tích: “2 trận đấu với nhiều sự thay đổi về nhân sự làm cho đội tuyển chúng ta thiếu đi sự ổn định, dẫn đến lối chơi chưa uyển chuyển, chưa có sự kết dính.

Như trường hợp của Văn Quyết, trận ra quân cậu ấy chơi rất tốt trên hàng công, nhưng ở trận gặp Lào bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị, tạo ra khoảng trắng phong độ khiến lúc được tung vào sân, cậu ấy có những tình huống xử lý lỗi rất đáng tiếc.

Tôi nghĩ, đã đến lúc HLV Miura nên xác định những gương mặt tốt nhất, phù hợp nhất để ổn định bộ khung xuất phát ở đội hình chính thức. Một giải đấu như AFF Cup đi đến trận chung kết chỉ đá có 7 trận, nếu không ổn định sớm rất dễ đứt gánh giữa đường”.

Vẫn lạc quan với thầy trò Miura

Trái ngược với những phân tích khá khắt khe về lối chơi trong 2 trận mở màn, nói về triển vọng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này, Triệu Quang Hà lại thể hiện sự lạc quan khi cho rằng, thầy trò Miura nhiều khả năng sẽ vào tới trận chung kết.

Cựu tiền vệ nổi tiếng một thời cùng chiếc áo số 17 chia sẻ: “Theo tôi, đường đến vinh quang không bao giờ là dễ dàng cả, sau những trận đấu chưa tốt, đội tuyển sẽ rút ra nhiều bài học và trưởng thành lên. Ở AFF Cup 2008 cũng vậy, chúng ta đâu có khởi đầu hay, nhưng càng đá, chúng ta càng hoàn thiện để rồi lên ngôi vô địch ở kỳ giải năm đó.

Đội tuyển Việt Nam năm nay chơi chưa thuyết phục, nhưng chí ít cũng đang có 4 điểm, cửa vào bán kết phía trước rất rộng mở thì sao phải bi quan?! Người ta đi lâu mới thành đường, và tôi tin càng đá, lối chơi của các học trò HLV Miura sẽ càng kết dính, càng uyển chuyển, càng thuyết phục hơn”.

Lạc quan với tương lai của đội tuyển ở AFF Cup 2014, Triệu Quang Hà cho rằng thầy trò Miura cần phải thể hiện bộ mặt khác để đánh bại Philippines trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn.

Anh cho biết: “Philippines đã chính thức vào bán kết nên họ sẽ có được sự thoải mái khi đối đầu với chúng ta. HLV của họ cũng tuyên bố sẽ cho những cầu thủ dự bị vào sân, điều này đồng nghĩa tính chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi, bởi cầu thủ dự bị muốn chiếm niềm tin trong mắt người thầy của mình và hy vọng vào suất đá chính.

Còn đội tuyển Việt Nam, chúng ta phải giành chiến thắng để vừa giành ngôi đầu bảng, tránh rủi ro từ Indonesia, vừa để chiếm lòng tin của người hâm mộ. Tôi nghĩ, nếu chúng ta có được ngôi đầu bảng thì xác suất tránh được Thái Lan ở bán kết sẽ cao hơn. Tránh được Thái Lan chúng ta có nhiều cơ hội để chơi trận chung kết, bởi theo tôi Thái Lan là đối thủ nặng ký nhất ở giải năm nay”.

Tuệ Chính (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm