Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng đòi truy cứu trách nhiệm VFF vì hụt HCĐ giải U21 quốc tế

18/12/2015 20:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu còi vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam Dương Mạnh Hùng bị mời ra khỏi Hội thảo các giải bóng đá chuyên nghiệp 2016 chiều 18/12 vì không thuộc thành phần tham dự.

Tuy nhiên, trước khi lên đường ra khỏi phòng họp, ông Hùng vẫn kịp nán lại với giới truyền thông trao đổi vài điều, đồng thời đưa ra bản kiến nghị dài 2 trang giấy A4, trong đó có ghi những ý kiến đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.



Văn bản kiến nghị của ông Dương Mạnh Hùng

Đặc biệt, ở bản kiến nghị này, cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng tập trung vào sai sót nghiêm trọng trong công tác trọng tài tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015 kết thúc cách đây chưa lâu.

“Ngày 29/11/2015 giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015 tổ chức tại TP.HCM diễn ra trận tranh hạng ba giữa U21 Việt Nam và U21 Singapore. Kết thúc hai hiệp chính, hai đội hòa nhau 1-1, đội U21 Singapore đã thay cầu thủ số 6 vào sân để tham gia vào trình tự đá luân lưu 11m theo điều lệ giải tìm ra đội thắng cuộc. Việc làm này là sai với quy định về các trình tự quyết định đội thắng cuộc khi đá luân lưu 11m  do luật thi đấu (FIFA) và quyết định của Hội đồng quốc tế các LĐBĐ (IFAP). Chính cầu thủ số 6 đã đá thành công quả luân lưu 11m đem về chiến thắng cho U21 Singapore” – Trích bản kiến nghị của còi vàng Dương Mạnh Hùng.

Sau khi không được tham dự Hội thảo và lãnh đạo VPF hẹn gặp vào dịp khác, ông Dương Mạnh Hùng cho biết sẽ tới gặp lãnh đạo Tổng cục TDTT để đưa các kiến nghị về công tác trọng tài, những tiêu cực của bóng đá VN cho các cơ quan quản lý nhà nước được biết.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm