Cựu cầu thủ An Giang giết con rồi tự sát

05/06/2016 17:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 5/6, tại tổ 4, khóm Bình Khánh, TP Long Xuyên (An Giang)  đã xảy ra một vụ thảm án làm 3 người chết. Trong đó, Nguyễn Xuân Bình, nghi can và đồng thời cũng là nạn nhân, là cựu cầu thủ, từng có thời gian thi đấu cho đội bóng An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Xuân Bình (1985) kết hôn cùng với chị Nguyễn Lê Thúy H, sau khi Xuân Bình chuyển về chơi bóng cho An Giang. Khi không còn theo nghiệp “quần đùi áo số”, Bình sinh sống cùng gia đình bằng nghề kinh doanh vật liệu xây dựng.

Thời gian gần đây 2 vợ chồng xãy ra mâu thuẫn và thường xuyên có “lời qua tiếng lại”. Sáng 4/6, sau khi cùng 2 con gái đi chơi về nhà, Bình viết thư “tuyệt mệnh” để lại cho người thân trong gia đình, rồi ra tay sát hại 2 con ruột là Nguyễn Ngọc Xuân Anh (sinh năm 2008) và Nguyễn Ngọc Xuân Phương (sinh năm 2012). Sau đó, Xuân Bình cũng treo cổ tự sát.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, các thi thể nạn nhân đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khám nghiệm. "Bình treo cổ chết thì đã rõ. 2 con của Bình  phải khám nghiệm xem bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu hay hóa chất gì", một cán bộ điều tra công an tỉnh cho biết. Được biết, trước khi về thi đấu cho An Giang, Xuân Bình cũng từng đầu quân cho đội CATP.HCM.

Trước đây, một trường hợp cựu cầu thủ gây trọng án khác là Trần Thế Cường phải lãnh án 20 năm tù vì tội giết người, Cường cũng từng có thời gian chơi bóng cho An Giang ở giải hạng nhất QG giai đoạn 2009 -2010.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm