Cựu danh thủ Đỗ Khải: 'U23 Việt Nam vào bán kết dễ, mục tiêu phải là vô địch'

17/04/2015 13:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Đỗ Khải đã thốt lên như thế khi biết rằng U23 Việt Nam chỉ đặt ra mục tiêu vào tới bán kết SEA Games 28.

Anh cảm thán: “20 năm trước khi bóng đá Việt Nam còn hỗn mang chúng tôi đã giành HCB rồi, giờ lên chuyên nghiệp đã 15 năm mà mục tiêu của chúng ta lại giật lùi vậy sao”?!    

Nhận định về bảng B môn bóng đá nam SEA Games, Đỗ Khải vui mừng: “Nói gì thì nói Thái Lan đang trở lại với vị thế ông kẹ trong khu vực, gặp họ ở vòng bảng tránh được nhiều rủi ro cho ta hơn. Trong cuộc cạnh tranh cho chiếc vé vào bán kết còn lại ở bảng B giữa U23 Việt Nam với U23 Malaysia, tôi nghĩ chúng ta xếp chiếu trên.

Lọt qua vòng bảng cửa đi tới trận chung kết rất rộng mở cho chúng ta, bởi suy cho cùng U23 Singapore, U23 Indonesia hay U23 Myanmar cùng lắm chỉ ngang cơ U23 Malaysia.  



U23 Việt Nam (áo đỏ) phải cạnh tranh vé vào bán kết cùng U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Ảnh: Tuân Phạm

Quanh đi quẩn lại vẫn là những đối thủ như thế, đẳng cấp chỉ dừng lại ở đó, tại sao chúng ta không đặt mục tiêu vô địch? VFF phải có tầm nhìn xa chứ, phải xây dựng kế hoạch, chiến lược để đưa bóng đá Việt Nam không chỉ vô địch khu vực mà còn vươn ra cả châu lục nữa chứ.

20 năm trước, mỗi lần đá giải ở Đông Nam Á chúng tôi luôn tâm niệm không vào tới chung kết là thất bại. Đó là thời kỳ bóng đá Việt Nam mới hội nhập trở lại còn hỗn mang, bây giờ đã lên chuyên nghiệp 15 năm rồi mà cứ một vòng luẩn quẩn vậy sao?

Đừng có kêu bảng đấu khó hãy hỏi vì sao trước kia dễ bây giờ lại khó”.

Cựu trung vệ CLB Hải Quan giải thích luôn: “Bóng đá Thái Lan hơn ta vì họ có tầm nhìn chiến lược, họ biết đào tạo trẻ, biết xây dựng một giải VĐQG chất lượng. Các nước khác như Myanmar cũng đang trỗi dậy, việc liên kết với các CLB nổi tiếng trên thế giới để đào tạo trẻ thì họ đã làm từ lâu, U19 của họ đã đi tới tận giải U20 thế giới.

Việt Nam ta đào tạo bóng đá trẻ yếu, giải VĐQG còn nhiều hạn chế, liên kết đào tạo trẻ với CLB nước ngoài chỉ mới có HAGL, chưa đến nơi đến chốn đã tung hô lên tận mây xanh thế sao các đội tuyển của chúng ta mạnh được?



Cựu danh thủ Đỗ Khải tin U23 Việt Nam đủ sức vào chung kết SEA Games 28. Ảnh: T.T

Lỗi này nằm ở cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam, không biết cách để đội tuyển mạnh thì nên xây dựng từ đâu hoặc biết mà cứ thờ ơ”.

Cho rằng mục tiêu vào bán kết thì quá dễ, Đỗ Khải liền tính đến chuyện vào chung kết và vô địch SEA Games cho U23 Việt Nam. Anh nói: “Vào tới bán kết thì quá dễ ai mà chẳng làm được. Tôi nghĩ mục tiêu vào chung kết và vô địch mới là hợp lòng dân và đúng với thực tiễn. Tôi tin với lực lượng cầu thủ trẻ hiện nay, với một HLV tương đối hay như Miura chúng ta sẽ vào chung kết, còn không vào chung kết là thất bại.

Nếu vào chung kết khoảng 90% khả năng chúng ta sẽ gặp Thái Lan, trận này mới khó. Thực tình, chỉ so kè về chuyên môn hiện tại chúng ta khó thắng họ, nhưng bóng đá luôn có những yếu tố bất ngờ kèm theo, nếu tận dụng được chúng ta sẽ vô địch”.

Nói về kinh nghiệm đối đầu với Thái Lan, cựu trung vệ thép của ĐTQG Việt Nam chia sẻ: “Chẳng có bí quyết nào ngoài việc phải chơi tự tin, mạnh mẽ bằng không chỉ 100% mà phải là 200% khả năng của mình.

Còn về đấu pháp khi gặp Thái Lan, chúng ta nên chơi phòng ngự chặt phản công nhanh và hạn chế sai sót ở hàng thủ”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại SEA Games 28?


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm